NDO - Liên đoàn Cầu lông quốc tế (BWF) vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất và Nguyễn Thùy Linh đã tăng thêm 1 bậc và đứng hạng 53 thế giới.



Nguyễn Thùy Linh lên ngôi vô địch tại giải quốc tế ở Bỉ.

Theo đó, việc tăng bậc của Thùy Linh một phần từ kết quả thi đấu tốt tại giải quốc tế ở Bỉ mà cô tham dự mới đây. Hôm 17/9, tay vợt Việt Nam xuất sắc đánh bại tay vợt người Nhật Bản Hiari Mizui tại trận chung kết và bước lên ngôi vô địch giải cầu lông quốc tế Bỉ 2022.

Lúc này, Thùy Linh đã trở về Việt Nam và tuần tới sẽ bước vào thi đấu giải cầu lông Việt Nam mở rộng (Vietnam Open) 2022 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời truyền thông sau khi giành chức vô địch tại Bỉ, Nguyễn Thùy Linh khiêm nhường chia sẻ: "Thực ra, trước khi tham dự giải ở Bỉ thì em cũng đã chuẩn bị rất tốt với những lần tham dự ở Đài Loan (Trung Quốc) hay Singapore rồi SEA Games. Khi em tới Bỉ thì thực ra giải đấu này ở một mức độ thấp hơn nên em không phải gặp những tay vợt trong Top 10. Và phần nào đó nó cũng khiến em tự tin hơn”.

Đứng vị trí 53 thế giới không phải là thành tích tốt nhất của Thùy Linh, vào tháng 9/2020, cô giành được thứ hạng 41 thế giới.



Thứ hạng của tay vợt Nguyễn Thùy Linh trên bảng xếp hạng BWF thế giới.

Trong khi đó, do không thi đấu giải quốc tế thời gian qua, tay vợt Vũ Thị Trang tiếp tục tụt bậc. Cô đã tụt 20 bậc để đứng hạng 149 thế giới. Trong khi đó, gương mặt trẻ Vũ Thị Anh Thư tăng 11 bậc và xếp hạng 269 thế giới.

Về nam, Nguyễn Tiến Minh bị tụt 20 bậc và xếp hạng 138 thế giới. Tay vợt người Thành phố Hồ Chí Minh không thi đấu giải quốc tế nào thời gian qua kể từ khi dự giải vô địch thế giới 2022 ở Nhật Bản mới đây.

Gương mặt trẻ Nguyễn Hải Đăng tăng thêm 13 bậc và xếp hạng 338 thế giới trong khi Lê Đức Phát không dự giải quốc tế nào từ nhưng vẫn tăng 11 bậc và đứng hạng 403 thế giới.

Các tay vợt của Việt Nam cùng dự giải Việt Nam mở rộng 2022 và đây là một cơ hội rất tốt để tích lũy chuyên môn cũng như điểm số cá nhân trên bảng xếp hạng thế giới.


TheoNhanDan

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục