Hộ nghèo xã Phúc Sạn (Mai Châu) được Kho bạc Nhà nước tỉnh  tặng bò giống, tạo điều kiện phát triển kinh tế.

Hộ nghèo xã Phúc Sạn (Mai Châu) được Kho bạc Nhà nước tỉnh tặng bò giống, tạo điều kiện phát triển kinh tế.

(HBĐT) - Phúc Sạn là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu. Người dân đa phần là dân tộc thiểu số. Thu nhập đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo tính đến cuối năm 2015 khoảng 25%, hộ cận nghèo trên 38%. Được UBND tỉnh giao nhiệm vụ giúp đỡ xã Phúc Sạn, trong những năm qua, cán bộ, công chức Kho Bạc Nhà nước tỉnh thống nhất cao trong nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai giúp đỡ xã. Qua đó, đơn vị chủ động, tích cực triển khai, thực hiện các biện pháp cụ thể, hiệu quả, bước đầu đem lại kết quả nhất định.

 

   Theo ông Lê Hoài Thanh, Phó Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh, thực hiện Quyết định số 316, ngày 24/3/2014 của UBND tỉnh về việc phân công cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014 - 2020, Kho Bạc Nhà nước tỉnh đã đề ra kế hoạch, triển khai giúp đỡ vật chất, tinh thần và định hướng giúp đỡ xã Phúc Sạn. Bên cạnh đó, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh, Kho bạc huyện Mai Châu và cán bộ thường xuyên đi khảo sát thực tế, làm việc với Đảng ủy, UBND nắm bắt tình hình KT-XH, số hộ nghèo trong xã để có hướng giúp đỡ. 

   Để đảm bảo triển khai có hiệu quả, Kho bạc Nhà nước tỉnh thường xuyên làm việc, bàn các giải pháp với cấp ủy, chính quyền nhằm xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch giúp đỡ gắn với điều kiện, khả năng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như phù hợp với tình hình thực tế của Phúc Sạn. 

   Với việc được giao giúp đỡ xã nghèo, tập thể cán bộ Kho Bạc Nhà nước tỉnh đã tích cực hưởng ứng với tinh thần chung tay giúp đỡ xã Phúc Sạn và các hộ nghèo trong xã từng bước vươn lên, vượt khó, thoát nghèo, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo.  

   Một số hoạt động cụ thể thường xuyên được Kho bạc Nhà nước tỉnh triển khai trong những năm qua như: trợ giúp, tư vấn cán bộ xã về công tác quản lý NSNN, quản lý tài chính và các dự án trên địa bàn; nắm bắt tình hình sản xuất, cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tham gia tư vấn với chính quyền xã trong  thực hiện các chương trình, dự án, phát triển KT-XH; tư vấn cho xã trong việc lập dự án kêu gọi đầu tư vốn xây dựng cơ sở hạ tầng; kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ nhằm phát triển kinh tế cho xã...

   Kho bạc Nhà nước tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thăm hỏi và tặng quà các dịp lễ, Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, trường học trên địa bàn... Mới đây, cùng với sự đóng góp của tập thể cán bộ trong toàn ngành, kêu gọi sự hỗ trợ thêm của một số doanh nghiệp, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tặng máy vi tính, máy in cho xã, tặng 4 con bò giống cho các hộ nghèo trị giá khoảng 50 triệu đồng. Dự kiến trong những năm tới, các hộ nghèo trong xã tiếp tục hỗ trợ cùng nhau hưởng lợi từ việc chăn nuôi, sinh sản từ những con giống này. 

   Theo đồng chí Đinh Công Hanh, Chủ tịch UBND xã Phúc Sạn, từ sự giúp đỡ, đóng góp của Kho bạc Nhà nước tỉnh đã góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền xã, thôn, bản trên địa bàn. Mặt khác, Phúc Sạn không ngừng phát huy nội lực, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án... Qua đó tạo chuyển biến nhanh về sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất gắn với thị trường, dần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.  Phấn đấu trong năm nay, thu nhập bình quân của người dân xã Phúc Sạn đạt khoảng 9,2 triệu đồng/người trở lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân dưới 3%/năm.

 

                                                               Hồng Trung

 

 

 

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục