Ngày 8/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm chính thức Singapore và Brunei từ ngày 8/2 đến 11/2.


Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam với Singapore và Brunei.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Singapore và Brunei Darussalam từ ngày 8 đến 11/2 - Ảnh: VGP

Lễ khởi công khu công nghiệp VSIP 3 tại Bình Dương diễn ra 1 năm trước. Dự án được thiết kế với tầm nhìn của một khu công nghiệp thông minh, tích hợp công nghệ hiện đại trong các hoạt động. Điều này không chỉ phù hợp với mục tiêu hướng tới phát triển nhanh, bền vững, dựa vào khoa học công nghệ của Việt Nam mà còn là xu thế chung của thế giới.


KCN VSIP III tọa lạc tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên. Ảnh: NLĐ

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc khởi công xây dựng khu công nghiệp này đồng thời khẳng định VSIP là biểu tượng của mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam - Singapore.


Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Becamex IDC giới thiệu KCN VSIP III với Thủ tướng. Ảnh: NLĐ

Ông Jaya Ratnam - Đại sứ Singapore tại Việt Nam cho biết: "Trong 3 năm qua, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam. Tiêu biểu, 12 khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) trải dài khắp các tỉnh thành thuộc ba miền Bắc - Trung - Nam Việt Nam đã tạo công ăn việc làm cho trên 300.000 lao động, thu hút hơn 17 tỷ USD vốn đầu tư, hướng tới đổi mới sáng tạo đóng góp vào sự tăng trưởng của Việt Nam".

Không chỉ trong kinh tế, những năm qua, Việt Nam và Singapore đã tăng cường hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực quốc phòng, phát triển hạ tầng, thương mại, logistics, môi trường, giáo dục, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Năm 2022, hai bên cũng đã nhất trí nghiên cứu xây dựng khuôn khổ "Quan hệ Đối tác kinh tế số - kinh tế xanh". Đây cũng là một trong những trọng tâm hợp tác được thúc đẩy trong chuyến thăm này của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ông Mai Phước Dũng - Đại sứ Việt Nam tại Singapore nhận định: "Chuyến thăm là sự kiện hết sức quan trọng bởi vì là sự kiện mở đầu trong một loạt các sự kiện diễn ra tại 2 nước nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược. Tại chuyến thăm lần này, hai nước sẽ bàn bạc để cụ thể hóa các thỏa thuận các nguyên thủ đã thỏa thuận trước đây và tìm ra những phương hướng hợp tác mới trong thời gian tới".

Còn với Brunei, Việt Nam và Brunei đã nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Toàn diện vào tháng 3/2019. Trong thời gian tới, hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, hợp tác biển, giao lưu nhân dân tiếp tục được 2 nước chú trọng phát triển.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt chia sẻ: "Với chuyến thăm của Thủ tướng tới 2 nước lần này, chúng ta cũng mang tới thông điệp là mong muốn tăng cường hơn nữa đoàn kết giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á, các nước ASEAN bởi Brunei và Singapore là hai thành viên rất quan trọng của ASEAN".


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Brunei trong khuôn khổ Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN (4/2021). Ảnh: VGP

Đây là chuyến thăm Singapore và Brunei đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị trên cương vị Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam đến Singapore sau 5 năm và Brunei sau 15 năm, sẽ góp phần củng cố và đưa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Singapore và Brunei lên tầm cao mới.

Theo VTV.VN

Các tin khác


"Báo chí - Doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững"

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập và phát triển, mối quan hệ hợp tác giữa báo chí và doanh nghiệp ngày càng trở nên mật thiết và không thể tách rời. Có thể nói, "đồng cam cộng khổ” là cách mà báo chí và doanh nghiệp cần thực hiện nhất lúc này để cùng nhau vượt qua khó khăn và phát triển.

Hội thảo công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh

Ngày 30/5, Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức Hội thảo chuyên đề "Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh năm 2024 và các năm tiếp theo".

Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Ngày 29/5, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 9 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 29/5, tại Ban Dân tộc tỉnh, đoàn giám sát do đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc (HĐND tỉnh) làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến nay. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan, các Ban của HĐND tỉnh.

Đại hội Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 28/5, Hội Luật gia (HLG) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu HLG tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch HLG Việt Nam; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 120 đại biểu đại diện cho hơn 800 hội viên toàn tỉnh.

Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục