(HBĐT) - Cảng Bích Hạ được xem là cảng, bến sôi động, là địa điểm trung chuyển, giao lưu nông sản hàng hóa từ TP Hòa Bình lên các xã vùng hồ của Hòa Bình, Sơn La và ngược lại, cũng là địa điểm tiếp nhận khách tham quan du lịch lòng hồ sông Đà. Thế nhưng cảng lại ở trong tình trạng thấp kém về hạ tầng, việc quản lý, điều hành cũng như vấn đề bảo đảm vệ sinh môi trường đang trở nên bức thiết và cần được giải quyết nhằm tạo ra hình ảnh mới khi hồ Hòa Bình đã được phê duyệt là khu du lịch quốc gia.

 

 

  Một góc cảng Bích Hạ (TP Hòa Bình).

Cảng Bích Hạ nằm ở bờ trái hồ Hòa Bình, thuộc xã Thái Thịnh, TP Hòa Bình, được xây dựng và đưa vào khai thác từ những năm đầu tách tỉnh. Cảng rộng khoảng 2,2 ha, là một trong những cảng bến quan trọng phục vụ nhu cầu vận chuyển nông, lâm sản, vật liệu, các loại hàng hóa khác từ Hòa Bình lên các xã vùng hồ và Sơn La. Nay mở rộng hoạt động phục vụ khách thăm quan du lịch hồ Hòa Bình. Lộn xộn, thấp kém về hạ tầng, không sạch sẽ đang gây ra những phản cảm, phiền toái cho người dân và khách du lịch khi đến cảng Bích Hạ.

Về hạ tầng cơ bản chưa được đầu tư. Chưa có cầu cảng, khách du lịch phải lên xuống theo các lối mòn tự nhiên khó khăn và thiếu an toàn. Từ nhiều năm trước, đơn vị quản lý làm được con đường bê tông dẫn xuống khu vực cảng, đến nay đã xuống cấp. Hàng và khách vẫn đi lại chung một bến, mặt bằng bến hẹp, mặt bằng nghiêng, không đảm bảo yêu cầu về an toàn. Cảng, bến hẹp lại chưa quy định rõ nét khu vực của tàu hàng và tàu du lịch nên hoạt động lộn xộn, phức tạp và gây phản cảm. Đi lên thuyền cũng không có lối, nhiều khi phải men theo sườn dốc, trèo leo qua các tàu, thuyền khác mới lên được tàu, thuyền hợp đồng… Vì vậy cảm giác thi vị, thưởng ngoạn, vãn cảnh lòng hồ của du khách giảm đi rất nhiều.

 

Đối với công tác vệ sinh môi trường khu vực cảng cũng ở trong tình trạng nan giải. Việc xả rác, nước sinh hoạt từ hoạt động của cảng, các hộ dân sinh sống cùng với đó là lượng rác trôi nổi trên hồ theo gió, con nước về tập kết ở cảng cũng làm bến nước trở nên mất vệ sinh. Có cảm giác thiếu vắng “bàn tay” quản lý cảng. Dường như có quản lý nhưng chưa hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Thái Thịnh cho biết: Giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường là trách nhiệm chung của các cấp, ngành, xã hội và người dân. Đơn vị quản lý cảng đã thành lập đội vệ sinh thu gom rác thải cũng giải quyết được một phần môi trường. Chính quyền xã làm nhiệm vụ tuyên truyền, đôn đốc người dân giữ gìn vệ sinh môi trường. Mới đây, UBND thành phố Hòa Bình có văn bản chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường khu vực cảng. Xã đã có kế hoạch huy động người dân phát dọn đường lên cảng và giữ vệ sinh môi trường, đổ, xả rác theo quy định. Hiện nay, xã đang tích cực thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM. Tuy nhiên, để xây dựng cảng sạch đẹp, văn minh không hề đơn giản.

 

Thực tế cho thấy, để giải quyết căn bản tình trạng lộn xộn, bảo đảm an toàn cũng như mỹ quan, tạo dựng một hình ảnh mới cho Cảng Bích Hạ, nhất là trong bối cảnh hồ Hòa Bình được quy hoạch là  khu du lịch quốc gia, lượng du khách du lịch đến tham quan, khám phá hồ ngày càng tăng theo thời gian. Thiết nghĩ cần sự phối hợp giữa chính quyền với các đơn vị liên quan, nhất là đơn vị quản lý tìm kiếm giải pháp đầu tư hạ tầng, quy hoạch bến bãi, xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp của cảng Bích Hạ cũng như tăng cường nâng cao nhận thức và hành động giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo dựng hình ảnh mới cho một Hòa Bình trong lành, sạch đẹp và thân thiện.

                                                                                

                                                       

                                                                                    Lê Chung

 

 

 

 

Các tin khác


Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục