Hôm qua, 28-3, ông Phạm Nhật Vũ, đại diện cho nhóm cổ đông trong thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG, đã chuyển trả tổng cộng hơn 2.540 tỉ đồng cho đối tác MobiFone.


Ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Đây là động thái cụ thể tiếp theo của AVG trong việc thực hiện thỏa thuận nguyên tắc đã đạt được với MobiFone ngày 12-3 về việc hủy bỏ thỏa thuận mua bán cổ phần năm 2015 mà vừa rồi bị Thanh tra Chính phủ kết luận là phía MobiFone, Bộ TT&TT và các bộ, ngành liên quan có các vi phạm trong quá trình thẩm định, phê duyệt.

Thỏa thuận này đạt được hai ngày trước khi Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra dự án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của AVG.

Như thế, tính đến lúc này, nhóm cổ đông AVG đã chuyển khoản số tiền tương ứng 30% tổng giá trị hoàn trả theo thỏa thuận. Đấy là chưa kể 450 tỉ đồng vốn là khoản nợ, được ông Phạm Nhật Vũ đồng ý chuyển thành đặt cọc thực hiện thỏa thuận mới này.

Hiện tại, theo tìm hiểu của báo Pháp luật TP.HCM, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với các tập thể, cá nhân liên quan ở Bộ TT&TT, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT và các cơ quan liên quan khác…

Một trong các căn cứ của cuộc kiểm tra này là kết luận thanh tra và các tài liệu chứng cứ do Thanh tra Chính phủ chuyển sang.

Theo một nguồn tin khác, 70% số tiền còn lại của thương vụ sẽ tiếp tục được AVG trả cho MobiFone theo một lộ trình được cam kết giữa hai bên.

 Trước đó, trả lời báo Giáo dục Việt Nam, ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết:

"Tôi rất chia sẻ, ủng hộ việc BộTT&TT đã nhanh chóng chủ trì cuộc làm việc giữa MobiFone và AVG hủy hợp đồng, phục hồi lại tiền cho nhà nước, đồng thời sau đó thông tin rộng rãi đến các cơ quan thông tin đại chúng.

 Tôi cho rằng đây là việc làm hết sức kịp thời của Bộ TT&TT, điều đó là chưa từng có trong các thương vụ kinh tế, vì thế việc làm ấy cũng đã lấy lại niềm tin của dư luận xã hội.

Về việc Thanh tra Chính phủ ra kết luận như thế nhưng phía Bộ TT&TT có nhiều điểm không hài lòng thì tôi cũng rất chia sẻ với các cơ quan này, cho nên hiện nay thì nên để cho Ủy ban Kiểm tra TƯ và các cơ quan khác tiếp tục làm rõ.

Tôi thấy rằng mọi việc phải được thực hiện theo quy định của pháp luật, căn cứ vào kết luận công tâm khách quan của các cơ quan có chức năng, chứ chúng ta không thể nào bình luận một cách không có căn cứ pháp lý.

Khi thảo luận về luật phòng chống tham nhũng tại Quốc hội, tôi cũng đã nhiều lần phát biểu thể hiện quan điểm rằng điều quan trọng nhất (cuối cùng) không phải là ai đi tù bao nhiêu năm mà là toàn bộ thất thoát tài sản (nếu có) phải trả về cho nhà nước, trả về cho nhân dân."

TheoVietNamNet


Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục