Tính đến thời điểm này, "kình ngư" Võ Thanh Tùng (hạng thương tật S5) đã giành được 3 tấm huy chương (2 huy chương vàng và 1 huy chương bạc) tại Đại hội thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) 2018, đồng thời phá kỷ lục châu Á ở nội dung 100m tự do nam (thành tích 1:17'02) và kỷ lục đại hội ở nội dung bơi ngửa 50m (thành tích 0:38'50).


Vận động viên Võ Thanh Tùng (phải) giành huy chương vàng, phá kỷ lục nội dung bơi ngửa 50m nam tại Asian Para Games 2018 ở Jakarta, Indonesia ngày 8/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

 

Ngay sau khi vừa nhận được tấm huy chương vàng thứ hai cho riêng mình ở đại hội lần này, Tùng tâm sự: "Hôm nay em đã phá được kỷ lục châu Á, em rất vui sướng và hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên ở cự ly 100m tự do em đã vượt qua được thành tích của bản thân cũng như thành tích của châu Á, em còn thi đấu ở hai cự ly nữa trong đại hội lần này và em sẽ cố gắng cao nhất để mang vinh quang về cho Tổ quốc.”

"Kình ngư" người Cần Thơ cũng cho biết thêm giải đấu này được xem là bước đệm để em tiếp tục phấn đấu cho Paralympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản.

Ngay sau khi chứng kiến học trò của mình phá kỷ lục châu Á, ông Bùi Thanh Tâm, thành viên Ban huấn luyện môn bơi, cho biết: "Hiện giờ tôi rất hạnh phúc bởi vì thành tích của Tùng đã vượt chỉ tiêu ban đầu Ban huấn luyện đưa ra đối với cự ly này. Sau đại hội lần này, Ban huấn luyện sẽ cùng với Tùng bước vào tập luyện để tham dự Paralympic 2020, đây là một giải đấu lớn cần phải có sự tập trung, đầu tư theo giáo án của Ban huấn luyện đưa ra cũng như sự cố gắng tập luyện của em."

Ít ai biết được rằng con đường đến với môn bơi của Võ Thanh Tùng khá nhiều thăng trầm. Trước đây, Tùng phải mưu sinh với nghề kỹ thuật viên điện thoại di động. Niềm đam mê thể thao vốn tiềm tàng trong máu, cứ mỗi năm Tùng lại "trốn" 1-2 tháng để thi đấu. Thế rồi, Tùng bị đuổi việc.

Qua nhiều lần như thế, Tùng đã quyết tâm biến đam mê thành con đường lâu dài để bám trụ. Em bắt đầu sự nghiệp thể thao đỉnh cao vào năm 2009 và đã gặt hái được những thành quả đáng trân trọng, tiêu biểu là 5 huy chương vàng châu Á tại Incheon Hàn Quốc (năm 2014) và huy chương bạc Paralympic tại Brazil (năm 2016)./.

 

               TheoVietnamplus

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục