Lãnh đạo Đài PT- TH tỉnh trao giải cho các VĐV.
(HBĐT) - Trong 2 ngày 27- 28/8, tại Nhà thi đấu tỉnh đã diễn ra giải thể thao ngành PT- TH tỉnh lần thứ VIII năm 2011.
Với ý nghĩa tuyên truyền, hưởng ứng CVĐ “rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thiết thực kỷ niệm 66 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống ngành PT- TH Việt Nam, đồng thời tăng cường mối quan hệ, trao đổi, học tập trong đội ngũ những người làm PT- TH, giải đã quy tụ được gần 100 VĐV là PV, BTV, KTV đến từ Đài PT- TH tỉnh và 11 Đài TT- TH các huyện, thành phố trên địa bàn.
Tại giải, các VĐV tham gia tranh tài ở 2 bộ môn bóng bàn, cầu lông theo thể thức đấu bảng. Sau 2 ngày thi đấu nhiệt tình, sôi nổi, trên tinh thần giao lưu, đoàn kết, học hỏi, kết quả BTC đã trao các giải nhất, nhì, ba và giải phụ cho các đoàn VĐV, cá nhân tham dự giải.
Cụ thể (chỉ nêu giải nhất): Môn bóng bàn: nội dung đôi nam dưới 45 tuổi, nhất: Bùi Anh Tuấn - Lê Văn Long (Đại TT- TH Kỳ Sơn); đôi nam trên 45 tuổi, nhất: Quách Thanh Hà - Bùi Sơn Thuỷ (Đài TT- TH Kim Bôi); đôi nam nữ, nhất: Nguyễn Phú Lộc - Bùi Thanh Nga (Đài TT- TH Cao Phong); đơn nam dưới 45 tuổi, nhất: Đinh Công Tùng (Đài TT- TH Mai Châu); đơn nam trên 45 tuổi, nhất: Bùi Anh Tuấn (Đài TT- TH Kỳ Sơn); đơn nữ, nhất: Đoàn Thị Đào (Đài TT- TH Đà Bắc).
Môn cầu lông: đôi nam nữ dưới 45 tuổi, nhất: Vương Hùng- Thanh Tâm (Đài PT- TH tỉnh); đôi nam nữ trên 45 tuổi, nhất: Ngần Văn Hiển- Lò Thị Sâm (Đài TT- TH Mai Châu); đôi nữ, nhất: Bàn Thị Quy - Đoàn Thị Đào (Đài TT- TH Đà Bắc); đôi nam dưới 45 tuổi, nhất: Nguyễn Anh Tuấn - Bùi Đại Tây Dương (Đài PT- TH tỉnh).
H.Yến
Bơi lội là môn thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần, thể lực, mà còn là giải pháp hữu hiệu nhất để tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ tai nạn đuối nước, phòng tránh đuối nước. Sông Đà chảy qua nhiều phường, xã trên địa bàn TP Hòa Bình, tiềm ẩn rủi ro, nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao. Do vậy những năm qua, TP Hòa Bình luôn quan tâm công tác dạy bơi, tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước cho người dân, nhất là trẻ em.