VFF khẳng định vụ việc phóng viên Duy Bùi bị hành hung, ngăn cản tác nghiệp trên sân Thiên Trường là có. Nhưng trong văn bẳn gửi đến báo Thể thao 24h, M. Nam Định vẫn không thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm, lẫn hướng xử lý cụ thể cá nhân liên quan…
Sau nhiều ngày giữ thái độ yên lặng trước yêu cầu của VFF về việc làm rõ vụ việc phóng viên Duy Bùi bị hành hung, ngăn cản tác nghiệp ở sân Thiên Trường trong trận M. Nam Định - ĐT Long An (11/4). Hôm nay, BTC sân và M. Nam Định đã có công văn gửi đến báo Thể thao 24h. Tuy nhiên, công văn đội bóng thành Nam gửi đến chỉ với mục đích “cảm thông chia sẻ”, chứ không phải thừa nhận sai lầm và hướng xử lý những người có liên quan.
Nhưng nội dung công văn BTC sân Thiên Trường và đội bóng M. Nam Định vừa gửi đi chỉ nhằm nói rõ lại sự việc, chứ không phải thừa nhận trách nhiệm theo kết luận mà lãnh đạo VFF đưa ra. Mục đích M. Nam Định hướng tới là tìm kiếm sự cảm thông và chia sẻ, thay vì đưa ra lời xin lỗi chính thức.
Phía BTC sân Thiên Trường vẫn giữ nguyên quan điểm cho rằng phóng viên Duy Bùi không thực hiện đúng những quy định như đeo thẻ tác nghiệp, mang áo bib, không ngồi đúng nơi quy định và có thái độ bất hợp tác lúc xảy ra va chạm ở cuối hiệp 1 trận M. Nam Định - Hà Nội T&T (vòng 8 V-League), buộc lực lượng an ninh phải đưa ra ngoài làm việc…
Điều đáng chú ý nhất được M. Nam Định đề cập trong công văn số 18/CV - LĐBĐ là: “Sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc và có hình thức xử lý cá nhân liên quan. BTC sân sẽ nỗ lực làm tốt hơn nữa công tác án ninh, theo đúng quy định của BTC giải V-League 2010…”.
Trách nhiệm và cùng mức độ vi phạm của một số cán bộ sân Thiên Trường trong vụ việc là rõ ràng, nhưng vẫn không có cái tên cụ thể nào được M. Nam Định nêu ra trong công văn gửi đi theo yêu cầu của lãnh đạo VFF.
Theo Dantri
Bơi lội là môn thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần, thể lực, mà còn là giải pháp hữu hiệu nhất để tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ tai nạn đuối nước, phòng tránh đuối nước. Sông Đà chảy qua nhiều phường, xã trên địa bàn TP Hòa Bình, tiềm ẩn rủi ro, nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao. Do vậy những năm qua, TP Hòa Bình luôn quan tâm công tác dạy bơi, tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước cho người dân, nhất là trẻ em.