Cửa hy vọng huy chương Olympic 2016 của Thạch Kim Tuấn (trái) đang dần mở ra

Cửa hy vọng huy chương Olympic 2016 của Thạch Kim Tuấn (trái) đang dần mở ra

Trung Quốc vừa chính thức thông báo VĐV được chọn đi Olympic tranh tài ở hạng cân 56 kg nam là Long Qingquan. Đây là tin vui cho Thạch Kim Tuấn, khi cửa hy vọng huy chương của anh đang dần mở ra.

 

Việc Trung Quốc chỉ chọn Long Qingquan có thể xem là bất ngờ lớn bởi đất nước này đang sở hữu nhiều đô cử mạnh ở hạng cân này. Ngoại trừ nhà vô địch Olympic 2008 và vô địch thế giới năm 2009 Long Qingquan, Trung Quốc còn sở hữu Li Fabin và Wu Jingbiao.

Ngay ở giải vô địch thế giới, tổ chức vào tháng 11 năm ngoái Wu Jingbiao đã gây sửng sốt khi thành công với mức tổng cử là 302 kg, bằng với đô cử số 1 thế giới ở hạng cân này là Om Yun Chol (Triều Tiên). Wu Jingbiao đành chấp nhận giành HCB vì có trọng lượng cơ thể lớn hơn Om Yun Chol.

Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra tại giải đấu tuyển chọn VĐV hạng cân 56 kg môn cử tạ của Trung Quốc dự Olympic 2016. Wu Jingbiao sau khi quá thành công ở mức cử giật với 138 kg, cao nhất trong số 20 VĐV tham dự đã thất bại ở nội dung cử đẩy, khi 3 lần không thành công ở mức tạ 160 kg.

Trong khi đó Long Qingquan lại thành công ở mức tạ 165 kg và đạt mức tổng cử 300 kg, vượt xa đô cử đứng ở vị trí thứ 2 Li Fabin với 282 kg. Việc Trung Quốc chỉ chọn 1 đô cử chứ không phải 2 đô cử mạnh nhất như dự đoán trước đó khiến cho Tuấn bớt đi một đối thủ đáng ngại. Bởi ở hạng cân 56 kg nam, Om Yun Chol giờ vẫn là đô cử số 1. Thế nên nếu Trung Quốc cử 2 VĐV tham dự thì Tuấn khó có cửa cạnh tranh huy chương bởi 2 đô cử của Trung Quốc có thể chia nhau các vị trí tiếp theo sau Om Yun Chol hoặc sẽ bước lên ngôi cao nhất.

Bớt đi một đối thủ là tín hiệu vui cho Thạch Kim Tuấn. Thêm vào đó chấn thương của đô cử số 1 Việt Nam đang dần hồi phục, dù chưa thể đạt 100% phong độ. Cửa hy vọng huy chương của Tuấn đang dần mở ra và mong rằng Tuấn sẽ làm nên điều bất ngờ tại kỳ Olympic này.

 

                                                     Theo Vanhoa

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục