(HBĐT) - Tuyên truyền miệng (TTM) là hình thức đặc thù trong công tác tư tưởng của Đảng. Với vai trò quan trọng của công tác này, Ban Bí thư T.ư Đảng đã ban hành Chỉ thị số 17, ngày 15/10/2007 về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTM trong tình hình mới”. Ngày 14/9/2016, Ban Tuyên giáo T.ư có Công văn số 1199 về “Tiếp tục đổi mới, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTM”. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, đáp ứng đòi hỏi trong tình hình mới, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 48, ngày 30/ 7/2015 để lãnh đạo, chỉ đạo công tác TTM trong toàn Đảng bộ.

 

Là cơ quan được giao phụ trách, theo dõi hoạt động công tác này, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành quy chế hoạt động báo cáo viên (BCV), TTM của Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Hiện nay, đội ngũ BCV, TTM có 1.074 đồng chí, đảm bảo số lượng, chất lượng. Trong đó, BCV cấp T.ư 5 đồng chí, cấp tỉnh 50 đồng chí, cấp huyện 239 đồng chí, cấp cơ sở 780 đồng chí. Mỗi Đảng bộ cơ sở có 3 - 5 BCV. Hệ thống LLVT cũng có hệ thống BCV từ tỉnh đến cơ sở được quản lý, tổ chức khá chặt chẽ. 100% BCV cấp T.ư, cấp tỉnh có trình độ chính trị cử nhân hoặc cao cấp LLCT và tương đương; trình độ chuyên môn từ đại học trở lên. 100% BCV cấp huyện có trình độ trung cấp LLCT trở lên; trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên. 100% BCV cơ sở có trình độ LLCT và chuyên môn từ trung cấp trở lên. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy căn cứ nội dung định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo T.ư, nhiệm vụ chính trị của địa phương chủ động biên tập thông tin, cung cấp tài liệu nghiên cứu, định hướng nhiệm vụ đến toàn thể BCV. Định kỳ 2 tháng/lần tổ chức hội nghị BCV; mời lãnh đạo các sở, ban, ngành giới thiệu các chuyên đề chuyên sâu. Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy tổ chức hội nghị BCV 3 tháng/lần để thông tin các vấn đề quan trọng trong nước, quốc tế và một số lĩnh vực của tỉnh. Đội ngũ BCV tham khảo thêm thông tin trên cuốn thông tin sinh hoạt chi bộ và website của Đảng bộ tỉnh để trang bị cho mình những thông tin cần thiết cho việc tuyên truyền.

 

 

Cán bộ phòng Thông tin công tác tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) chuẩn bị tài liệu tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên.

 

Thời gian qua, hoạt động BCV, TTM luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, tỉnh, chuyển tải các thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN; thời sự trong nước, quốc tế… đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. Năm 2016, đội ngũ BCV, TTM các cấp đã thực hiện hơn 938 buổi tuyên truyền với 89.590 lượt người nghe. Công tác TTM ngày càng đi vào chiều sâu, kịp thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc, bức xúc nảy sinh từ thực tế, định hướng dư luận trước các sự kiện nhạy cảm. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chế độ, hệ thống chính trị.

 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hoạt động của đội ngũ BCV, TTM hiệu quả chưa cao. Chất lượng tuyên truyền có lúc, có nơi chưa sâu. Nội dung, phương pháp, kỹ năng tuyên truyền tuy có đổi mới nhưng chưa thực sự sinh động, hấp dẫn, chưa có sức thuyết phục cao với người nghe. Công tác dự báo diễn biến tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội còn hạn chế. Nội dung tuyên truyền có nơi chưa có tính thời sự, chưa thật sự chủ động tuyên truyền và nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Sự quan tâm của một số cấp ủy, chính quyền chưa sâu sát, quyết liệt. Năng lực thực tiễn của một số BCV chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ BCV thiên về lý luận, ít thực tế.

 

Trong bối cảnh tình hình mới, thời đại bùng nổ thông tin, bất cứ ai, bất cứ thời điểm nào cũng có thể truy cập mạng internet để đọc, nghe, xem thông tin. Trong đó, không ít thông tin xấu, xuyên tạc, chống phá, thông tin thiếu kiểm chứng. Điều đó đòi hỏi, đội ngũ BCV, TTM không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng mà cần đổi mới cách TTM thông tin. Do đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định, thời gian tới sẽ tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng cho BCV, nhất là tính thuyết phục người nghe trong bối cảnh “ngập lụt” thông tin. Duy trì hoạt động BCV, TTM đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành Tuyên giáo, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đề nghị cần tiếp tục đổi mới phương thức truyền đạt LLCT, nghị quyết, thông tin; chống lại các luận điệu sai trái, thù địch.

 

 

                                                                                      Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Xã Quang Tiến sôi nổi xây dựng đời sống văn hóa

Cuối năm 2023, tuyến đường nối giữa 2 cụm dân cư thuộc xóm Đoàn Kết 1, xã Quang Tiến (TP Hoà Bình) được mở mới và cứng hóa thuận tiện cho việc đi lại, giao lưu, giao thương của nhân dân.

Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Khai mạc Liên hoan Tiếng hát làng Sen năm 2024

Chiều 16/5, tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ Khai mạc Liên hoan Tiếng hát làng Sen năm 2024. Đây là chương trình nghệ thuật do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức nhằm Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024).

Tuyên truyền, giới thiệu những lần Bác Hồ về thăm tỉnh Hòa Bình cho học sinh

Ngày 15/5, nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Bảo tàng tỉnh Hòa Bình tổ chức tuyên truyền, giới thiệu giá trị nội dung di tích lịch sử cách mạng Địa điểm Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa và những lần Bác Hồ về thăm tỉnh Hòa Bình cho 100 học sinh Trường TH&THCS Bãi Lạng (Lương Sơn).

Ra mắt sách “Từ Việt Bắc về Hà Nộii” trong bộ tiểu thuyết “Nước non vạn dặm”

Tiểu thuyết "Từ Việt Bắc về Hà Nội” – tập 3 trong bộ tiểu thuyết 5 tập "Nước non vạn dặm” của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã ra mắt nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023). Sách do Nhà xuất bản Văn học phối hợp với Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Liên Việt ấn hành.

Huyện Lạc Thủy quan tâm bảo vệ di sản văn hóa

Huyện Lạc Thuỷ có nhiều lợi thế xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn như du lịch văn hoá, sinh thái, thắng cảnh, lễ hội… Văn hóa tâm linh là thế mạnh của du lịch huyện. Từ khi Luật Di sản văn hóa (DSVH) được ban hành, huyện luôn chấp hành tốt, nghiêm cấm các hành vi xâm hại tới DSVH, làm sai lệch DSVH; hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại DSVH; đào bới trái phép địa điểm khảo cổ; xây dựng trái phép; lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục