(HBĐT)- Thông qua nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Kim Bôi, nhiều hội viên nông dân (HVND) trong huyện đã mạnh dạn đầu tư các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập. Đến nay đã có hàng trăm hội viên được tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi, góp phần giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống.


Nông dân xóm Bà Rà, xã Hùng Sơn (Kim Bôi) phát triển mô hình trồng chè mang lại thu nhập khá.

Hội viên Bùi Đức Chinh, xóm Trạo, xã Hợp Tiến là một trong những nông dân tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh (SX-KD) giỏi của huyện. Sau nhiều năm chăm chỉ làm ăn, đến nay, anh duy trì tốt mô hình chăn nuôi lợn nái. Những ngày đầu khởi nghiệp, anh được Hội Nông dân (HND) huyện, xã giúp đỡ, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn chính sách có lãi suất ưu đãi. Đồng thời tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật (KHKT) để nắm chắc kỹ thuật chăn nuôi, đảm bảo hiệu quả sản xuất. Hiện, với quy mô 17 khoang chuồng, gia đình anh nuôi khoảng 15 con lợn nái. Các lứa lợn được nuôi theo phương pháp bán công nghiệp, lứa này gối lứa kia, 6 tháng xuất 1 lứa trên dưới 70 con cho thị trường Hà Nội. Ngoài ra, gia đình anh bán hàng tạp hóa, làm đại lý cấp 1 cho công ty thức ăn chăn nuôi ở Hải Dương phục vụ Nhân dân trên địa bàn.

Không chỉ gia đình anh Chinh, giai đoạn 2018 - 2023, trên địa bàn huyện Kim Bôi có nhiều gia đình HVND nhờ vay vốn từ NHCSXH đã vươn lên trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phong trào SX-KD giỏi của địa phương. Để nguồn vốn tín dụng ưu đãi phát huy hiệu quả, hàng năm, Ban Thường vụ HND huyện chủ động xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác với NHCSXH. Bám sát chỉ đạo của cấp trên, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện trong công tác kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo Hội cấp cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền đến hội viên về các chương trình cho vay ưu đãi; hướng dẫn sử dụng vốn vay phù hợp điều kiện của từng gia đình. Hội cùng các tổ thực hiện nghiêm túc, minh bạch công tác bình xét cho vay, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích. Trong đó, đặc biệt quan tâm giúp đỡ các hộ là hội viên nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT để có kiến thức áp dụng vào sản xuất. Trong 5 năm qua đã có gần 25 nghìn lượt HVND được chuyển giao tiến bộ KHKT trong chăn nuôi, phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm; kỹ thuật thâm canh lúa và các loại cây màu, cây lâm nghiệp... 

Phát huy những lợi thế sẵn có, HND huyện phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện giúp hội viên phát triển sản xuất. Đến hết năm 2022, Hội nhận ủy thác NHCSXH huyện với tổng số vốn 129,603 tỷ đồng, thông qua 80 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 3.324 hộ vay. Từ nguồn vốn chính sách đã giúp nhiều HVND thoát nghèo, vươn lên làm giàu bền vững. Nhiều mô hình SX-KD, nhiều dự án hiệu quả được lan rộng như các dự án nuôi trâu sinh sản, nuôi bò vỗ béo, nuôi thả cá thương phẩm, thâm canh cây nhãn, trồng cây có múi...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HND huyện Kim Bôi cho biết: Xác định nhận ủy thác là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện, Hội luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, phối hợp NHCSXH huyện thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác vốn. Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy tốt vai trò cầu nối giữa nông dân với nguồn vốn vay, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động ủy thác cho vay và kiểm tra, giám sát, bảo đảm nguồn vốn được nông dân sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT, dạy nghề, hướng dẫn cách làm ăn có hiệu quả, giúp các hộ dân từng bước phát triển SX-KD.

 Thu Hằng



Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục