VFF thông báo LĐBĐ Nhật Bản (JFA) đã chính thức gửi lời mời ĐT Việt Nam sang thi đấu giao hữu với ĐT Nhật Bản tại thành phố Kobe (Nhật Bản) vào ngày 7/10/2011 sắp tới. Đây là lần đầu tiên ĐT Việt Nam được JFA mời sang thi đấu giao hữu với ĐT Nhật Bản, và trận đấu này được coi là cơ hội để thầy trò HLV Alberto Zaccheroni làm nóng trước khi họ làm chủ nhà tiếp ĐT Syria ở vòng loại thứ 3 World Cup 2014 (diễn ra vào ngày 11/10/2011).

 

Chưa rõ chính xác lý do vì sao JFA lại chọn ĐT Việt Nam để mời thi đấu giao hữu bởi bảng C của ĐT Nhật Bản ở vòng loại thứ 3 World Cup 2014 không có bất cứ đại diện Đông Nam Á nào (3 đội bóng còn lại ở bảng C là Syria, CHDCND Triều Tiên và Uzbekistan), nhưng chắc chắn lời mời này có một phần nguyên nhân từ sự tiến bộ của ĐT Việt Nam ở sân chơi châu lục trong mấy năm gần đây, đặc biệt là tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 và Asian Cup 2007.

Ở trận khai mạc vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008 với ĐT Olympic Nhật Bản chủ nhà trên SVĐ QG, ĐT Olympic Việt Nam đã chơi rất hay và phải nhờ tới bàn thắng duy nhất mà hậu vệ Aoyama Naoaki ghi được ở đầu hiệp 2, ĐT Olympic Nhật Bản mới giành trọn 3 điểm đầu tiên. Trong 2 lượt trận tiếp theo trên sân nhà Mỹ Đình, nếu ĐT Olympic Việt Nam không vì thiếu may mắn mà để cả ĐT Olympic Saudi Arabia lẫn ĐT Olympic Qatar cầm hoà một cách đáng tiếc, thì có lẽ đội bóng chúng ta đã trở thành một thử thách đáng kể với ĐT Olympic Nhật Bản trong nỗ lực giành chiếc vé duy nhất tới Olympic Bắc Kinh 2008.

Màn trình diễn của ĐT Olympic Việt Nam ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 và sau đó là của ĐT Việt Nam ở VCK Asian Cup 2007 (ĐT Việt Nam thua 1-4 trước ĐT Nhật Bản ở vòng bảng sau khi đã vượt lên dẫn trước 1-0) đã gây ấn tượng mạnh với phía Nhật Bản, và thậm chí đã có đội bóng hạng Nhì Nhật Bản đã cử người sang tận Nghệ An thu thập các thông tin về Công Vinh để tìm cách đưa tiền đạo này sang Nhật Bản chơi bóng (nhưng phút chót kế hoạch này đã không thành do Công Vinh bị chê là sở hữu tầm vóc quá khiêm tốn cho vị trí tiền đạo).

Có 3 cầu thủ Olympic Nhật Bản từng góp mặt trong chiến thắng 1-0 trước Olympic Việt Nam trên SVĐ QG Nhật Bản giờ đều đã là trụ cột của ĐT Nhật Bản, và gần như chắc chắn họ sẽ có mặt trong trận đấu giao hữu với ĐT Việt Nam tại Kobe vào tháng 10 sắp tới. Đấy là tiền vệ Keisuke Honda (CSKA Moscow), tiền đạo Shinji Okazaki (Stuttgart) và tiền vệ Akihiro Ienaga (Mallorca).

Bên phía ĐT Việt Nam, nếu HLV trưởng Falko Goetz không gọi thêm cầu thủ nào mới so với danh sách vừa tập trung để thi đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2014 thì Long Giang, Công Vinh, Việt Cường và Duy Nam sẽ có cơ hội gặp lại những đối thủ cũ ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Ngoài ra còn có 2 cầu thủ khác là cựu thành viên của ĐT Olympic Việt Nam là Vũ Phong và Anh Đức cũng có thể tái ngộ các đồng nghiệp Nhật Bản nếu như đến tháng 10 này họ được HLV Goetz đưa vào danh sách triệu tập.

Như đã nói ở trên, việc ĐT Việt Nam và ĐT Olympic Việt Nam trong mấy năm gần đây đều đắt show thi đấu giao hữu rõ ràng xuất phát từ việc bóng đá Việt Nam đã chứng tỏ được sự tiến bộ rõ rệt ở sân chơi châu lục, và ngay ở vòng loại World Cup 2014 và Olympic London 2012 mới đây thôi, nếu chúng ta có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nghiêm túc hơn thì biết đâu bóng đá Việt Nam lại có cơ hội để gây tiếng vang.

Chỉ tiếc rằng dường như với bóng đá Việt Nam hiện tại, tư duy “ao làng” kiểu AFF Cup hay SEA Games vẫn còn rất nặng nề, mà bằng chứng rõ nhất là cách đặt mục tiêu rất chung chung của chúng ta ở vòng loại World Cup 2014 và Olympic London 2012 (“phấn đấu lọt vào càng sâu càng tốt vì hình ảnh của bóng đá Việt Nam”), trong khi Thái Lan thì nêu rõ: “Tấn công vào top 10 châu lục”. Biết bao giờ thì người ta mới chịu thay đổi tư duy!?

 

                                                                                                   Theo TTVH

 

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục