(HBĐT) - Tết Nguyên đán Đinh Dậu, gia đình anh Nguyễn Văn Thỏn, xóm Nội, xã Độc Lập (Kỳ Sơn) có niềm vui lớn được đón xuân trong ngôi nhà mới kiên cố, vững chãi được xây dựng từ nguồn Quỹ vì người nghèo của huyện, xã, ủng hộ của doanh nghiệp. Ngôi nhà ấm tình đại đoàn kết đã giúp niềm vui đón Tết của gia đình anh thêm trọn vẹn.
Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, các ngành, đoàn thể tặng quà gia đình anh Nguyễn Văn Thỏn, xóm Nội, xã Độc Lập trong ngày bàn giao nhà đại đoàn kết.
Đồng chí Nguyễn Văn Hài, cán bộ MTTQ xã cho biết: Ngoài gia đình anh Thỏn còn có gia đình anh Nguyễn Văn Thức ở xóm Mùn cũng được Quỹ vì người nghèo hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết kịp đón xuân trong ngôi nhà mới. Đây là hoạt động thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo có nhà ở ổn định, tạo động lực để nỗ lực vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Năm 2016, toàn xã có 5/6 xóm được công nhận làng văn hoá, trong đó, xóm Can, duy trì 11 năm liên tục, xóm Nội duy trì 8 năm liên tục được công nhận làng văn hoá.
Đồng chí Nguyễn Thị Phượng, Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện cho biết: Sau 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, từ năm 2016, UB T.ư MTTQ Việt Nam triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mục đích cuộc vận động nhằm không ngừng củng cố và phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Ngay từ đầu năm, MTTQ huyện đã tổ chức đăng ký thực hiện cuộc vận động đến các khu dân cư, đồng thời phát động các phong trào thi đua sâu rộng tạo sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo nhân dân.Bám sát 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 85 khu dân cư trong toàn huyện sôi nổi các hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững từ nhiều năm qua tiếp tục được thực hiện mạnh mẽ. Nhân dân tích cực chỉnh trang nhà cửa, khu dân cư, hiến đất, góp công xây dựng đường giao thông nông thôn, đường nội đồng. Từ hỗ trợ của Quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình, dự án và cộng đồng, năm 2016, toàn huyện xây mới, sửa chữa 18 nhà cho người nghèo, giúp các hộ nghèo có chỗ ở ổn định, cải thiện đời sống.
Ông Chu Minh Tác, trưởng khu 5, thị trấn Kỳ Sơn cho biết: Khu có trên 100 hộ dân, những năm qua, nhân dân trong khu luôn chấp hành nghiêm quy định, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn AN-TT ở khu dân cư. Từ năm 2005 đến nay, khu dân cư liên tục được công nhận văn hoá. Kết quả này góp phần vào thành tích chung của thị trấn, trong năm qua, 100% khu dân cư trên địa bàn đạt văn hoá, số hộ gia đình văn hoá đạt 96%.
Từ thực hiện cuộc vận động đã nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trên địa bàn, góp phần xoá đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá mới. Người dân có ý thức hơn trong giữ gìn, bảo vệ môi trường nông thôn, đường làng, ngõ xóm, khu phố sáng - xanh - sạch - đẹp. Đời sống người dân dần được cải thiện, nâng cao. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều 6,75% (588 hộ). Qua bình xét, toàn huyện có 64/85 khu dân cư được công nhận làng văn hoá, chiếm 75,3%, 6.429/7.751 hộ gia đình văn hoá, chiếm 83%. Đến nay, huyện có 3 xã: Hợp Thành, Hợp Thịnh, Mông Hoá đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới.
Hà Thu