Tại HKPĐ toàn quốc lần thứ 8, đội tuyển điền kinhtinhr ta đã đạt 3 huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng.

Tại HKPĐ toàn quốc lần thứ 8, đội tuyển điền kinhtinhr ta đã đạt 3 huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng.

(HBĐT) - Ngọn đuốc HKPĐ toàn quốc lần thứ VIII-năm 2012 đã dần tắt trên sân vận động thành phố Cần Thơ nhưng lại thắp lên khát vọng giành thành tích cao nhất tại các giải đấu thể thao khác dành cho học sinh mà kỳ kế tiếp là HKPĐ lần thứ IX tại Nghệ An, Thanh Hóa (năm 2016).

 

Khép lại gần 2 năm sôi động với các cuộc đấu từ cấp trường, huyện, thành phố, cấp tỉnh và toàn quốc, thể thao học đường Hoà Bình cũng đã tạo được dấu ấn quan trọng tại đấu trường học sinh toàn quốc. Lần đầu tiên, Hòa Bình lọt vào tốp 10 đoàn mạnh nhất của toàn quốc, thậm chí, ở bảng tổng sắp huy chương, Hoà Bình đứng thứ 7, chỉ sau các đoàn có truyền thống của toàn quốc như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Phú Thọ... Màu cờ, sắc áo của thể thao học đường Hoà Bình đã khẳng định khi được Bộ GD&ĐT, Bộ VH-TT&DL tặng cờ đơn vị xuất sắc...

 

Thành tích xuất sắc này không chỉ từ những tấm huy chương hay điểm đạt được từ các đấu trường khu vực I hoặc vòng chung kết toàn quốc mà có nguồn gốc sâu xa từ nền tảng phong trào thể thao học đường tỉnh ta. Phong trào thể thao từ mỗi trường, huyện, thành phố đã làm nên một kỳ HKPĐ các cấp thành công trong năm 2011. Trong đó, thành công của kỳ HKPĐ tỉnh lần thứ VI năm 2011 đã là một tiền đề quan trọng để ngành có được thực lực sẵn sàng cho các cuộc đua tài. Từ định hướng của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, ngành GD&ĐT tỉnh đã sớm xây dựng kế hoạch, lộ trình, bước đi nhằm đạt được kết quả cao nhất. Đặc biệt, ngành đã tạo được sự phối hợp, tham gia có hiệu quả của các cấp, ngành hữu quan; sự hưởng ứng nhiệt tình của các đơn vị trực thuộc và lực lượng giáo viên, học sinh trên toàn tỉnh. Cũng vì thế, ngành đã hoàn thành tốt tổ chức HKPĐ tỉnh lần thứ VI - năm 2011 cùng sự xuất hiện của hàng loạt các điển hình xuất sắc như: Phòng GD&ĐT TPHB, Lạc Sơn, Lương Sơn,  Kim Bôi, trường PTDTNT Đà Bắc, Tân Lạc cùng các trường THPT Lạc Long Quân, DTNT tỉnh, THPT Kim Bôi, THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. Việc lựa chọn, đưa những môn thể thao thế mạnh của tỉnh vào chương trình thi đấu trong khuôn khổ HKPĐ cấp tỉnh (14 môn) đã là cơ sở ban đầu để ban huấn luyện có được các đội hình ưng ý thi đấu cấp toàn quốc (khu vực I và vòng chung kết toàn quốc). Để đến với các cuộc đua tài tại HKPĐ toàn quốc năm 2012, ngành GD&ĐT tỉnh đã thể hiện được tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên để khẳng định mình. ở đây là sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo ngành, sự tham gia vào cuộc của các HLV, VĐV - học sinh ở các đội tuyển; sự đồng tâm, hiệp lực của các cấp, ngành, phụ huynh học sinh và “mạnh thường quân” cũng như việc khen thưởng tương xứng... Trong khi kinh phí hạn hẹp, việc ăn ở, tập luyện của thầy và trò chưa bằng các đoàn VĐV tỉnh bạn nhưng trên 20 đội tuyển (11 môn khu vực I) và các đội tuyển thi đấu ở Cần Thơ đã thi đấu bằng sự cố gắng cao nhất. Nếu thành công ở vòng đầu khu vực được coi là đương nhiên với 94 huy chương các loại (42 HCV, 32 HCB, 20 HCĐ), vì đó là thế mạnh truyền thống của đoàn Hoà Bình từ các kỳ hội khoẻ trước thì kết quả vòng đấu khu vực tại Cần Thơ cũng là điều gây ấn tượng mạnh với 19 huy chương (3 HCV, 4 HCB và 12 HCĐ). Trong đó, điểm sáng chói chính là sự thể hiện mạnh mẽ của đội tuyển điền kinh với Bùi Văn Nghiêm (HCV chạy 200 m và tiếp sức 4 x 100 m nam THPT). Nét son đó đã khiến các đội điền kinh tỉnh, thành bạn ngưỡng mộ, e ngại. Thể thao học đường Hoà Bình tại kỳ hội khoẻ này bên cạnh khẳng định các môn truyền thống của thể thao Hoà Bình như đẩy gậy, bắn nỏ đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ khi chinh phục được những tấm HCV ở những môn Olympic như bóng bàn (2 HCV), cầu lông (1 HCV đơn nữ), bơi (30 HCV), điền kinh (2 HCV), bóng rổ (1)... Đó có thể cũng là một gợi ý để các nhà quản lý thể thao tỉnh tính đến chiến lược phát triển thể thao đỉnh cao tỉnh ta trong những năm tiếp theo... Qua 2 vòng khu vực và toàn quốc, nếu tính cả hệ số, đoàn tỉnh ta đoạt 49 HCV, 40 HCB và 46 HCĐ (còn tổng điểm của tỉnh cũng lên đến 2.196 điểm, xếp trong tốp 10 toàn quốc), một con số ấn tượng nhất của thể thao học đường Hoà Bình mà cả thời Hà Sơn Bình cũng chưa đạt được...

 

Mỗi đội tuyển, mỗi lần xuất quân, các HLV, VĐV Hòa Bình đều thể hiện được khát vọng vươn lên giành chiến thắng. Dù mức độ kết quả khác nhau nhưng đều đã thành công thực sự. Đây không là thành tích riêng của HKPĐ Hòa Bình mà là sức vóc, diện mạo của phong trào thể thao tỉnh. Vì thế, tỉnh cần có các giải pháp, động lực để những “viên ngọc” đang ló rạng đó được nâng tầm, vươn lên tầm cao hơn trong các giải thể thao thành tích cao của tỉnh, toàn quốc.

 

 

                                                                           Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục