Hiện nay, huyện Kim Bôi phối hợp triển khai 2 dự án trọng điểm của tỉnh là dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) và dự án quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ. Cả 2 dự án đang được huyện gấp rút triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Tuy nhiên, những khó khăn về thủ tục thu hồi đất cũng như công tác bồi thường, hỗ trợ khiến dự án còn nhiều vướng mắc.



Huyện Kim Bôi đã tuyên truyền, vận động người dân tạm ứng mặt bằng thi công 6/9 điểm cầu dự án đường liên kết vùng. Ảnh: P.V

Theo báo cáo của UBND huyện Kim Bôi, đối với dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu), huyện đã kiểm đếm xong toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của 848 hộ bị ảnh hưởng và 196/198 hộ có nhà, công trình trên đất bị ảnh hưởng. Huyện cũng đã chi trả bồi thường hỗ trợ di chuyển 154/162 ngôi mộ bị ảnh hưởng. Đến thời điểm này, huyện đã tuyên truyền, vận động các hộ dân ứng trước mặt bằng để thi công 6/9 vị trí cầu qua địa phận huyện. UBND huyện đã ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể đối với các loại đất không phải là đất lúa và đất rừng tại 6 xã trong phạm vi thu hồi đất. Xây dựng 4 khu tái định cư tại các xã: Đú Sáng, Vĩnh Tiến, Vĩnh Đồng để giao cho 78 hộ phải di dời nhà ở không tự bố trí được đất ở để tái định cư.

Đồng chí Bạch Công Ban, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kim Bôi cho biết: Xác định đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa rất lớn đối với phát triển KT-XH của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung, huyện đã chỉ đạo quyết liệt công tác đền bù, GPMB. Khâu nào có thể làm trước huyện chủ động triển khai, mặt bằng giải phóng được đến đâu bàn giao đến đấy cho đơn vị thi công.

Bên cạnh đó, việc xác định số hộ, số suất TĐC gặp nhiều khó khăn do liên quan đến chỉ giới quy hoạch hành lang an toàn giao thông cũng đang là vướng mắc đối với việc GPMB dự án đường liên kết vùng. Đồng chí Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kim Bôi lý giải: Vì Nhà nước chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có căn cứ kiểm đếm tài sản trên đất, không thu hồi, không bồi thường đối với phần diện tích đất ở nằm trong chỉ giới quy hoạch lang an toàn giao thông (13m ra mỗi bên). Mặc dù về diện tích còn lại đủ điều kiện để TĐC tại chỗ, nhưng không được xây dựng nhà ở trên phần diện tích đất này. Như vậy, trong trường hợp người dân phải ra ở khu TĐC nhiều hộ không đủ kinh phí để mua suất TĐC, hoặc đủ kinh phí mua suất TĐC nhưng không đủ kinh phí để xây dựng nhà ở do không được bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất ở và tài sản trên đất nằm trong chỉ giới quy hoạch hàng lang giao thông. "Theo kiểm đếm hiện có khoảng hơn 50 hộ rơi vào tình trạng này. Nếu không được giải quyết sẽ rất vướng về công tác bồi thường, GPMB" - đồng chí Bạch Công Ban chia sẻ.

Chậm chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa do phải chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng là một trong những nguyên nhân dẫn đến chậm triển khai dự án quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ tại xã Cuối Hạ và xã Kim Bôi. Tính đến thời điểm này, huyện đã kiểm đếm chi tiết 581 mộ (đang thực hiện niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tại các xóm của 2 xã Kim Bôi và Cuối Hạ). Huyện cũng đang triển khai việc xây dựng trường mầm non xã Cuối Hạ, các nghĩa trang nhân dân quy hoạch mới thuộc 2 xã Cuối Hạ và Kim Bôi, đồng thời triển khai các thủ tục xây dựng 2 khu TĐC cho các hộ dân phải di dời. "Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền, việc triển khai dự án đang được huyện khẩn trương triển khai. Tuy nhiên, nút thắt ở đây là việc chuyển đổi đất lúa và đất rừng. Khi chưa có quyết định chuyển đổi đất lúa, đất rừng, huyện chưa đủ kiều kiện ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện các bước GPMB tiếp theo" - đồng chí Bạch Công Ban cho biết.

Dự án đường liên kết vùng và dự án quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ được Tỉnh ủy xác định là những dự án trọng điểm góp phần tạo bước đột phá về KT-XH của tỉnh và huyện Kim Bôi. Để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, theo lãnh đạo UBND huyện Kim Bôi, nhiệm vụ trước mắt cần trình Chính phủ sớm cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa và đất rừng đối với dự án quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ. Đối với dự án đường liên kết vùng cần có hướng dẫn đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất ở và tài sản trên đất nằm trong chỉ giới quy hoạch hàng lang an toàn giao thông trong trường hợp Nhà nước không thu hồi, không bồi thường và không được xây dựng nhà ở.

Đinh Hòa

Các tin khác


Nông dân Kim Bôi hối hả vào vụ thu hoạch dưa

Thời điểm này, nông dân ở các xã của huyện Kim Bôi tất bật vào vụ thu hoạch các loại dưa. Hàng năm, cùng với canh tác cây màu, việc đầu tư trồng các loại dưa lê, dưa chuột, dưa hấu, dưa bở... đã giúp bà con tận dụng được quỹ đất, nâng cao giá trị sản xuất trên một diện tích canh tác, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở địa phương.

Tăng trưởng kinh tế với nhiều điểm sáng

Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Gia hạn thời gian trả nợ, doanh nghiệp có thêm bước đệm phục hồi

Với 6 tháng tiếp tục được giãn, hoãn thời hạn trả nợ vay ngân hàng, các doanh nghiệp sẽ có thêm bước đệm để phục hồi, "bồi dưỡng" và củng cố thêm nội lực, tiếp tục duy trì hoạt động và có điều kiện tích lũy hoàn trả nợ vay.

Số thu thuế nội địa tiếp tục tăng

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 4 do cơ quan thuế quản lý tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2023, ước đạt 150.100 tỷ đồng và đạt 10,1% so với dự toán.

Điều chỉnh phụ tải, chung tay giảm áp lực cho lưới điện

Để đảm bảo cấp điện an toàn cho khách hàng trong mùa nắng nóng, thời gian qua, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR).

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng

Sáng 16/5, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 7 với giá đặt cọc 87,5 triệu đồng một lượng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục