(HBĐT) - Những năm qua, nguồn vốn vay chính sách ở xã Yên Bồng (Lạc Thủy) đã phát huy hiệu quả hỗ trợ sản xuất, giải quyết việc làm, xóa đói - giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương. Từ nguồn vốn vay, nhiều hộ đã xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả, đem lại cuộc sống ổn định, thoát nghèo bền vững.

 


Từ nguồn vốn vay ưu đãi Ngân hàng CSXH, gia đình ông Vũ Quốc Bình, thôn Hồng Phong, xã Yên Bồng (Lạc Thủy) phát triển mô hình kinh tế cho thu nhập từ 200 - 250 triệu đồng/năm.

Đồng chí Quách Hoàng Hiệp, Chủ tịch UBND xã Yên Bồng cho biết: "Đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương, thời gian qua, xã cùng với các hội, đoàn thể tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, giúp thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Việc quản lý nguồn vốn vay được chú trọng, không để xảy ra nợ xấu, quá hạn, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn vay trên địa bàn".

Hiện, toàn xã có 19 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) với 694 thành viên, trong đó, dư nợ từ Ngân hàng CSXH đạt 21,75 tỷ đồng. Các hội, đoàn thể đã hỗ trợ vay ủy thác, đồng thời huy động tốt tiền gửi, tiếp tục hỗ trợ các hội viên. Tổ TK&VV hoạt động đúng quy định, quản lý nguồn vốn vay đạt hiệu quả cao. Chương trình vay chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo, sản xuất, kinh doanh, nước sạch và vệ sinh môi trường. Các khoản vay đã phát huy hiệu quả, tỷ lệ thu hồi nợ cao, nợ xấu thấp, hỗ trợ sản xuất đáng kể cho nhiều hộ dân. 

Tại thôn Hồng Phong, nhiều hộ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, lãi thấp, các hộ dân đã đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi, đem lại thu nhập ổn định. Đến thăm gia đình ông Vũ Quốc Bình, thôn Hồng Phong, trước kia thuộc diện hộ nghèo, nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT, đến nay đã thoát nghèo, vươn lên trở thành hộ có kinh tế khá trong thôn. Ông còn tham gia vận  động người dân trong thôn hiến đất,  tự hiến 200 m2 đất vườn, đóng góp tiền, vật liệu để xây dựng đường giao thông nông thôn, là tấm gương tiêu biểu từ hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng NTM ở    địa phương. 

Ông Bình cho biết: "Trước kia, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, mặc dù có đất nhưng không có vốn để sản xuất, cả gia đình làm thuê mướn, cuộc sống khó khăn. Được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình tôi đã xây dựng mô hình nuôi gà để phát triển kinh tế, xây dựng công trình nước sạch, đem lại cuộc sống ổn định hơn. Ngoài ra, đào ao thả cá, cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả có múi, vay thêm vốn mở cửa hàng dịch vụ cơ khí, tạo việc làm cho 4 lao động. Đến nay, thu nhập của gia đình trung bình đạt từ 200 - 250 triệu đồng/năm”.

Ông Đinh Văn Dương, tổ trưởng tổ TK&VV thôn Hồng Phong cho biết: "Hàng năm, tổ thực hiện chỉ đạo của UBND xã rà soát, bổ sung kịp thời những đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng nguồn vốn vay ưu đãi; cập nhật tình hình, theo dõi bằng sổ sách về hoạt động tín dụng, hạn chế nợ xấu, quá hạn. Trong đó, chủ yếu là nguồn vốn vay hộ nghèo, thoát nghèo, sản xuất, kinh doanh… Nhiều hộ đã xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm, thu nhập được nâng lên". 

Cùng với các hội, đoàn thể, các tổ TK&VV tích cực hỗ trợ người dân quy trình, giấy tờ làm thủ tục vay vốn, giải quyết vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận được nguồn vốn vay, giảm bớt nợ xấu, quá hạn, có thu nhập ổn định, góp phần phát triển KT-XH địa phương. Thu nhập bình quân toàn xã hiện đạt 42 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 10%. 


 Hoàng Anh

Các tin khác


Khoai sọ Yên Trị hướng tới mục tiêu trở thành sản phẩm OCOP

(HBĐT) - Sản phẩm khoai sọ của HTX Nông nghiệp Yên Trị, xã Yên Trị được huyện Yên Thủy lựa chọn tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp tỉnh năm 2020. 

Hiệp định RCEP được kỳ vọng mang lại cục diện mới, kết cấu mới

Hội nghị RCEP lần thứ 10 do Bộ Công Thương chủ trì sẽ diễn ra vào ngày 23/6 tới tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ mang lại cục diện mới, kết cấu mới cho thương mại khu vực và quốc tế.

Nông nghiệp phát triển, nông thôn đổi mới, quyết tâm tạo đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; sự phối hợp của các cấp, ngành, đoàn thể; sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ, ngành NN&PTNT đã có động lực to lớn để vượt qua thách thức, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở NN& PTNT lần thứ VI đề ra.

Nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả cao

(HBĐT) - Theo đánh giá của Sở NN&PTNT, 1 ha vườn tạp cho thu nhập trung bình khoảng 10,8 triệu đồng/năm, trong khi diện tích đã được cải tạo cho thu nhập trung bình 58 triệu đồng/ha/năm. 

Hướng tới mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 gắn với quyết tâm tái cơ cấu, ngành lâm nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực để hướng gần hơn tới mục tiêu phát triển bền vững.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục