Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với các học viên nhiều vấn đề, kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương thời gian qua.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với các học viên nhiều vấn đề, kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương thời gian qua.

(HBĐT) - Ngày 31/7, UBND tỉnh đã phối hợp cùng với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức buổi tọa đàm về phát triển KT - XH của tỉnh trong thời gian qua. Tham gia buổi tọa đàm, về phía tỉnh có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cùng 99 học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước - chương trình chuyên viên cao cấp khóa 5/2013 (lớp C).

 

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo khái quát tình hình phát triển KT - XH và những kết quả đạt được của tỉnh trong năm 2012 và 6 tháng năm 2013 với các học viên. Theo đó, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn đạt  10,23%. Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt 1.864 tỷ đồng, bằng 116% dự toán Chính phủ giao. Năm 2012, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 43 dự án, trong đó có 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đăng ký trên 174 triệu USD và 39 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 2.230 tỷ đồng. Các mặt VH - XH, QP - AN tiếp tục có bước phát triển ổn định, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, trong những tháng đầu năm 2013, tình hình KT - XH của tỉnh có những chuyển biến tích cực như giữ vững ổn định kinh tế, kiềm chế lạm phát; tập trung đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm; các lĩnh vực giáo dục, y tế, KHCN, môi trường, văn hóa xã hội tiếp tục có bước tiến bộ; công tác CCHC, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng - chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện NQ T.Ư 4 (khóa XI) đạt được những kết quả thiết thực; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, TTATXH được bảo đảm.

 

Tham gia tọa đàm, các học viên đã nêu lên những câu hỏi, trao đổi những vấn đề liên quan về những tồn tại, khó khăn, hạn chế cũng như những biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn của cấp ủy, chính quyền địa phương. Những ý kiến đóng góp, những câu hỏi của các học viên đã được lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận, tiếp thu và trao đổi một cách cởi mở, thẳng thắn. Qua đó cũng đã giúp cho các học viên có cái nhìn toàn diện hơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động khắc phục, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT - XH địa phương trong thời gian qua cũng như trong thời gian tới. Qua buổi tọa đàm nhằm giúp các học viên tiếp thu và lựa chọn những chủ đề, đề tài phù hợp trong quá trình viết bài thu hoạch phục vụ công tác học tập và nghiên cứu tại Học viện cũng như trong thực tế quá trình công tác của các học viên sau khi tốt nghiệp.

                                                                                

 

                                                          Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục