Kim ngạch xuất khẩu tháng 1.2010 của ngành dệt may vẫn giữ tốc độ tăng trưởng đáng kể.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 1.2010 của ngành dệt may vẫn giữ tốc độ tăng trưởng đáng kể.

Theo số liệu thống kê, giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước trong tháng đầu tiên năm 2010 ước đạt 62.800 tỉ đồng, những sản phẩm công nghiệp chủ lực vẫn giữ được mức tăng cao như máy điều hòa nhiệt độ, bình nước nóng, lốp ôtô...

 

Giá trị sản xuất công nghiệp của tháng 1 tuy chỉ bằng 95,4% so với tháng 12.2009, nhưng đã tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây đáng được coi là tín hiệu tích cực về khả năng phục hồi của nền kinh tế Việt Nam, khi các chỉ tiêu cơ bản đã vượt cao so với cùng kỳ năm 2009.

Dấu hiệu tăng trưởng đã xuất hiện...

Theo thống kê, các địa phương đạt giá trị sản xuất và tốc độ tăng mạnh nhất là các tỉnh Phú Thọ, Đà Nẵng, TPHCM, Bình Dương..., những sản phẩm công nghiệp vẫn giữ được mức tăng trưởng cao so với mức tăng chung của toàn ngành như điều hòa nhiệt độ tăng tới 283%, ximăng tăng tới 91,5%, kính thủy tinh tăng 72,8%, ôtô tăng 53,8%... Nếu so với tháng 12.2009 thì giá trị sản xuất công nghiệp cả nước giảm 4,6%, nhưng nếu so với cùng kỳ năm 2009, lĩnh vực này đã tăng tới 28,4%.
 
Những số liệu so sánh này cho thấy đang có sự phục hồi đáng kể của nền kinh tế ngay trong tháng đầu tiên của năm 2010. Theo nhận xét của các chuyên gia, giá trị sản xuất công nghiệp tăng là do các DN đẩy mạnh sản xuất phục vụ nhu cầu thị trường thời điểm chuẩn bị dịp Tết Nguyên đán, đồng thời còn do hoạt động sản xuất ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang tăng mạnh. Được biết, trong tháng 1.2010, cả nước đã thu hút đầu tư FDI đạt 318 triệu USD - tăng 71,9% so với cùng kỳ năm trước, riêng vốn FDI thực hiện trong tháng ước đạt 400 triệu USD - tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2009.

Hoạt động xuất khẩu (XK) tháng 1.2010 cũng đang có nhiều điểm tích cực do những ngành XK “chủ lực” vẫn giữ được đà tăng trưởng từ cuối năm 2009 và đang có nhiều đơn hàng cho năm 2010. Theo Hiệp hội Dệt - May cho biết, trong 15 ngày đầu tiên trong tháng, kim ngạch XK hàng dệt - may đã đạt 336 triệu USD - tương đương với cùng kỳ năm 2009.

Nhiều mặt hàng XK có mức tăng trưởng đáng kể, như sắn tăng tới 142% về kim ngạch và tăng 200% về giá, than đá tăng 32% về kim ngạch và 23,8% về lượng; chè tăng 69% và 27%, hạt tiêu tăng 27% và 44%, gạo tăng 22,7% và 50%, hạt điều tăng 9% và 29%... đã kéo kim ngạch XK tháng 1.2010 ước đạt 4,9 tỉ USD, con số này tuy có giảm 10,4% so với tháng trước, nhưng tăng tới 28,1% so với cùng kỳ năm 2009.

Kim ngạch nhập khẩu (NK) tháng 1 ước đạt 6,2 tỉ USD - giảm 16% so với tháng trước, tăng 86,6% so với cùng kỳ năm 2009. Nhập siêu tháng 1, theo đó, ước tính 1,3 tỉ USD - giảm 32,6% so với tháng trước và bằng 26,5% kim ngạch XK. Những số liệu nêu trên cho thấy, tháng khởi động của năm 2010 nền kinh tế đã có chuyển biến khả quan, với những dấu hiệu phục hồi khá rõ nét.

…và những thách thức không nhỏ

Điều mà các chuyên gia kinh tế và dư luận xã hội đang quan tâm là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 1 đã tăng 1,36% so với tháng 12.2009 và tăng tới 7,62% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhóm hàng ăn uống và dịch vụ tăng tới 2,11% so với tháng 12.2009, lương thực tăng 4,11%; những nhóm hàng tăng mạnh như nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng tăng 1,66%; đồ uống, thuốc lá tăng 1,14%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,24%, đều có liên quan đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, giá cả tháng 1 không có nhiều biến động, thị trường không có hiện tượng sốt giá. Hết tháng 1.2010, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 121.000 tỉ đồng - tăng 3,8% so với tháng 12.2009. Nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết Nguyên đán cùng với việc tăng giá của một số mặt hàng trong thời điểm cuối năm âm lịch là điều không tránh khỏi.

Mặt khác, trong bối cảnh có tới 80-85% nguyên vật liệu phục vụ sản xuất trong nước đang phải NK. Tại thời điểm hiện tại, giá hàng hóa trên thế giới tăng với biên độ lớn so với cùng kỳ năm 2009, đã đẩy kim ngạch NK tăng cao. Cụ thể, giá xăng dầu đã tăng tới 47%, khí đốt tăng 45,6%, chất dẻo nguyên liệu tăng 41%, sợi các loại tăng tới 40%...

Chỉ riêng phần giá hàng NK tăng thêm đã khiến kim ngạch NK tăng thêm khoảng 350 triệu USD, sẽ làm cho việc kiềm chế nhập siêu thêm khó khăn. Do đó, mục tiêu kiềm chế nhập siêu mỗi tháng dưới 1 tỉ USD đang là thách thức không nhỏ đối với nền kinh tế cũng như hoạt động XNK trong thời gian sắp tới.

Để khắc phục những tình trạng biến động giá cả, Bộ Công Thương đã cùng các bộ, ngành có liên quan triển khai quyết liệt công tác bình ổn thị trường. Theo đó, Bộ Công Thương đã ban hành các chỉ thị, văn bản triển khai đến các sở công thương, các tập đoàn, TCty cùng các DN nhằm lo đủ nguồn hàng cung ứng cho dịp tết.

Cục Quản lý thị trường và Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận 127 cũng đã triển khai kiểm tra thường xuyên để ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, ngăn chặn hiện tượng găm giữ đầu cơ tăng giá hàng hoá. Bộ Tài chính đã chỉ đạo hải quan các cấp phối hợp với lực lượng quản lý thị trường trong hoạt động chống hàng gian, hàng giả, hàng lậu... Đây sẽ là những giải pháp tích cực góp phần bình ổn thị trường và tạo điều kiện cho sản xuất trong nước phát triển.

                                                                        Theo Báo Laodong

Các tin khác


Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục