Một pha bóng trong trận lượt đi giữa Việt Nam (áo trắng) và Qatar.

Một pha bóng trong trận lượt đi giữa Việt Nam (áo trắng) và Qatar.

Thất bại 0-3 ở lượt đi khiến đội tuyển Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lao lên tấn công trong trận lượt về. Dù vậy, trước trận lượt về, hiệu quả trong các bài tấn công cũng như khâu tổ chức phòng ngự của ĐTQG Việt Nam vẫn làm người ta lo ngại.

 

Chỉ có cách là tấn công

Ngày nhậm chức HLV ĐTQG Việt Nam, F.Goetz đã bộc lộ quan điểm: "Tôi yêu thích lối đá tấn công, muốn áp đặt đối thủ thay vì rình rập và chờ đối thủ tự bộc lộ sai lầm". Triết lý ấy đã được F.Goetz truyền vào các học trò trong cả 3 lần cầm quân chính thức vừa qua. Hai chiến thắng đậm trước Macau (Trung Quốc) và một thất bại khá đậm trước Qatar ở trận lượt đi là những gì mà HLV F.Goetz cùng các học trò thu lượm được.

Nhắc lại quan điểm của HLV Goetz để thấy rằng không bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam đã quyết định chơi đôi công với Qatar thay vì tạo ra thế trận phòng ngự, rình rập. Chỉ có điều, thể lực (nhất là sức bền), thể hình và cả kỹ năng tấn công của đội tuyển Việt Nam không đủ để đánh bại những đối thủ mạnh mẽ về thể lực, thể hình như Qatar. Vậy nên mới có thất bại 0-3 ở trận lượt đi.

Và cứ như lý giải của HLV F.Goetz về trận thua trên thì đội tuyển Việt Nam không sai khi chọn lối chơi tấn công trước Qatar. Các bàn thua ấy phần lớn đến từ những tình huống phối hợp cản phá không tốt của hậu vệ, thủ môn Việt Nam chứ không phải do Qatar biết cách xuyên phá bài bản. Vì thế, ở trận lượt về vào tối nay, sẽ không ngạc nhiên nếu đội tuyển Việt Nam tràn lên tấn công để ít nhất cũng giành được trận hòa và nếu thua cũng làm đẹp lòng khán giả bởi lối chơi cống hiến. Nếu trận lượt đi kết thúc với tỷ số hòa, có lẽ đây sẽ là trận đấu nhiều toan tính hơn với đội tuyển Việt Nam.

Quan trọng là chất lượng lối chơi

Trước trận lượt về, mọi việc không hẳn thuận buồm xuôi gió với HLV F.Goetz. Thông tin cấm trại 24/24 giờ của đội tuyển Việt Nam được "người nhà" tiết lộ với giới báo chí trong tâm trạng hồ nghi, dường như đã có sự ngấm ngầm không bằng lòng của một số thành viên đội tuyển. Điều đó bộc lộ sự thiếu chuyên nghiệp của cầu thủ, điều mà ông Goetz hiếm khi phải đối mặt ở Đức. Điều ông Goetz cần nhất, sự thẳng thắn đối thoại trước khi kể lại với báo chí đã không xuất hiện trong câu chuyện này. Trong khi đó, nếu nhìn ở góc độ khác, người ta dễ dàng nhận thấy sự quyết tâm của F.Goetz khi ra lệnh cấm trại 24/24 giờ với các học trò trước một trận đấu quan trọng như với Qatar. Ông muốn các học trò tập trung cao nhất vào trận đấu để trình diễn một thứ bóng đá có hồn và hiệu quả. F.Goetz khẳng định sẽ không quan tâm đến đối thủ Qatar mà chỉ quan tâm đến chất lượng lối chơi của các học trò.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có thay đổi, nhất là ở hàng phòng ngự khi hậu vệ Việt Cường đã trở lại. Đây cũng là lúc để xem khả năng phối hợp tổ chức phòng ngự cũng như hỗ trợ tấn công của đội tuyển Việt Nam ra sao sau những khiếm khuyết ở lượt đi. Hàng tấn công cũng như tuyến tiền vệ sẽ không có nhiều thay đổi, nhưng chắc chắn sẽ có thiên hướng tấn công nhiều hơn.

Nhiều lần đối đầu với những hàng phòng ngự mạnh mẽ về thể lực hoặc biết cách bọc lót, đội tuyển Việt Nam thường bế tắc ở trước vòng 16m50 cũng như phương án xuống biên để đưa bóng vào trong. Lần này liệu có khác?

Chiều 27-7, trao đổi với báo chí, HLV F.Goetz khẳng định: "Dù không dễ lật ngược tình thế tại trận lượt về nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực đến phút cuối và cống hiến một trận đấu hay. Đội tuyển Việt Nam không được phép mắc sai lầm dù là nhỏ nhất. Vì thế, đội tuyển Việt Nam cần tập trung hơn".

HLV Rajevac (Qatar) khá thận trọng: "Lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã gây nhiều khó khăn cho chúng tôi. Do vậy, sẽ không có sự thiếu tôn trọng đối thủ của Qatar trong trận lượt về".

* Trước trận Việt Nam - Qatar, LĐBĐ Việt Nam sẽ trao 1 tỷ đồng từ quỹ Liên đoàn và số tiền bán vé xem trận đấu này để ủng hộ chương trình "Góp đá xây Trường Sa" do Trung ương Đoàn và Báo Tuổi Trẻ phát động.

Minh An

                                                                                Theo HaNoiMoi

 

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục