(HBĐT) - Từ cuối năm 2010, bằng nguồn vốn Chương trình 135, Trạm KNKL Tân Lạc triển khai mô hình chăn nuôi lợn thịt tại xã Quy Hậu. Mô hình lựa chọn 20 hộ tham gia ở xóm Dom và xóm Bưng là những hộ có kỹ năng, sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chăn nuôi lợn thịt cho các hộ chăn nuôi khác.
Trạm KNKL huyện đã cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật cho mô hình, phối hợp với khuyến nông xã đến các hộ hướng dẫn kỹ thuật: chọn giống lợn; xây dựng chuồng trại; chăm sóc, nuôi dưỡng lợn giai đoạn lợn nhỏ, lợn choai và lợn vỗ béo; các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi lợn; một số bệnh thường gặp ở lợn và cách phòng trị. Kinh phí Nhà nước hỗ trợ 60%, hộ tham gia đóng góp 40%. Với số lượng mỗi xóm 10 con, trọng lượng lúc bắt về bình quân 15,5 kg/con, sau 4 tháng, trọng lượng bình quân đạt 67 kg/con. Đến thời điểm này, lợn của các hộ đã xuất chuồng, tăng trọng bình quân/ngày 0,55 kg. Kết quả này cho thấy, các hộ đã áp dụng tương đối đúng quy trình kỹ thuật. Mô hình về cơ bản đã đạt được một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật theo yêu cầu đề ra và đã cung cấp cho địa bàn một số lượng lợn thịt đảm bảo, có chất lượng tốt.
Đánh giá về hiệu quả của mô hình, ông Bùi Văn Diện, Trưởng Trạm KNKL huyện Tân Lạc cho biết: Qua mô hình góp phần nâng cao nhận thức của người dân cũng như tầm quan trọng của việc tự cung, tự cấp nguồn lợn thịt cho địa phương. Để mô hình có thể lan rộng, trong thời gian tới cần tăng cường công tác cải tiến giống lợn, đưa các giống lợn có năng suất cao, chất lượng tốt vào nuôi để tăng hiệu quả kinh tế cho hộ nông dân.
Đinh Thắng