Đêm 10, rạng sáng 11-2 (tức ngày 14, rạng sáng 15, tháng Giêng năm Đinh Dậu 2017), Lễ khai Ấn Đền Trần đã được tổ chức trang trọng tại Khu di tích Đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự lễ khai ấn.

 

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dâng hương tưởng nhớ các Vua Trần. Sau nghi thức dâng hương được cử hành tại sân hành lễ Đền Thiên Trường, kiệu Ấn được 120 người rước từ Đền Cố Trạch sang sân hành lễ Đền Thiên Trường. Đúng 23 giờ 15 phút (giờ Tý), Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiến hành nghi thức khai Ấn trang trọng theo nghi lễ truyền thống tại nội cung đền Thiên Trường.

Đã thành thông lệ, Lễ hội Đền Trần là hoạt động thường niên được tổ chức vào giữa đêm 14 mở đầu ngày 15 tháng Giêng hằng năm. Đây là tập tục được triều đại nhà Trần thực hiện tại phủ Thiên Trường bắt đầu từ thế kỷ XIII. Lễ khai ấn đã trở thành tập tục văn hóa mang tính nhân văn sâu sắc để tế lễ trời đất, tiên tổ; thể hiện lòng thành kính, biết ơn với thế hệ cha ông và tiền nhân. Đây cũng là sự kiện đánh dấu việc chấm dứt những ngày nghỉ Tết, thực sự bắt tay vào công việc của một năm mới.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương trong Lễ khai Ấn. 

 

Các cụ cao tuổi thực hiện nghi lễ dâng hương. 

 

Đông đảo nhân dân và du khách về dự lễ khai Ấn trong đêm 10, rạng sáng 11-2. 

Diễn văn trong Lễ dâng hương trước giờ khai ấn do ông Lê Quốc Chỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định đọc đã nhấn mạnh công lao to lớn của Vương triều Trần trong lịch sử dân tộc, nhấn mạnh ý nghĩa văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của tục lệ khai Ấn Đền Trần. Diễn văn khẳng định: Lễ hội truyền thống Đền Trần, trong đó có Lễ khai Ấn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận, đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2014. Đây là nghi lễ của dòng họ Trần thực hiện tại Tiên Miếu cũng như Tức Mạc xưa, Đền Thiên Trường nay, với ý nghĩa nhân văn lớn lao là cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình thịnh trị, mọi người bước vào năm mới mạnh khỏe, lao động hăng say, sáng tạo, học tập, công tác tốt. Ngày nay, lễ hội khai ấn không chỉ mang đậm giá trị văn hóa truyền thống, yếu tố tâm linh mà còn mang tính giáo dục lịch sử sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Các tầng lớp nhân…

Năm nay, sau lễ khai Ấn, lộc Ấn đã bắt đầu được phát đến tay nhân dân và du khách từ 5 giờ 00 phút sáng nay (11-2) tại ba nhà Giải Vũ, nhà trưng bày đền Trùng Hoa. Cũng như những năm trước, năm nay lộc Ấn đã được chuẩn bị số lượng lớn sẽ được phát không giới hạn, đáp ứng đủ nhu cầu của nhân dân và du khách khách thập phương.

Lễ hội Đền Trần Xuân Đinh Dậu 2017 được bắt đầu từ ngày 7-2 (tức ngày 11 tháng Giêng). Trong lễ hội, nhiều hoạt động nghi lễ truyền thống như lễ dâng hương, rước nước, tế cá,… đã được tổ chức. Bên cạnh đó các hoạt động văn hóa truyền thống hát chèo, múa lân, thi đấu cờ người, biểu diễn võ thuật… được tổ chức đã tạo không khí vui tươi cho mùa lễ hội.

Để chuẩn bị tốt cho lễ hội năm nay, Ban tổ chức đã tăng cường an ninh, tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân và du khách thập phương về tham dự lễ hội. Các đoàn kiểm tra liên ngành cũng liên tục kiểm tra nhằm xử lý triệt để tình trạng lợi dụng lễ hội nếu có. Cho đến hết ngày 10-2 (tức 14 tháng Giêng) đã có hàng vạn lượt khách về dâng hương tại Đền Trần. Đa số du khách đều đánh giá, mùa lễ hội năm nay trật tự và công tác tổ chức được thực hiện tốt hơn so với những năm trước.

 

                                                                          Theo QĐND

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục