(HBĐT) - Trở lại xã Thu Phong (Cao Phong) dịp cuối năm, chúng tôi được nghe kể chiến công oanh liệt của quân và dân xã dùng súng trường bắn rơi máy bay Mỹ ngày 20/7/1966.




Ông Bùi Văn Kệnh (ngồi giữa), xã Thu Phong (Cao Phong) kể lại cho con cháu về chiến công bắn rơi máy bay F105 ngày 20/7/1966. 

Câu chuyện về chiến công dùng súng trường bắn rơi máy bay Mỹ mấy chục năm về trước vẫn được lưu truyền và là niềm tự hào của cán bộ, Nhân dân xã Thu Phong. Chúng tôi đến thăm gia đình ông Bùi Văn Kệnh, xóm Thá, người duy nhất còn sống trong tiểu đội 5 người tham gia bắn máy bay Mỹ. Năm nay, ông Kệnh bước sang tuổi 81 nhưng còn minh mẫn, con cháu quây quần hạnh phúc. Nhớ lại thời điểm lịch sử tiêu diệt máy bay Mỹ năm xưa, ông phấn chấn kể: Thời điểm chiến tranh ác liệt, Mỹ bắt đầu cuộc chiến tổng lực đánh phá miền Bắc nhằm tiêu diệt, hủy hoại tiềm lực quân sự, kinh tế, quyết đưa miền Bắc trở về thời kỳ "đồ đá”. Hàng loạt máy bay quần thảo, oanh tạc trên bầu trời. Nghe theo tiếng gọi của Bác Hồ, cán bộ, quân và dân xã Thu Phong phát động phong trào thi đua vừa tăng gia sản xuất, vừa chiến đấu, lấy đồng ruộng, nương rẫy làm chiến hào, sẵn sàng tay cày, tay súng đánh lại giặc Mỹ xâm lăng, bắn phá miền Bắc. Khí thế hừng hực, sẵn sàng chiến đấu thúc giục quân và dân. Các khu vực đồi cao trên địa bàn xã thành các điểm sẵn sàng trực chiến và chiến đấu cả ngày đêm. Đồng ruộng, nương rẫy là chiến hào.

Ông Kệnh nhớ lại: Ngày 20/7/1966, xã triệu tập cán bộ chủ chốt để triển khai tình hình quân sự và rút kinh nghiệm công tác sản xuất, chiến đấu. Hồi 14 - 15h, khi cuộc họp đang diễn ra thì nghe tiếng máy bay rầm rì, gầm rít từ Kim Bôi, dọc đường 12 vọng về. Chúng tôi quan sát, phát hiện có 2 chiếc bay tầm thấp, lượn lờ khu vực đỉnh dốc Cun. Khi phát hiện chiếc ô tô tải di chuyển trên đường tới dốc Cun, máy bay quay lại, bổ nhào, bắn như rắc cát. Đến chiếc máy bay thứ 2, cả tiểu đội 5 anh em dùng súng trường khẩn trương triển khai theo phương án đã được luyện tập, bắn lia lịa làm chiếc máy bay F105 của Mỹ trúng đạn lao xuống dốc núi, nổ lớn, bốc cháy thành cột khói lớn đen ngòm. Phi công điều khiển máy bay bị tiêu diệt. Cả tiểu đội không ai bị thương.

Thành tích của dân quân xã Thu Phong đã nâng tổng số máy bay của Mỹ bị quân và dân tỉnh ta bắn rơi lên 3 chiếc. Chiến công bắn rơi máy bay giặc Mỹ thể hiện tinh thần quả cảm, sáng tạo, chiến đấu kiên cường của quân và dân xã Thu Phong, cổ vũ tinh thần quân và dân trong tỉnh cũng như cả nước trong cuộc chiến đấu đánh trả lại chiến lược huỷ diệt miền Bắc của Mỹ, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972.

Ghi nhận chiến công dùng súng trường bắn rơi máy bay của Mỹ, lực lượng vũ trang xã Thu Phong được Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa tặng Huân chương Quân công hạng ba. Tổ dân quân trực tiếp lập công được tặng Huân chương Chiến công hạng ba. Đảng bộ và Nhân dân xã phấn khởi đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng về thăm, động viên tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm của dân quân tự vệ.

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, cán bộ, Nhân dân xã Thu Phong tiếp tục đóng góp sức người, sức của cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có nhiều cách làm sáng tạo, đạt kết quả trong giai đoạn đổi mới. Đồng chí Bùi Thanh Thiệu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Cán bộ và Nhân dân trong xã đã nỗ lực phấn đấu triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển KT-XH. Năm 2015, xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2021 hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao. Hiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,2 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 2,02%. Đảng bộ xã nhiều năm được xếp loại trong sạch, vững mạnh.


Lê Chung

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục