Nhiều mô hình sinh kế từ nguồn vốn dự án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà bước đầu có hiệu quả. Trong ảnh: Một hộ dân xóm Sơn Phú, xã Cao Sơn được hỗ trợ con giống từ mô hình.

Nhiều mô hình sinh kế từ nguồn vốn dự án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà bước đầu có hiệu quả. Trong ảnh: Một hộ dân xóm Sơn Phú, xã Cao Sơn được hỗ trợ con giống từ mô hình.

(HBĐT) - Đời sống của người dân vùng chuyển dân sông Đà trên địa bàn huyện Đà Bắc hiện còn không ít khó khăn. Mặc dù hạ tầng cơ sở đã cơ bản đáp ứng, song phát triển kinh tế còn chậm, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao. Nhằm từng bước ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng hồ sông Đà, nhiều mô hình sinh kế từ nguồn vốn dự án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà đã được triển khai, bước đầu mang lại hiệu quả.

 

Cao Sơn, Hiền Lương, Mường Chiềng, Vầy Nưa, Hào Lý, Tiền Phong, Tu Lý và thị trấn Đà Bắc là những địa phương tiếp nhận hộ di cư được triển khai hỗ trợ mô hình. Cùng với Mường Chiềng, Hào Lý, xã Cao Sơn được chọn làm mô hình chăn nuôi bò lai sind ở 3 xóm Sơn Phú, Sơn Lập, Nà Chiếu với tổng số 15 hộ được hỗ trợ. ông Triệu Phúc Thi, Chủ tịch UBND xã Cao Sơn chia sẻ: Đến nay vừa tròn 1 năm, hộ di cư ở 3 xóm hưởng lợi được dự án hỗ trợ phát triển mô hình. Từ chỗ được hỗ trợ con giống, vật tư ban đầu và kiến thức, các hộ đã áp dụng vào thực tiễn sản xuất, tiếp cận mô hình chăn nuôi chất lượng cao, giúp tạo sản phẩm hàng hóa trong thời gian ngắn, góp phần nâng cao thu nhập.

 

Với đối tượng thụ hưởng, mô hình sinh kế đã khích lệ họ tích cực vươn lên thoát nghèo. Trường hợp ông Nguyễn Văn Tỉnh ở  xóm Sơn Phú là một thí dụ. ông Tỉnh cho biết: Năm 1983, ông cùng hàng chục hộ dân vùng hồ sông Đà về định cư tại miền đất mới này. Mãi đến năm 1999, các gia đình ở Sơn Phú mới được hưởng niềm vui có điện. Đời sống kinh tế dựa vào trồng trọt, chăn nuôi manh mún nên mức sống thấp, chưa có gì đột phá. Được hỗ trợ bò, các hộ ở đây rất vui, tích cực trồng cỏ, chăn nuôi bò theo đúng quy trình. ông Tỉnh tâm sự: dự án đã cho con giống, vật tư,  kể cả thuốc tiêm phòng bệnh, thức ăn cũng hỗ trợ một phần nên mình nhất định phải làm mô hình thật thành công. Khi bò mẹ sinh được bê con, giống sẽ được luân chuyển sang hộ khác để nhân rộng.

 

Tại các xã Hiền Lương, Hào Lý, Tu Lý và thị trấn Đà Bắc lại chọn chăn nuôi lợn thịt để xây dựng mô hình. Cũng với phương châm dự án hỗ trợ con giống, vật tư ban đầu và kỹ thuật, hộ thụ hưởng bỏ công chăm sóc và đảm bảo nguồn thức ăn, mô hình chăn nuôi lợn đã thu được kết quả khả quan. Từ chỗ mỗi hộ tham gia được hỗ trợ 2 con lợn giống đã xuất bán sau 4 tháng với trọng lượng đạt được của mỗi con từ 85 - 90 kg. Sản xuất còn được mở rộng thêm sau khi các hộ tái đầu tư chăn nuôi các lứa kế tiếp.

 

Một trong những mô hình đang được hỗ trợ đầu tư, thu lãi bước đầu tại xã Hiền Lương và Tiền Phong là mô hình nuôi cá chiên, cá rô phi đơn tính trên hồ. Theo bà Đinh Thị Im ở xóm Doi, xã Hiền Lương: Chỉ riêng hỗ trợ về giống và 2 lồng cá đã tới trên 50 triệu đồng. Là hộ đầu tiên làm mô hình nuôi cá chiên, bà không khỏi lo lắng, song với sự hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ dự án, bà đã áp dụng chăm sóc, cho ăn, phòng bệnh đúng quy trình nên đàn cá phát triển tốt, đạt yêu cầu về sản lượng. Hiện, sau 6 tháng nuôi, cá chiên đã đạt trọng lượng trên dưới 1,5 kg, giá bán trên thị trường khoảng 400.000 đồng/kg. Bà Im dự kiến đến cuối năm 2012, khi cá đạt trọng lượng từ 3 - 4 kg là có thể xuất bán.

 

Theo ông  Nguyễn Hữu Mai, Trưởng BQL Dự án 135 kiêm dự án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà, hoàn thành công tác di chuyển dân năm 1989, huyện Đà Bắc có khoảng 4.000 hộ ở 13 xã phải di chuyển (hầu hết là chuyển vén tại chỗ). Năm 2011, dự án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng hồ sông Đà dành ưu tiên cho mô hình sinh kế, từng bước tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông - lâm nghiệp. Các mô hình được người dân phấn khởi đón nhận và thực hiện. Cho đến nay, dự án đã đầu tư hàng chục mô hình ở các xã với quy mô nhóm hộ bao gồm 190 triệu đồng/mô hình chăn nuôi bò lai sind, 40 triệu đồng/mô hình chăn nuôi lợn, 125 triệu đồng/mô hình nuôi cá lồng. Trong số đó, một số mô hình đã cho hiệu quả như chăn nuôi lợn thịt, cá rô phi. Dự án hy vọng cùng với hỗ trợ xây dựng hạ tầng cơ sở, các mô hình sinh kế sẽ cải thiện đáng kể về kinh tế, tạo ra những đổi thay bền vững giúp ổn định cuộc sống người dân di cư vùng hồ nơi đây.

       

 

                                                                     Bùi Minh              

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục