Wimbledon 2010 tiếp tục chứng kiến những bất ngờ lớn khác khi đến lượt Venus Williams và Kim Clijsters trở thành bại tướng. Chỉ duy nhất Serena Williams là tay vợt trong top 10 thế giới lọt vào bán kết.

 

Được đánh giá cao hơn, Serena đã không mấy khó khăn đánh bại tay vợt số 1 Trung Quốc Li Na với tỷ số 7-5, 6-3 để giành tấm vé cuối cùng lọt vào bán kết ở nội dung đơn nữ. Đây cũng là lần thứ 7 tay vợt người Mỹ này làm được điều tương tự tại Wimbledon.

 


Serena thắng dễ Li Na



Li Na chơi rất cố gắng, nhưng thực sự lép vế so với tay vợt số 1 thế giới. Đại diện của châu Á kém hơn đối thủ từ khả năng giao bóng cho đến những pha lên lưới. Vì vậy, cô đã không thể tái lập thành tích ghi tên vào vòng 4 tay vợt xuất sắc nhất tại Grand Slam như từng làm được tại Australia mở rộng năm nay.

 

Trên sân Trung tâm, set thứ nhất đã diễn ra với phần thắng luôn thuộc về tay vợt cầm giao bóng cho đến hết game thứ 10, dù Li Na nhọc nhằn cứu 2 điểm break-point ở game thứ 5. Sang game thứ 11, hai cú bạt phải quá hiền của hạt giống số 9 đã tạo điều kiện để Serena ghi được điểm break quyết định của set này.

  

Li Na chỉ có thể duy trì thế trận cân bằng với Serena trong 4 game đầu tiên của set 2 trước khi lại mất điểm break ở game thứ 5 và game thứ 7. Bị dẫn trước 2-5, tay vợt người Trung Quốc mới giành được 1 điểm break danh dự. Tuy nhiên, cô đã chịu gác vợt chung cuộc sau một pha đánh hỏng ở game tiếp theo.

 

Tại bán kết, Serena sẽ gặp Petra Kvitova. Tay vợt không được xếp hạt giống người Séc đã cứu được 5 điểm match-point trước khi lội ngược dòng đánh bại Kaia Kanepi của Estonia với tỷ số 4-6, 7-6 (8), 8-6 để lần đầu tiên lọt vào vòng 4 tay vợt xuất sắc nhất tại Grand Slam.

 

Nhà Williams phải chia nửa niềm vui, bởi ở trận đấu sớm hơn cô chị Venus đã thất thủ trước tay vợt xếp hạng 82 thế giới Tsvetana Pironkova của Bulgaria với tỷ số 2-6, 3-6. Đây chính là bất ngờ lớn nhất tại London tối qua.

 

Venus đã tỏ ra rất mệt mỏi ở vòng 4 khi chỉ vượt qua Jarmila Groth của Australia nhờ bản lĩnh hơn trong loạt tie-break. Điều đó càng được minh chứng trong trận đấu của cô với Pironkova tại tứ kết.

 

Venus ngậm ngùi thua tay vợt xếp hạng 82 thế giới

 

Pironkova chưa từng có nổi một danh hiệu WTA, nhưng chính là tay vợt đã loại Venus ngay ở vòng 1 Australia mở rộng 2006. Thành tích này giúp cô nhập cuộc đầy tự tin trong lần tái đấu với cô chị nhà Williams.

 

Tay vợt người Bulgaria ghi điểm break đầu tiên để vượt lên dẫn 4-2, đồng thời giành phần thắng set thứ nhất nhờ tận dụng thành công điểm break-point thứ 4 ở game thứ 8 bằng một cú đánh chéo sân hiểm hóc.

 

Tình thế tưởng như đổi chiều trong set 2 khi Venus ghi điểm break để vượt lên dẫn 2-1. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì ấn tượng nhất của tay vợt số 2 thế giới. Bên kia lưới, sự bền bỉ đã đem về cho Pironkova 2 điểm break ở game thứ 4 và game thứ 6. Chiến thắng chung cuộc thuộc về Pironkova sau một cú vôlê hỏng ăn của Venus.

 

Ở trận tứ kết còn lại, hạt giống số 8 Kim Clijsters đã bất ngờ chịu thua hạt giống số 21 Vera Zvonareva của Nga với tỷ số 6-3, 4-6, 2-6. Đây là thất bại đầu tiên của tay vợt người Bỉ trước Zvonareva sau 6 lần đối đầu.

 

                                                                                     Theo Dantri

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục