(HBĐT) - Vân Sơn là xã vùng cao của huyện Tân Lạc, địa hình đồi, núi chia cắt nên cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, đặc biệt là giao thông. Trong những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã xác định để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) trước tiên phải từ xây dựng hệ thống giao thông. Từ định hướng cùng với cách làm hiệu quả, phù hợp điều kiện địa phương, xã Vân Sơn đã, đang nỗ lực thực hiện tiêu chí giao thông, phấn đấu về đích NTM trong thời gian tới.


Đường giao thông nông thôn ở xã Vân Sơn (Tân Lạc) xuống cấp, tạo ra ổ gà, hố lõm sâu, mặt đường nhiều sỏi đá gây khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Đồng chí Bùi Văn Thành, cán bộ địa chính xã Vân Sơn cho biết: Xã có địa hình tương đối phức tạp, độ dốc cao, bị chia cắt mạnh. Toàn xã có 17 xóm, nhiều xóm cách xa trung tâm xã, xa nhất là xóm Hày Dưới cách trung tâm xã gần 10 km. Các đường ngõ xóm mới chỉ có 8/20 km được bê tông hóa, còn lại chủ yếu đường đất. Mùa mưa, các con đường lầy lội gây khó khăn, nguy hiểm cho người dân khi di chuyển. Với mục tiêu làm đường giao thông nông thôn để hoàn thiện những tuyến đường liên kết các thôn trong toàn xã, đảm bảo cho Nhân dân đi lại thuận tiện, từ đó thúc đẩy các hoạt động trao đổi, mua bán cũng như phát triển KT-XH, xây dựng các công trình phúc lợi, công trình công ích trên địa bàn xã.
Việc làm đường giao thông được triển khai ở cả 17 xóm, được bà con đồng tình hưởng ứng, thực hiện. Toàn bộ số km đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện đã được nhựa hóa, bê tông hóa với chiều rộng 5m. Đường trục thôn và liên thôn là 14,2 km, trong đó, 10,48 km được cứng hóa, đạt 93,6% và đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT. Với tinh thần "Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, xã thường xuyên vận động Nhân dân chung tay tu sửa các tuyến đường trục thôn, trục xã, đường ngõ xóm đảm bảo sạch sẽ, thông suốt, phục vụ đi lại. Bên cạnh đó, các hộ sẵn sàng hiến đất để làm đường giao thông.

Bên cạnh những tuyến đường liên xã, thôn tương đối hoàn thiện thì các tuyến đường nội đồng vẫn đa số là đường đất, chưa được đầu tư xây dựng. Toàn xã có 40 km đường nội đồng chính, tuy nhiên, mới có 4,85 km đường đảm bảo vận chuyển nông sản thuận tiện quanh năm, chiếm 12%, do vậy gây ra nhiều khó khăn, cản trở cho người dân trong giao thương. Ngoài ra, do hệ thống đường giao thông chưa được đầu tư đồng bộ, song song với các tuyến đường mới được đầu tư thì các tuyến đường cũ xuống cấp, tạo ra các ổ gà, hố lõm sâu, mặt đường nhiều sỏi đá. Không chỉ gây khó khăn cho người dân khi di chuyển mà còn tiềm ẩn nguy hiểm, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng không chỉ đến đời sống người dân mà còn đến sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Đồng chí Bùi Thanh Đướng, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Sơn cho biết: Cùng với sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, công tác xây dựng NTM, đặc biệt là tiêu chí giao thông luôn được Đảng bộ, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ngoài các tuyến đường đang được đẩy nhanh tiến độ, xã mong muốn được các cấp quan tâm, hỗ trợ nâng cấp, xây dựng các tuyến đường nội đồng, liên xã, xóm… còn thiếu và cải tạo các tuyến đường cũ đã xuống cấp. Mở ra những con đường mới khang trang, sạch đẹp, giúp việc đi lại, giao thương hàng hóa dễ dàng, tạo điều kiện cho Nhân dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững. Từ đó phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để đạt mục tiêu về đích NTM, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.


Hoàng Dương



Các tin khác


Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục