Nhằm đẩy mạnh phong trào thu đua CCB gương mẫu, tại huyện Yên Thủy, Hội CCB các huyện, thành phố  đã phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2016. ảnh: P.V

Nhằm đẩy mạnh phong trào thu đua CCB gương mẫu, tại huyện Yên Thủy, Hội CCB các huyện, thành phố đã phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2016. ảnh: P.V

(HBĐT) - Những năm qua, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB huyện Yên Thủy đã đoàn kết xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đi đầu trong trong các phong trào thi đua, CVĐ với nhiều nội dung phong phú như làm nhà nghĩa tình đồng đội, xây dựng khu phố, thôn, xóm văn hoá, xóm không có ma tuý và các tệ nạn xã hội, KDC không có hộ đói, nghèo, nhà dột nát, CCB chung sức xây dựng NTM...

 

Đồng chí Bùi Huy Dũng, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Toàn Hội hiện có 3.205 hội viên sinh hoạt tại 19 hội cơ sở, 165 chi, phân hội. Cùng với việc xây  dựng tổ chức Hội, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên được thường xuyên chăm lo với những biện pháp, hình thức đọc báo, thông tin CCB trong các cuộc họp chi hội. Nhiều chi hội tổ chức cho cán bộ, hội viên thăm lại chiến trường xưa. Vào dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, các hội cơ sở làm báo tường, báo ảnh CCB hoạt động tình nghĩa, nói chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ, nói chuyện thời sự, pháp luật, thông tin chính sách. Các hoạt động của Hội đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho hội viên và thế hệ trẻ. Tiêu  biểu là Hội CCB các xã: Yên Trị, Ngọc Lương, Lạc Thịnh, Bảo Hiệu và thị trấn Hàng Trạm...

 

Từ năm 2010 đến nay, nhiều tổ chức Hội, hội viên đã gương mẫu, đi đầu trong hưởng ứng, ủng hộ các phong trào lớn, nhất là phong trào chung sức xây dựng NTM. Các cấp hội quyên góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công lao động giúp đỡ gia đình chính sách, hội viên nghèo, tổ chức trên 1.000 ngày công lao động dọn vệ sinh môi trường, tu sửa đường giao thông, khơi thông cống, rãnh, mương máng nội đồng. Đồng thời, tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, tuyên truyền nhân dân cùng thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhiều gia đình CCB đã tự nguyện hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển KT-XH ở cơ sở với tổng số   3.400 m2 đất, điển hình là xã Lạc Lương có các hội viên: Bùi Văn Hải, Bùi Văn Tám, Bùi Văn Nhong ở xóm Lương Mỹ; Bùi Văn Khoa ở xóm Lương Thành...

 

Thiết thực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Hội nêu gương sáng trong phòng, chống tai, tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu. Cụ thể trong việc cưới hỏi không tổ chức linh đình, không mời thuốc lá; việc hiếu không phát loa quá 22h, không để linh cữu quá 24h... Nhờ đó góp phần công nhận và duy trì 92/159 thôn, xóm, KDC đạt văn hóa. Các hoạt động thể thao, văn hoá, văn nghệ cũng được tổ chức thường xuyên góp phần rèn luyện, nâng cao sức khỏe, cổ vũ phong trào tại địa phương. Điển hình như Hội CCB xã Yên Lạc, Yên Trị, Phú Lai, Ngọc Lương, Bảo Hiệu, thị trấn Hàng Trạm.

 

Trong tham gia phát triển kinh tế, hội viên CCB huyện cũng đóng góp nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, được nhân diện rộng. Ngoài chăn nuôi theo hướng sinh sản, vỗ béo, nuôi con đặc sản, trong các chi hội CCB còn có nhiều mô hình trồng, bảo vệ rừng mang lại hiệu quả cao. Theo thống kê toàn Hội có 358 hộ hội viên phát triển kinh tế đồi rừng từ 2 ha trở lên. Nhiều nhất ở Hội CCB xã Lạc Lương với 170 hộ hội viên, Lạc Hưng với 72 hộ. Các mô hình trang trại đồi rừng quy mô lớn phải kể đến CCB Bùi Thanh  Chìn, Bùi Văn Thẳm, xã Lạc Lương; Nguyễn Trung Tuyến, Nguyễn Văn Vinh, xã Lạc Hưng; Đinh Văn Hiệu, xã Hữu Lợi. Trong phong trào làm kinh tế giỏi lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tổng hợp, trồng cây ăn quả có 199 hộ hội viên, tiêu biểu là CCB Nguyễn Văn Mạnh, thị trấn Hàng Trạm, Bùi Tiến Lũy, xã Yên Trị, Đinh Gia Tải, xã Yên Lạc...

 

Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu, đời sống cán bộ, hội viên toàn hội được cải   thiện rõ rệt. Đến hết năm 2015, Hội CCB huyện Yên Thủy có 50% hộ có mức sống khá trở lên, 38,5% hộ trung bình, hộ cận nghèo 3,16% và hộ nghèo giảm còn 8,34%.

 

 

                                                              Hồng Ngọc

 

 

 

Các tin khác


"Báo chí - Doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững"

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập và phát triển, mối quan hệ hợp tác giữa báo chí và doanh nghiệp ngày càng trở nên mật thiết và không thể tách rời. Có thể nói, "đồng cam cộng khổ” là cách mà báo chí và doanh nghiệp cần thực hiện nhất lúc này để cùng nhau vượt qua khó khăn và phát triển.

Hội thảo công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh

Ngày 30/5, Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức Hội thảo chuyên đề "Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh năm 2024 và các năm tiếp theo".

Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Ngày 29/5, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 9 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 29/5, tại Ban Dân tộc tỉnh, đoàn giám sát do đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc (HĐND tỉnh) làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến nay. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan, các Ban của HĐND tỉnh.

Đại hội Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 28/5, Hội Luật gia (HLG) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu HLG tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch HLG Việt Nam; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 120 đại biểu đại diện cho hơn 800 hội viên toàn tỉnh.

Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục