Nhiều doanh nghiệp báo cáo lỗ càng khiến nhà đầu tư “quay lưng” với thị trường chứng khoán.

Nhiều doanh nghiệp báo cáo lỗ càng khiến nhà đầu tư “quay lưng” với thị trường chứng khoán.

Bước vào giai đoạn 2 (2011 - 2015) của chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Tập đoàn điện lực VN (EVN) tiếp tục đặt mục tiêu tiết kiệm ít nhất mỗi năm là 1% điện thương phẩm.

 

Thống kê chương trình tiết kiệm điện (TKĐ) giai đoạn 2006 - 2010, sản lượng điện tiết kiệm do giảm tỷ lệ tổn thất điện năng từ năm 2006 đến 2009 đạt trên 2,1 tỉ kWh. Theo đó, TKĐ trong bốn lĩnh vực là Cơ quan công sở khối hành chính sự nghiệp, sản xuất công nghiệp, sinh hoạt hộ gia đình và chiếu sáng công cộng đạt gần 4,5 tỉ kWh trong năm 2006 đến 2010. EVN đã xây dựng được cơ sở dữ liệu bằng việc áp dụng Hệ thống thông tin quản lý khách hàng sử dụng điện để quản lý và theo dõi, thiết lập chế độ báo cáo định kỳ theo tháng, từ đó có đánh giá kết quả thực hiện TKĐ cũng như tình hình sử dụng điện của khách hàng.

Bên cạnh đó, EVN đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện quyết liệt các biện pháp trong quản lý kỹ thuật và kinh doanh kết hợp với đầu tư cải tạo nâng cấp lưới điện với giá trị hàng chục ngàn tỉ đồng. Kết quả tỷ lệ tổn thất điện năng đã giảm từ 11,78% năm 2005 xuống còn 9,25% năm 2010.

Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành, chương trình quảng bá sản phẩm tiết kiệm điện của EVN, đặc biệt là quảng bá sử dụng đèn Compact đã thành công và có tác động sâu rộng đến với các hộ dân nghèo. Thông qua chương trình đổi một triệu bóng đèn sợi đốt bằng compact nhằm giúp các gia đình nghèo, thu nhập thấp có đủ ánh sáng điện trong sinh hoạt, giảm được lượng điện sử dụng và giảm tiền điện hàng tháng.

Theo tính toán, chương trình đổi bóng đèn compact đã giúp tiết kiệm được 38 triệu kWh điện và gần 30 tỉ đồng tiền điện mỗi năm.

Chương trình quảng bá sử dụng sản phẩm bình đun nước nóng năng lượng mặt trời (NLMT) được EVN thực hiện từ năm 2008 - 2010 cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người tiêu dùng, tạo bước đột phá trong cộng đồng và đến nay đã có 25.400 bình nước nóng NLMT được lắp đặt cho các hộ gia đình.

Trao đổi với báo chí mới đây bên lề Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, ông Nguyễn Tấn Lộc, Phó tổng giám đốc EVN cho biết, chương trình chiến lược giảm tổn thất điện năng của ngành điện đã thực hiện hàng chục năm nay. Hạn chế tổn thất từ hơn 20% xuống còn khoảng 10% là một quá trình phấn đấu. Theo ông Lộc, tổn thất điện năng chủ yếu ở khâu kỹ thuật, để cải thiện được điều này, cần một khoản đầu tư lớn để nâng cấp, cải tạo lưới điện, đặc biệt là lưới điện nông thôn với hơn 3,5 triệu hộ dân. Nhưng để đầu tư cải tạo toàn bộ lưới điện nông thôn lại cần vốn đầu tư rất lớn, trong khi vốn cho ngành điện đang rất khó khăn.

Trên thực tế, ngành điện đã triển khai công tác cải tạo lưới điện nông thôn từ năm 2008. Ông Lộc cho biết, trong năm năm tới, EVN sẽ tìm các nguồn vốn để nâng cấp lưới điện nông thôn như kêu gọi đầu tư của Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển châu Á. Theo tính toán, để thực hiện dự án lưới điện nông thôn sẽ cần vốn đầu tư khoảng 15.000 tỉ đồng.

Song bên cạnh việc hạn chế tổn thất điện năng đang ở mức cao hiện nay, theo ông Lộc, để tiết kiệm điện cần sự hợp tác từ chính phía khách hàng, những người tiêu dùng điện.

“Nếu khách hàng, các địa phương cùng các nhà đầu tư, quản lý làm tốt vai trò trách nhiệm của mình thì chắc chắn VN sẽ không thiếu điện. Doanh nghiệp có nguồn phát dự phòng thì có thể hỗ trợ cho điện quốc gia. Nếu thực hiện mục tiêu tiết kiệm 10% trong sản xuất, 10% trong tiêu dùng thì khả năng thiếu điện trong mùa khô sẽ khó xảy ra”, ông Lộc nói.

                                                            Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục