(HBĐT) - Xưa kia, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) là đất chèo, những làn điệu chèo mềm mại, uyển chuyển, da diết đã thúc giục nhiều thế hệ thanh niên lên đường nhập ngũ. Một số tác phẩm chèo do người dân Ngọc Lương sáng tác và biểu diễn được phát trên Đài tiếng nói Việt Nam như “Tình quê mới”, “Tiễn con lên đường”, “Tìm về quê mẹ”…

 

CLB hát chèo xã Ngọc Lương (Yên Thủy) biểu diễn tại lễ đón nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh quần thể di tích núi Nghìa.

 

Trong vài thập kỷ qua, khán giả ít quan tâm đến hát chèo, tiếng chèo Ngọc Lương dần bị lãng quên. Trước thực tế đó, những người nông dân chân lấm, tay bùn tập hợp nhau lại, cùng ôn luyện, ngân vang làn điệu chèo mềm mại, uyển chuyển của quê nhà. Không kể ngày nắng, ngày mưa, cứ khi việc đồng áng xong xuôi, người yêu chèo ở Ngọc Lương lại cùng nhau cháy hết mình với niềm đam mê chèo. Những nghệ sĩ không chuyên ấy lúc đầu họ tập hợp lại chỉ với mong muốn chia sẻ niềm đam mê với nghệ thuật chèo, cùng cất vang giọng hát. Theo năm tháng, thành viên tăng dần. Với mục đích lưu giữ, phát triển nghệ thuật chèo của quê hương UBND xã Ngọc Lương đã quyết định thành lập CLB chèo xã Ngọc Lương vào ngày 17/2/2017 gồm 27 thành viên.

 

Ông Quách Công Sơn, Chủ nhiệm CLB chèo xã Ngọc Lương chia sẻ: Ngày mới thành lập, hoạt động của CLB gặp nhiều khó khăn. Một số thành viên còn đắn đo, suy nghĩ không biết CLB có duy trì được hay không, kinh phí mua sắm trang phục, nhạc cụ thiếu. Diễn viên, nhạc công chưa từng qua một lớp đào tạo nào về chèo nên khả năng ca hát, biểu diễn còn chưa chuyên nghiệp. Tuy nhiên, với niềm đam mê cháy bỏng, tinh thần đoàn kết, thành viên CLB luôn cố gắng khắc phục khó khăn. Khi biểu diễn được khán giả chú ý lắng nghe, vỗ tay theo nhịp chèo đã tạo động lực cho chúng tôi tiếp tục tập luyện mang giọng chèo vang xa. Mỗi tháng CLB họp 1 lần để thông qua kế hoạch tập luyện. Thành viên và những người yêu chèo trên địa bàn huyện Yên Thủy đã đóng góp tiền để duy trì hoạt động của CLB.

 

Bà Trịnh Thị Khánh, xóm Liên Tiến là một trong những người gắn bó đầu tiên với CLB chèo cho biết: Chèo là máu, là thịt của người Ngọc Lương. Với niềm đam mê cháy bỏng với chèo những thành viên CLB luôn cố gắng cùng nhau tập luyện để hát đúng nhịp, đúng phách để lời ca, điệu múa ngày càng thêm sắc, mềm mại. Những tác phẩm chèo do chính những nghệ sỹ không chuyên của CLB sáng tác và đạo diễn. Sự say     mê, mong muốn giữ gìn nghệ thuật truyền thống của quê hương là yếu tố then chốt giúp thành viên CLB không chùn bước những khó khăn. Các thành viên luôn tìm tòi, sáng tạo thêm nhiều tiết mục hài kịch, hề chèo, dân ca các miền để làm phong phú về thể loại.

 

Luôn hết mình trong từng vở diễn, CLB chèo xã Ngọc Lương đã góp phần tuyên truyền nhiệm vụ chính trị - xã hội của xã trong giai đoạn mới như xây dựng NTM, dồn điền, đổi thửa, giữ gìn tình đoàn kết trong xóm làng, xây dựng gia đình văn hóa... Hoạt cảnh chèo “Đồng quê đổi mới” đã tạo nên sức mạnh lớn thu hút được người dân trong xã tích cực thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa.

 

CLB chèo xã Ngọc Lương thu hút được nhiều thế hệ tham gia từ các cụ cao niên đến các cháu thiếu niên, nhi đồng. Người cao tuổi nhất của CLB năm nay đã ngoài 70, trẻ tuổi nhất CLB là 13 tuổi. Cháu Bùi Yến Chi, học sinh lớp 8 là một trong những giọng hát chèo trẻ tuổi nhất CLB nhưng đã được tham gia hát chính trong nhiều tiết mục. Hiện nay, để lưu giữ và phát triển hát chèo ở Ngọc Lương thành viên CLB đang tích cực truyền dạy cho thế hệ trẻ. Ngoài ra, CLB thường xuyên đi lưu diễn phục vụ nhân dân để tiếng chèo Ngọc Lương không chỉ được biết đến ở Yên Thủy mà còn làm say đắm lòng người tại nhiều địa phương khác.

 

                                                                                       Thu Thủy

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục