(HBĐT) - Ngày 15/8, huyện Mai Châu tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) huyện lần thứ VIII – năm 2021. Tới dự có lãnh đạo Sở VH-TT&DL, huyện Cao Phong, Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT&TT một số huyện, thành phố, Huyện ủy – HĐND – UBND - UB MTTQ huyện Mai Châu.



Các đơn vị tham gia diễu hành biểu dương lực lượng tại Đại hội TDTT huyện Mai Châu lần thứ VIII – năm 2021.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và Sở VH-TT&DL, huyện Mai Châu đã tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua đó, phong trào TDTT của huyện đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao sức khỏe cho Nhân dân, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Trước đó, 16/16 xã, thị trấn của huyện đã tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở với hơn 4.100 vận động viên (VĐV) tham dự. Bên cạnh việc tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở, các xã, thị trấn còn có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về lực lượng VĐV tiêu biểu tranh tài tại Đại hội TDTT lần thứ VIII của huyện.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Mai Châu lần thứ VIII có 33 khối với trên 1.500 người đại diện cho hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong huyện tham gia diễu hành biểu dương lực lượng. Chương trình đồng diễn nghệ thuật với chủ đề "Mai Châu đoàn kết và phát triển” được dàn dựng công phu, đặc sắc, ấn tượng.

Thời gian thi đấu từ tháng 4/2021 – tháng 8/2022, Đại hội TDTT huyện Mai Châu lần thứ VIII có 7 môn thi đấu gồm: Cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền nam và nữ, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy. Trước thời điểm khai mạc đại hội đã hoàn thành 6/7 môn. Ngay sau lễ khai mạc tiếp tục tranh tài vòng chung kết của môn bóng chuyền nữ. Đây là dịp để các VĐV giao lưu, học hỏi, thi đấu cọ xát, cải thiện thành tích cá nhân. Đồng thời tuyển chọn các VĐV xuất sắc, thành lập đội tuyển của huyện tham gia Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII – năm 2022 được tổ chức trong thời gian tới.

 L.N

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục