NDO - Chiều 20/9, Thái Nguyên T&T bất ngờ giành kết quả hòa trước đối thủ đánh giá cao hơn là TP Hồ Chí Minh I trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia.



Thái Nguyên T&T giữ vững hàng tuyến những phút cuối trận. (Ảnh: VFF)

Tâm điểm của vòng 6 là cuộc đọ sức giữa TP Hồ Chí Minh I và Thái Nguyên T&T. Đây là 2 đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng với cùng 10 điểm. TP Hồ Chí Minh I vẫn là những người được đánh giá cao hơn và họ nhanh chóng thể hiện sức mạnh của mình.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, TP Hồ Chí Minh I kiểm soát hoàn toàn thế trận trên sân. Sự cơ động của Trần Nguyễn Bảo Châu và Thuỳ Trang giúp cô trò huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi đánh bại đối thủ ở khu trung tuyến.

Phút 23, nhận đường chuyền của Bảo Châu, Thuỳ Trang khống chế và đi bóng vượt qua 2 cầu thủ Thái Nguyên T&T, cô dễ dàng đánh bại thủ môn Khánh Linh bằng pha dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu.

Bàn thua sớm khiến Thái Nguyên T&T buộc phải nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Đoàn Việt Triều không thể tạo ra những cơ hội đủ nguy hiểm để tạo ra khác biệt. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế thuộc về TP Hồ Chí Minh I.

Thái Nguyên T&T lần đầu giành điểm trước TP Hồ Chí Minh I ảnh 1

TP Hồ Chí Minh I thể hiện lối chơi nhỉnh hơn.

 

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều khác biệt khi Thuỳ Trang và đồng đội vẫn là những người chơi tốt hơn. Dù vậy, rõ ràng việc thiếu vắng Huỳnh Như khiến cho TP Hồ Chí Minh I gặp khó khăn trong khâu dứt điểm cuối cùng.

Khi chưa thể gia tăng cách biệt, TP Hồ Chí Minh I bất ngờ phải nhận trái đắng. Phút 76, Mỹ Anh có pha đi bóng kỹ thuật và va chạm với Trần Thị Thu trong vòng cấm. Trọng tài xác định có phạt đền cho Thái Nguyên T&T. Trên chấm 11m, Thuỳ Trang dứt điểm chính xác quân bình tỷ số 1-1 cho đội bóng xứ chè.

Trong những phút còn lại, TP Hồ Chí Minh I tạo ra sức ép rất lớn lên khung thành Thái Nguyên T&T nhưng hàng thủ áo xanh đã đứng vững.

Với trận hoà trước TP Hồ Chí Minh I, Thái Nguyên T&T lần đầu tiên giành điểm sau nhiều năm toàn thua trước TP Hồ Chí Minh I. Họ vẫn tiếp tục xếp ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, bằng điểm TP Hồ Chí Minh I nhưng kém hơn về chỉ số phụ.


TheoNhanDan


 


Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục