(HBĐT) - Giải Vovinam Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ IX, năm 2023 đã chính thức khép lại sau 2 ngày (13 - 14/3) tranh tài sôi nổi, hấp dẫn. Dư âm và những ấn tượng tốt đẹp về một giải đấu thành công, an toàn, chất lượng của môn thi đấu thứ 3 trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ IX vẫn còn đọng lại trong mỗi vận động viên (VĐV) và khán giả.


Các vận động viên thuộc Phòng GD&ĐT huyện Đà Bắc tham dự Giải Vovinam Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hòa Bình lần thứ IX, năm 2023.

Thu hút 127 VĐV đến từ 5 phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và 10 trường THPT; tranh tài ở 10 nội dung quyền biểu diễn, 20 nội dung đối kháng, Giải Vovinam Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ IX là dịp đánh giá công tác giáo dục thể chất, phong trào thể thao trong các đơn vị, trường học. Giải đấu càng trở nên ý nghĩa hơn khi đây là cơ sở để tuyển chọn đội tuyển, chuẩn bị lực lượng tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, năm 2024.

Tại giải đấu, khán giả đã được chiêm ngưỡng nhiều màn so găng gay cấn, kịch tính của các trận đấu đối kháng hay những đường quyền, kiếm pháp đẹp mắt, dứt khoát. Đều là những VĐV trẻ, song khi bước lên thảm đấu, tất cả đều hướng đến tinh thần thượng võ, quyết tâm cao, thi đấu hết mình, bởi vậy đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khó quên cho khán giả. Cầm trên tay tấm huy chương vàng quý giá ở nội dung tứ tượng côn pháp nam THPT, VĐV Nguyễn Quốc Hùng không giấu được niềm hạnh phúc: "Các võ sinh tham dự giải đều có sự đầu tư bài bản, chuẩn bị kỹ lưỡng, tập luyện thường xuyên. Em mới gắn bó với môn võ này trong khoảng 2 năm, tập luyện tại câu lạc bộ Vovinam trường THPT Cù Chính Lan, bởi vậy thành tích tại giải đấu lần này là điều khá bất ngờ. Em rất vinh dự và tự hào vì mình đã góp sức làm nên thành tích nhất toàn đoàn khối THPT cho trường THPT Cù Chính Lan. Được tham dự Giải Vovinam Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ IX không chỉ là một trải nghiệm thú vị mà còn là sân chơi bổ ích để chúng em được giao lưu, học hỏi, thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kỹ năng, thành tích của bản thân”.

Ở các nội dung khi đấu của khối THCS, Phòng GD&ĐT huyện Đà Bắc đã thể hiện được sự vượt trội, thế mạnh của đơn vị khi giành được giải nhất toàn đoàn với 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 7 huy chương đồng. Chị Nguyễn Hương Lý, Trưởng đoàn Vovinam Phòng GD&ĐT huyện Đà Bắc cho biết: "Đơn vị tham gia tranh tài tại giải với 12 VĐV. Các võ sinh đều đang tập luyện, sinh hoạt tại câu lạc bộ Vovinam của thầy Trần Văn Huynh. Điều đáng mừng là tất cả các em đều giành được những tấm huy chương quý giá. Thành tích toàn đội đạt được chính là trái ngọt của sự cố gắng, nỗ lực, miệt mài tập luyện, quyết tâm thi đấu, tinh thần đoàn kết của mỗi võ sinh. Vovinam là một môn thể thao lành mạnh, bổ ích, nên trong khoảng 2 - 3 năm trở lại đây, phong trào tập luyện môn võ này phát triển khá mạnh trong học sinh trên địa bàn huyện Đà Bắc”.

Vovinam (Việt võ đạo) là một bộ môn võ thuật Việt Nam. Thời gian qua, cùng với sự phát triển không ngừng của phong trào tập luyện Vovinam tại các địa phương trong tỉnh, môn võ này cũng từng bước thu hút đông đảo võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên tại các trường học. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy phong trào Vovinam trong học sinh phát triển tích cực. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất, thúc đẩy phong trào võ thuật trong thể thao học đường, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc "Học võ Việt - Yêu nước Việt”.


Linh Nhật


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục