(HBĐT) - Những năm qua, nhờ sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, công tác giảm nghèo tại xã đặc biệt khó khăn Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, tính đến nay, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã vẫn chiếm gần 80%.

 

  Cán bộ văn phòng UBND xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục vay vốn để phát triển sản xuất.

Từ nhiều năm nay, công tác giảm nghèo luôn là vấn đề khiến cấp ủy, chính quyền xã trăn trở. Nhiều giải pháp để giúp xã giảm nghèo đã được thực hiện nhưng hầu hết đều chưa thực sự mang lại hiệu quả. Xã Đồng Ruộng hiện có 562 hộ. Tính đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới chiếm gần 68,5% (385 hộ), hộ cận nghèo chiếm 11,20% (63 hộ).  Địa hình của xã bị chia cắt bởi nhiều đồi núi, khe suối nên thiếu mặt bằng xây dựng các công trình và phát triển sản xuất hàng hóa.

 

Giao thông nông thôn của xã chủ yếu là đường đất. Tỷ lệ đường ngõ xóm được bê tông, cứng hóa mới đạt 0,4%. Đường trục thôn, xóm được cứng hóa dưới 10%. Xóm Chông và xóm Nhạp người dân phải đi theo đường mòn hoặc đường sông. Vào mùa mưa, sạt lở đất, đá vùi lấp đường đã cản trở việc đi lại và lưu thông hàng hóa. Đây là những yếu tố “níu chân” cái nghèo của bà con. Bức tranh kinh tế thuần nông, chủ yếu mang tính tự cung, tự cấp đã làm cho Đồng Ruộng chậm phát triển. Xóm Nhạp khó khăn nhất của xã. Cả xóm có 52/52 hộ nghèo. Chưa có đường giao thông vào xóm, vì vậy, việc lưu thông hàng hóa gần như bị cô lập, kinh tế chủ yếu mang tính chất tự cung, tự cấp. Người dân xóm Nhạp chủ yếu trồng luồng và đánh bắt cá ven sông Đà.

 

Không thể phủ nhận, thời gian qua xã Đồng Ruộng đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư con giống, khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm cải thiện đời sống. Trong năm 2015, xã đã kêu gọi các đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân... đứng ra tín chấp ngân hàng giúp hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn xã đã gieo cấy được 46 ha lúa nước, trồng 150 ha ngô, 9 ha rau, 4 ha đậu, diện tích ao thả cá 1, 82 ha. Toàn xã có 512 con trâu, 455 con bò, 1.087 con lợn, 7.428 con gia cầm, 200 con dê; trồng được 85 ha rừng. Với những con số về lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp, chăn nuôi của xã cho thấy phần nào sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền trong việc tích cực vận động người dân triển khai nhiều chính sách nhằm xóa đói, giảm nghèo. Song, xã vẫn còn nhiều khó khăn. Diện tích lúa hàng năm, năng suất cây lương thực phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Trong khi đó việc đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy thử nghiệm cũng gặp khó khăn do xã chưa quy hoạch được vùng riêng để trồng lúa. Đồng đất không bằng phẳng khiến nông dân gặp nhiều khó khăn trong tưới tiêu.

 

Mặc dù vậy, song Đồng Ruộng vẫn kiên định mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đồng chí Hà Văn Thích, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Ruộng khẳng định: Trong năm 2016, Đảng ủy và UBND xã luôn trăn trở đâu là con đường ngắn nhất giúp người dân Đồng Ruộng thoát nghèo. Đảng ủy đã lên kế hoạch giảm nghèo bền vững cho hộ nghèo bằng cách đến từng hộ để điều tra, khảo sát, đánh giá tình trạng đói nghèo, nguyên nhân của tình trạng đói nghèo. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp, kế hoạch giúp đỡ phù hợp với từng hộ. UBND xã xây dựng các mô hình phát triển kinh tế và vận động bà con tham gia như mô hình nuôi cá lồng, trồng luồng. Tuy nhiên, chuyện thoát nghèo nơi đây cần nhiều nỗ lực của người dân và sự quan tâm của các cấp, các ngành để xã Đồng Ruộng thoát nghèo bền vững.

 

 

                                                                           Thu Thủy

 

 

 

Các tin khác


Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục