(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình (TPHB) là địa phương có phong trào thể dục thể thao (TDTT) phát triển sâu rộng và mạnh mẽ hàng đầu của tỉnh. Nhiều năm nay, thành phố tích cực tham gia các giải thể thao do tỉnh tổ chức và đạt chuỗi thành tích ấn tượng. Đặc biệt, 4 năm trước, tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI, năm 2018, đoàn thể thao TPHB đã xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn. Kết quả đó tạo thêm động lực để đoàn quyết tâm giành thành tích cao khi tham gia Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, năm 2022.


Các vận động viên thi đấu môn kéo co tại Đại hội TDTT TP Hòa Bình lần thứ VII.

Đồng chí Nguyễn Sơn Hải, Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT TPHB cho biết: Tham gia Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, TPHB có gần 200 vận động viên (VĐV) thi đấu ở tất cả các nội dung. Trong khuôn khổ 11 môn đã thi đấu, đoàn thể thao của thành phố đã đoạt 12 huy chương vàng, 14 huy chương bạc, 8 huy chương đồng. Với quyết tâm giành thành tích cao tại kỳ đại hội quan trọng này, thành phố tập trung cho công tác luyện tập 4 môn còn lại thi đấu sau khai mạc đại hội, gồm: Điền kinh, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, với 60 VĐV tham gia thi đấu ở đầy đủ các nội dung.

Mặc dù 4 môn sắp tới thi đấu không phải là thế mạnh của đoàn thể thao TPHB nhưng với quyết tâm rất cao, các VĐV đã tập trung luyện tập và chuẩn bị tâm lý vững vàng để có được phong độ tốt nhất. VĐV Nguyễn Văn Thượng đến từ phường Dân Chủ, thuộc đội tuyển kéo co cho biết: Càng đến gần ngày thi đấu, quyết tâm của đội tuyển càng được đẩy lên cao. Chúng tôi hăng say tập luyện, chuẩn bị chu đáo từ tinh thần, sức khỏe đến kỹ thuật thi đấu. Chúng tôi xác định các đối thủ rất mạnh nên cần xây dựng được chiến thuật thi đấu hiệu quả, mang tính bất ngờ mới đạt được thành tích cao. Đội có 20 VĐV đều hạ quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành huy chương về cho thành phố.

Hướng đến Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII với mục tiêu giành được thứ hạng cao, lực lượng VĐV của TPHB đã nỗ lực tập luyện, chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt để có phong độ thi đấu tốt nhất. Trước đó, họ đã đạt những thành tích ấn tượng khi tham gia đại hội cấp cơ sở và các chương trình thi đấu tại Đại hội TDTT thành phố lần thứ VII, năm 2021. Tại kỳ đại hội này, thành phố tổ chức thi đấu 8 môn thể thao, gồm 5 môn thể thao Olympic (bóng đá, cờ vua, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn) và 3 môn thể thao dân tộc (bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co), với tổng số 43 bộ huy chương; 100% xã, phường tham gia đầy đủ các môn thi đấu trong chương trình đại hội. Qua tổ chức thi đấu nghiêm túc và đạt chất lượng chuyên môn cao, thành phố đã tuyển chọn được lực lượng VĐV xuất sắc nhất để tham gia tranh tài tại Đại hội TDTT cấp tỉnh năm 2022.

Được biết, TPHB là địa phương có bề dày thành tích khi tham gia các giải đấu thể thao cấp tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, thành phố tham gia đầy đủ các giải thể thao do tỉnh tổ chức, hàng năm tổ chức và phối hợp tổ chức từ 6 - 8 giải cấp thành phố. Qua các giải đấu đã khẳng định thế mạnh nổi bật ở các môn cầu lông, bóng bàn, quần vợt, bóng đá… Thống kê 4 năm gần đây (2018 - 2022), thể thao TPHB đoạt 63 huy chương vàng, 74 huy chương bạc, 28 huy chương đồng. Đó là những dấu ấn nổi bật trong bức tranh thể thao sôi nổi, góp phần tích cực phát triển sâu rộng phong trào TDTT trên địa bàn.


Thu Trang


Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục