Chiều 25/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp mặt thân mật và biểu dương 75 đại biểu tham dự Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối các cơ quan Trung ương năm 2023.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Đảng ủy, Đoàn thanh niên Khối các cơ quan Trung ương và các đại biểu dự Liên hoan.

Cùng dự, có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong 2 năm qua, các cơ sở Đoàn trong Khối đã duy trì tốt nhiều mô hình, cách làm hiệu quả gắn với Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” như "Tám giờ làm việc hiệu quả”; "Thanh niên đi sớm về muộn”; "Nụ cười nơi công sở”; "Công chức trẻ với văn minh công sở”; "Thanh niên xung kích đổi mới phong cách, lề lối làm việc”…

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu tiêu biểu đã nói lên sự nỗ lực trong lao động, học tập, góp sức trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị, trở thành thanh niên thời đại mới với "tâm trong, trí sáng và hoài bão lớn”; tinh thần xung kích, sáng tạo, đi đầu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng, biểu dương những thành tích nổi bật của 75 đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối các cơ quan Trung ương năm 2023.

Chủ tịch nước khẳng định tầm quan trọng, niềm tin, sự kỳ vọng của xã hội đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương. Gắn với mục tiêu tới năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức trẻ lại càng trở nên nặng nề, đòi hỏi sự cố gắng không ngừng.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thân mật đón đoàn đại biểu tại Phủ Chủ tịch.

Với tình cảm tha thiết, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: thanh niên là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời mỗi người. Vì vậy, mỗi người trẻ phải biết nuôi dưỡng hoài bão, lý tưởng, hòa chung với hoài bão, lý tưởng của toàn dân tộc, của Bác Hồ kính yêu, Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Mỗi người trẻ phải biết nuôi dưỡng hoài bão, lý tưởng, hòa chung với hoài bão, lý tưởng của toàn dân tộc, của Bác Hồ kính yêu, Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Chủ tịch nước mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là các đại biểu của Liên hoan năm nay xác định rõ hoài bão, lý tưởng đúng đắn; luôn kiên trì, biết say mê, nỗ lực, thường xuyên đổi mới, phát huy sáng tạo, tinh thần vượt khó, không bao giờ tự hài lòng với bản thân cũng như kết quả đã đạt được. Từ đó, củng cố quyết tâm tiến những bước dài, xa và vững chắc hơn, vươn tới các mục tiêu cao cả hơn.

Trong không khí thân mật, Chủ tịch nước đã chia sẻ với các đại biểu những kinh nghiệm theo đuổi đam mê bằng sự kiên trì, phấn đấu không ngừng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng căn dặn: ngày nay, các bạn trẻ rất coi trọng sự công bằng. Thế nhưng, muốn có công bằng, người trẻ cần nỗ lực, biến nó thành mục tiêu, lý tưởng của cả một thế hệ, trào lưu cách mạng.

Trong quá trình học tập, công tác, thanh niên cần đặt ra mục tiêu cụ thể. Thế nhưng, trường hợp không đạt được mục tiêu, người trẻ cũng không được cho phép bản thân nản lòng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến lý tưởng, quan trọng hơn cả là tìm thấy giá trị đích thực, nguyên tắc, triết lý phù hợp để gắn với mục tiêu, lý tưởng, hoài bão đã lựa chọn.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, cán bộ, công chức trẻ nói riêng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, phải biết đấu tranh trước những biểu hiện của sự né tránh, trì trệ trong công việc. Dù ở vị trí nào, các đại biểu dự Liên hoan cũng phải làm thật tốt nhiệm vụ với trách nhiệm, chất lượng cao nhất để phục vụ tổ chức, nhân dân, xứng đáng là điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, góp phần thúc đẩy đất nước ngày càng phát triển.

Chủ tịch nước gửi tới toàn thể các đại biểu dự Liên hoan luôn giữ vững tinh thần trẻ trung, sôi nổi. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức Đảng thường xuyên quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên trên tinh thần xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước.

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục