Tòng Đậu tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hoá đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Hộ anh Hà Văn Khương, xóm Cha phát triển kinh tế hộ đầu tư nuôi cá, lợn cho thu nhập 70 triệu đồng/năm.

Tòng Đậu tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hoá đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Hộ anh Hà Văn Khương, xóm Cha phát triển kinh tế hộ đầu tư nuôi cá, lợn cho thu nhập 70 triệu đồng/năm.

(HBĐT) - Xã Tòng Đậu (Mai Châu), có diện tích tự nhiên 2.030,19 ha, trong đó, diện tích đất nông nghiệp 1.744,05 ha. Xã có 684 hộ gia đình với 3.296 nhân khẩu. Số lao động trong độ tuổi 1.672 người, chiếm 61,2% tổng dân số toàn xã. Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, đời sống của nhân dân đã có phần được cải thiện, diện mạo của xã đang từng bước được đổi thay.

 

Xác định công tác xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm của xã, của cả hệ thống chính trị nhằm từng buớc cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân,  Đảng ủy - HĐND-UBND, mặt trận và các đoàn thể đã  đề ra các giải pháp đồng bộ sát với điều kiện thực tế, tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với các chương trình, chính sách hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo. Các chính sách tập trung tạo cơ hội để người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước nâng cao và cải thiện chất lượng cuộc sống. Nhìn chung, cơ cấu kinh tế của xã trong thời gian qua chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng thương mại, dịch vụ có chiều hướng tăng và giảm tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp, thuỷ sản. Tăng trưởng kinh tế của xã đạt 12%/năm. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đạt 7,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,5%. Tỷ lệ hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95,86%.

 

Ông Hà Văn Tích, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã luôn xác định lấy nông - lâm nghiệp làm chủ đạo trong phát triển kinh tế của xã. Mặc dù sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, địa hình, trình độ dân trí nhưng bằng sự nỗ lực của các cấp, ngành và nhân dân bước đầu đã đem lại những kết quả khả quan. Ngoài những cây trồng chính như lúa, ngô, các hộ dân còn trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như khoai tây, dưa hấu…Từ năm 2005 đến nay, năng suất cây lúa đạt ổn định khoảng 5 tấn/ha/vụ. Chăn nuôi phát triển theo phương thức hộ gia đình là chính với vật nuôi chủ yếu là trâu, bò, lợn. Xã có diện tích lâm nghiệp lớn 1.531,78 ha, trong đó, rừng trồng sản xuất 149,25 ha, 1.382,53 ha rừng phòng hộ. Những năm gần đây, trọng tâm nghề rừng của xã được tập trung vào khoanh nuôi, bảo vệ, phục hồi và trồng rừng mới.

 

 Yếu tố quan trọng giúp Tòng Đậu XĐGN có hiệu quả là được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, cơ sở hạ tầng của xã từng bước được nâng cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH và phục vụ đời sống của nhân dân. Đường giao thông nông thôn của xã đã được cứng hoá trên 30%, hệ thống thuỷ lợi cũng được kiên cố đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Xã được hưởng lợi từ dự án RE II mở rộng với tổng mức đầu tư 4,1 tỉ đồng thay thế toàn bộ đường dây hạ thế. Hiện đã nghiệm thu sơ bộ. Điểm nhấn trong kết quả xây dựng cơ sở hạ tầng ở xã Tòng Đậu trong năm 2011 đầu tư xây dựng mương tưới tiêu từ Mỏ Cha đến cánh đồng Cha Long dài 715 m, trong đó, làm mới 315 m và nâng cấp 400 m, trong đó, nguồn vốn NTM 300 triệu đồng, nhân dân đóng góp 30 triệu đồng. Anh Lò Văn Yên, trưởng xóm Cha Long cho biết: Xóm có tổng diện tích sản xuất 10 ha, do khó khăn về nguồn nước, trước đây, xóm chỉ canh tác được 1 vụ mùa, bỏ trống đất vụ chiêm. Nay, hệ thống kênh mương nội đồng hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, tận dụng tối đa tiềm năng đất đai để cải tạo vườn tạp, phát triển sản xuất, chăn nuôi. Cũng trong năm 2011, từ 200 triệu đồng nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, xã đã thực hiện 2 mô hình nuôi gà thả vườn và nuôi cá thịt với gần 200 hộ tham gia cho hiệu quả kinh tế cao. Năm 2012, xã được phân bổ nguồn vốn NTM 550 triệu đồng, ban quản lý xã cùng với ban phát triển các thôn cùng bàn bạc và thống nhất sử dụng 150 triệu đồng thực hiện trồng 12 ha xoan ở 5 xóm. Ngoài ra, đầu tư 200 triệu đồng làm 2 đoạn kênh mương ở 2 xóm Tòng và Cha Long phục vụ tưới tiêu. Đồng thời, lồng ghép với vốn kiên cố hóa đường GTNT thực hiện làm 1,5 km đường GTNT, trong đó, xóm Cha Long dài 900 m, rộng 3 m theo chuẩn NTM và rải rác ở các xóm khác 600 m.

 

Mục tiêu của xã đến năm 2015 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 5%, tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 35%. Xã quy hoạch nông nghiệp theo hướng NTM: dồn điền - đổi thửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đẩy mạng công tác khuyến nông. Hệ thống cây trồng được quy hoạch theo hướng tập trung các sản phẩm có giá trị cao hơn phù hợp với địa hình sản xuất từng khu. Cụ thể, quy hoạch vùng chuyên thâm canh lúa tại các thôn Tòng, Cha, Cha Long do có điều kiện về hệ thống tưới tiêu thuận lợi; quy hoạch chuyển đổi 8,9 ha đất trồng màu của khu vực suối Nà Kiên chuyển sang đất chuyên cấy lúa nước. Trong lâm nghiệp quy hoạch vùng chế biến lâm sản… Với những quy hoạch cụ thể trong từng lĩnh vực ở Tòng Đậu sẽ là cơ sở để Tòng Đậu phát triển kinh tế, xây dựng NTM, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

 

 

                                                              Hải Linh

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục