(HBĐT) - Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Đa Phúc (Yên Thủy) có 305 hội viên, sinh hoạt tại 8 cơ sở Hội. Năm 2018, thu nhập bình quân đạt 21 triệu đồng/hội viên, tỷ lệ hộ nghèo 9,8%. Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB xã tiên phong, gương mẫu phát triển các mô hình kinh tế. Qua đó, từng bước giảm nghèo, làm giàu chính đáng và góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.



Hội viên cựu chiến binh Bùi Thế Nganh (bên trái), xóm Ráng, xã Đa Phúc (Yên Thủy) chia sẻ về kinh nghiệm phát triển mô hình trồng cà gai leo.

Đồng chí Trương Đức Hành, Chủ tịch Hội CCB xã Đa Phúc cho biết: "Cách trung tâm huyện khoảng 8 km, xã Đa Phúc có diện tích đất tự nhiên rộng, bằng phẳng, thuận lợi để phát triển các mô hình kinh tế trồng trọt, chăn nuôi tổng hợp. Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư, xây dựng đồng bộ, gần đường Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho tư thương dễ dàng thu mua, vận chuyển hàng hóa. Tận dụng những lợi thế, cán bộ, hội viên CCB đã năng động, phát triển 5 gia trại chăn nuôi, trồng trọt. Diện tích cây có múi trên địa bàn do hội viên CCB làm chủ đạt 30 ha, trên 100 ha cây dược liệu, 100 ha mía, tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 10.000 con… Ngoài ra, có gần 20 hội viên đã chuyển hướng phát triển kinh doanh dịch vụ thương mại”. 

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Bùi Thế Nganh, hội viên CCB tiêu biểu trong phát triển kinh tế của xóm Ráng. Qua tìm hiểu được biết, trước đây, ông Nganh phát triển trồng mía tím nhưng hiệu quả kinh tế đem lại không cao. Năm 2015, ông Nganh chủ động cải tạo 2 ha đất trồng mía để chuyển hướng sang trồng cây cà gai leo. Nhờ bản tính cần cù, chịu khó, tích cực áp dụng KHKT vào quá trình sản xuất, cây cà gai leo sinh trưởng tốt và không bị dịch bệnh. Năm 2018, gia đình ông Nganh xuất ra thị trường 12 tấn cà gai leo, giá trung bình đạt từ 40.000 - 45.000 đồng/kg, cao điểm lên đến 65.000 đồng/kg. Lợi nhuận sau khi trừ chi phí còn 300 triệu đồng. Đối tác thu mua chủ yếu là các công ty, cá nhân trên địa bàn và các vùng lân cận. Ngoài ra, ông Nganh cung cấp cho thị trường 4.000 quả bưởi với giá thành bình quân đạt 15.000 đồng/quả. Từ các nguồn thu, gia đình ông Nganh từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững. Ông Nganh chia sẻ: "Từ nguồn vốn vay 30 triệu đồng của Ngân hàng CSXH và cán bộ, hội viên CCB giúp đỡ, gia đình tôi đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn để nâng cao thu nhập. Theo tôi, để phát triển hiệu quả mô hình trồng cây cà gai leo cần đặc biệt quan tâm đến kỹ thuật chăm bón và đảm bảo nguồn nước tưới. Bên cạnh đó, những hội viên làm sau cần tích cực học hỏi kinh nghiệm, áp dụng tiến bộ vào quá trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm”.

Hàng năm, Hội CCB xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức từ 3 - 4 lớp tập huấn, chuyển giao KHKT. Thường xuyên tổ chức giao lưu nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển các mô hình kinh tế. Về hỗ trợ nguồn vốn, tính đến hết tháng 6, Hội nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện với tổng dư nợ 7,1 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các hội viên có nhu cầu vay vốn, mở rộng phát triển kinh tế. 
Đồng chí Chủ tịch Hội CCB xã Đa Phúc cho biết thêm: Trong thời gian tới, Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tiếp tục phát triển hiệu quả các mô hình trồng cây có múi, cây dược liệu, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Khuyến khích mạnh dạn tìm tòi, phát triển các mô hình kinh tế mới. Mong muốn các ban, ngành, đoàn thể quan tâm hỗ trợ về giống, vốn, kỹ thuật để áp dụng vào quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Qua đó, nâng cao thu nhập cho hội viên, cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

                                                                                       Đức Anh

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục