Thông tin chính thức từ LĐBĐ Thế giới khẳng định cơ quan này sẽ tiến hành điều tra 2 trận giao hữu Latvia gặp Bolivia và Estonia gặp Bulgaria. Ở 2 trận này các trọng tài đã thổi đến 7 quả penalty và tất cả đều bị cho là “có vấn đề”…

 

2 trận giao hữu kể trên đều diễn ra tại khu du lịch Antalya, TNK ngày 9/2 vừa qua. Có một chi tiết bất thường đó là Latvia thắng với tỷ số 2-1 còn Bulgaria hòa Estonia 2-2 nhưng cả 7 bàn thắng đều được ghi từ chấm 11m. Trước mối nghi ngờ rằng các trận đấu này đã bị giới cá độ chi phối, FIFA đã buộc phải vào cuộc.

“Việc điều tra đã được tiến hành sau khi FIFA xem xét tất cả các tài liệu và thông tin có được liên quan đến khả năng các trận đấu trên bị dàn xếp”, thông báo của LĐBĐ Thế giới hôm 10/3 khẳng định. “Ủy ban kỷ luật của FIFA sẽ chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề này”.

 

FIFA quyết mạnh tay với nạn bán độ

Vụ việc trên đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều quan chức thể thao hàng đầu thế giới. Chủ tịch LĐBĐ châu Âu UEFA Michel Platini đã miêu tả sự vụ này là một tai họa của bóng đá thế giới. Còn Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Jacques Rogge cho rằng nạn cá độ đang đẩy thể thao thế giới vào vòng nguy hiểm.

Sau trận đấu kể trên, cả 4 ĐTQG góp mặt đều có những phản ứng về cách điều hành trận đấu của trọng tài. “Chúng tôi hoài nghi về công tác trọng tài trong trận đấu này”, Chủ tịch LĐBĐ Bulgaria Borislav Mihaylov phát biểu trước báo giới.

Trong khi đó tân HLV Gustavo Quinteros của ĐT Bolivia thì trả lời trên tờ La Razon rằng: “Theo tôi trọng tài đã tưởng tượng ra cả 3 quả penalty đó, 1 quả dành cho chúng tôi còn 2 quả cho Latvia. Thật đáng hổ thẹn”.

Ngoài ra còn một vấn đề cần được làm sáng tỏ đó là danh tính các “ông vua” sân cỏ. Trong khi báo cáo chính thức của LĐBĐ Bulgaria cũng như Estonia đều cho rằng người bắt chính là trọng tài người Hungaria Krisztian Selmeczi thì Chủ tịch ủy ban trọng tài của nước này cũng như báo giới Hungaria đều khẳng định đó là đồng hương của ông Selmeczi, Kolos Lengyel.

Ông Wagner cũng cho biết cả 3 trọng tài người Hungaria làm nhiệm vụ trong trận trên đều sẽ bị “treo còi”. “Tôi thực sự bị sốc bởi chúng tôi không hề nhận được thư đề nghị cho phép các trọng tài (Selmeczi, Lengyel và Janos Csak) làm nhiệm vụ ở trận đấu đó. Tôi có thể khẳng định rằng cả 3 người này sẽ không được điều khiển bất kỳ trận đấu nào nữa chừng nào tôi còn là Chủ tịch Ủy ban”.

Về phần mình LĐBĐ Bolivia cũng đề nghị FIFA kiểm tra danh tính những người làm nhiệm vụ trận đấu với Latvia. “Chúng tôi đã yêu cầu xác minh xem các trọng tài trên có phải người CH Séc hay không và liệu họ có chứng chỉ của FIFA”.

 

                                                                                     Theo Dantri

 

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục