Bôxing - môn thể thao đang được ngành VH -TT&DL chọn là một trong những môn mũi nhọn của tỉnh trong phát triển.

Bôxing - môn thể thao đang được ngành VH -TT&DL chọn là một trong những môn mũi nhọn của tỉnh trong phát triển.

(HBĐT) - Mỗi kỳ Đại hội TD -TT cấp tỉnh hay toàn quốc đều là dấu mốc quan trọng để tỉnh nhà có dịp nhìn nhận, đánh giá đúng nhất về thực lực phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Đại hội TD -TT toàn quốc lần thứ VII - năm 2014, thể thao thành tích cao Hoà Bình đã có những cải thiện đáng kể về chất lượng. Lần đầu tiên đoàn VĐV Hoà Bình vươn lên đứng thứ 40/65 đoàn trong bảng tổng sắp và đứng thứ 4/5 đoàn miền núi được Bộ VH -TT&DL tặng cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong 19 tỉnh miền núi tham dự Đại hội

 

Để có kết quả đó, tỉnh ta đã có sự quan tâm, đầu tư cùng bước chuẩn bị tốt nhất từ trước đến nay và cũng là “mùa quả ngọt” từng được ươm trồng từ nhiều năm trước. Dẫu vậy cũng phải thừa nhận, Hoà Bình dự Đại hội TD -TT trong thế chưa phải là chủ động hoàn toàn về mặt thành tích vì chỉ trông chờ duy nhất 1 môn bảo đảm được về huy chương là môn xe đạp (kể cả HCV) và cũng chỉ có 4/9 môn “dám” đăng ký huy chương, đã có  môn đạt và vượt chỉ tiêu (xe đạp, võ cổ truyền, boxing). Trong 9 môn tham dự Đại hội, 6 môn còn lại đều chưa có được những dấu hiệu tốt trong phát triển và bộc lộ rõ sự tụt hậu của VĐV tỉnh nhà. Đơn cử như đội tuyển điền kinh - môn được mệnh danh là môn thể thao “nữ hoàng” với 45 bộ huy chương Đại hội nhưng thành tích của các VĐV Hoà Bình chưa thể tiệm cận đến gần huy chương đồng. Nhìn vào thành tích của các VĐV điền kinh ở các cự ly chạy trung bình và dài (chạy 800 m, 1.500 m, 5.000 m...) có thể thấy rõ khoảng cách về trình độ với tốp VĐV đoạt huy chương. Rõ ràng, sự có mặt của các VĐV chỉ với mục tiêu cọ xát, học hỏi. Nguyên nhân cho những non kém của điền kinh nói chung và các đội tuyển khác nói riêng chính là nền tảng đi lên của thể thao đỉnh cao của tỉnh còn bộc lộ nhiều lỗ hổng. Dù đã có trường PT năng khiếu TD -TT nhưng quãng thời gian tập luyện 3 năm /3 năm học của 1 học sinh có năng khiếu thực sự chỉ đáp ứng được các yêu cầu của VĐV tham gia Hội khoẻ Phù Đổng và giải trẻ quốc gia. Phía trước VĐV năng khiếu sau 3 năm ăn, học tập tại trường vẫn là điều bỏ ngỏ.

 

Chia sẻ về những điều cần bổ khuyết sau Đại hội TD -TT, đồng chí Đinh Danh Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH -TT&DL cho rằng, tới thời điểm này, tỉnh chưa có quy hoạch phát triển thể thao thành tích cao. Từ nay đến Đại hội TD -TT toàn quốc lần thứ VIII - năm 2018, tỉnh cần xây dựng chiến lược phát triển TD -TT và sự quan tâm, đãi ngộ tốt hơn đối với các VĐV đỉnh cao. Xây dựng các đội tuyển tỉnh ta hiện đang hình thành 3 tuyến (học sinh trường PT năng khiếu, đội tuyển trẻ và các VĐV thi đấu theo ký kết hợp đồng). Tại thời điểm này, môn xe đạp, sau khi các VĐV không còn là học sinh trường PT năng khiếu TD -TT để giữ chân các VĐV xuất sắc, ngành VH -TT&DL đã phải có các động thái như ký kết hợp đồng và chi trả chế độ cho VĐV. Nếu không như vậy, việc các tỉnh khác chèo kéo VĐV là điều có thể xảy ra và chuyện “chảy máu” VĐV tài năng lại tái diễn. Đó cũng là cái khó cho các môn thể thao khác nếu muốn phát triển ở tầm quốc gia như môn xe đạp. Bên cạnh đó, không thể không có các chế độ, chính sách (chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đãi ngộ các VĐV được phong kiện tướng); tạo điều kiện tốt nhất trong tìm kiếm tài năng ở cơ sở, việc tập luyện, thi đấu cọ xát ở các giải quốc gia. Bởi tại thời điểm này nếu chỉ trông chờ lò đào tạo VĐV của trường PT năng khiếu TD -TT e rằng khó cải thiện được thành tích mà cần đa dạng hoá hơn công tác đào tạo (đã từng liên kết với thể thao Hà Nội, trường TD -TT Từ Sơn, xây dựng mô hình xã hội hoá). ông Hoàng Văn Lợi, Phó Hiệu trưởng trường PT năng khiếu TD -TT tỉnh thẳng thắn nhìn nhận: Thành tích, kết quả đạt được tại Đại hội TD -TT toàn quốc vừa qua phản ánh đúng thực lực thể thao thành tích cao của tỉnh trong hiện tại. Ngoài môn xe đạp, các môn khác đều mới và làm từ đầu, vừa làm, vừa học hỏi. Việc thất bại ở các môn thi đấu tại Đại hội là điều tất yếu, qua đó, đội ngũ cán bộ, HLV và các VĐV có dịp để đúc rút cho mình kinh nghiệm. Với Hoà Bình hiện nay, chỉ có thể tập trung các môn thi đấu cá nhân; ngoài các môn đang được đầu tư như xe đạp, bôxing, vovinam, điền kinh... trường đang có hướng phát triển môn mới như si -lát trên cơ sở liên kết với các tỉnh, thành phố khác.

 

 

 

                                                                               Văn Tưởng

 

 

 

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục