(HBĐT) - Trong giai đoạn 2011 - 2016, nhân dân xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) hiến gần 18.000 m2 đất các loại; tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng thu nhập bình quân toàn xã lên 32 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 11,5%. Ngoài ra, nhân dân còn đóng vai trò quan trọng tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ” để xã hoàn thành tiêu chí về ANTT.



Từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và nhân dân đóng góp, đường giao thông xóm Rộc Trụ 2, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) đã được cứng hóa.

Sải bước trên con đường bê tông dẫn vào xóm Rộc Trụ 2 đã được cứng hóa, chúng tôi thấy rõ sự phấn khởi của nhân dân khi đã có đường bê tông thuận tiện đi lại và vận chuyển hàng hóa. Đồng chí Bùi Văn Tuấn, Trưởng xóm Rộc Trụ 2 cho biết: "Trước đây, đường giao thông là nỗi ám ảnh của người dân, mùa nắng thì bụi bặm, mùa mưa lầy lội, trơn trượt. Nhiều người tay lái yếu, nhất là phụ nữ thường xuyên bị ngã do đường đất, đá lởm chởm, khó đi. Chính vì vậy, ngay sau khi chính quyền xã phát động phong trào nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn đã nhận được sự đồng thuận cao từ người dân. Đã có trên 30 gia đình hiến đất với tổng diện tích trên 4.000 m2 trong đó có đến 70% là đất thổ cư. Một số hộ tiêu biểu trong phong trào hiến đất là gia đình ông Bùi Huy Mao hiến 600 m2 đất thổ cư, gia đình bà Bùi Thị An hiến 500 m2 đất thổ cư. Từ khi có đường bê tông, người dân đã được hưởng lợi khi giao thông thuận lợi, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. Điển hình như 1 ha rừng sản xuất có thể thu được gần 100 triệu đồng/ha, trong khi đó trước đây chỉ bán được 40- 50 triệu đồng/ha.

Theo thống kê, trong giai đoạn 2011 - 2016, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn tại xã Khoan Dụ đã thu hút được trên 50 hộ dân tham gia với tổng diện tích gần 18.000 m2 đất các loại; tài sản trên đất trị giá 150 triệu đồng; đóng góp 16.000 ngày công để nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, cải tạo đường làng, ngõ xóm và nạo vét kênh mương. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và nhân dân đóng góp, trục đường liên thôn đã cứng hóa được 8/10 km, đạt 80%; trục đường ngõ, xóm cứng hóa được 7/8 km, đạt 87,5%. Bên cạnh đó, 3 công trình thủy lợi đã được sửa chữa, cứng hóa 5,5/12 km kênh mương, cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho tổng diện tích 150 ha cây màu. Với những đóng góp trên, tiêu chí giao thông và thủy lợi đã sớm hoàn thành tạo điều kiện cho người dân thuận tiện trong sinh hoạt và phát triển kinh tế.

Cùng với hiến đất, đóng góp tiền và ngày công lao động, nhân dân xã Khoan Dụ tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống. Theo thống kê, trên địa bàn hiện có 6 mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Tiêu biểu như phát triển trang trại, nuôi thủy sản, chăn nuôi tập trung, mô hình VAC… Một số cá nhân đã có thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng, điển hình như các gia đình: Vũ Thanh Đài ở thôn Hoàng Đồng; Vũ Đinh Đông, Vũ Thanh Mai ở thôn Liên Sơn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Khoan Dụ cho biết: "Tính đến hết năm 2016, Khoan Dụ đã hoàn thành 13 tiêu chí NTM. Để có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước. Cùng với đó là vai trò quan trọng của nhân dân trong việc thực hiện tốt các phong trào của địa phương phát động như hiến đất, đóng góp ngày công… Tuy nhiên, hiện nay, xã còn một số tiêu chí khó cần nhiều nguồn vốn. Do vậy trong thời gian tới, mong muốn Nhà nước quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để xã hoàn thành các tiêu chí còn lại. Ngoài ra, chính quyền xã tiếp tục huy động sức dân hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

             Đức Anh


Các tin khác


Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Thủ tướng chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục