(HBĐT) - Sôi nổi, thắm đượm tình làng, nghĩa xóm góp phần thắt chặt mối đại đoàn kết toàn dân tộc - đó là nhận định của nhiều người khi nói về các hoạt động nhân ngày hội đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc - kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017).


Người dân thôn Sấu Thượng, xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn biểu diễn văn nghệ trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Có mặt khu dân cư xóm Đồng An, xã Tân Thành, huyện Lương Sơn trong ngày nhân dân nơi đây tổ chức lễ đón nhận danh hiệu khu dân cư văn hoá giai đoạn 2014 - 2016 và ngày hội ĐĐK. Nghe báo cáo của khu dân cư về kết quả thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” trong 3 năm 2014 - 2016 và báo cáo 1 năm thực hiện cuộc vận động này trong năm 2017 có thể thấy, những thành quả chung của cán bộ và nhân dân trong xóm chung tay xây dựng trong thời gian qua rất đáng tự hào. ông Bùi Văn Thư, trưởng xóm Đồng An chia sẻ: Hàng năm chúng tôi đều tổ chức ngày hội ĐĐKtrang trọng, trên tinh thần vui vẻ, phấn khởi. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Ngày hội không chỉ đem đến không khí đầm ấm, hòa thuận của tình làng, nghĩa xóm mà còn là nơi để nhân dân phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, cùng nhau đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của địa phương”.

Hòa chung niềm vui này, ngày hội ĐĐK toàn dân tộc tại khu dân cư xóm Vần, xã Liên Sơn cũng diễn ra tươi vui, rộn ràng.

Trong năm 2017, thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân xóm Vần đã đoàn kết cùng nhau thi đua phát triển kinh tế, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà xóm đã đạt được. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của xóm ước đạt là 32 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3 hộ. Số hộ sản xuất, kinh doanh giỏi có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên chiếm 15%; 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; 100% hộ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Toàn xóm có 53 hộ đạt gia đình văn hóa; 29 hộ được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liên tục và 5 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc.

Có mặt trong ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở KDC thôn Sấu Thượng, xã Thanh Lương chúng tôi thấm thía hơn ý nghĩa ngày hội ĐĐK toàn dân tộc mang lại. Ngày thường, mỗi người mỗi việc nhưng đến ngày hội, họ tạm gác lại công việc riêng để cùng chung vui với bà con, làng xóm. ông Nguyễn Văn Thỏa, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Sấu Thượng cho biết: "Công tác chuẩn bị ngày hội ĐĐK được bà con nhiệt tình hưởng ứng. Ai cũng muốn được tham gia, từ việc làm đường giao thông, chỉnh trang nhà văn hoá, luyện tập văn nghệ... để ngày hội diễn ra vui vẻ, chu đáo, đúng ý nghĩa là ngày hội của toàn dân”.

Ngày hội ĐĐK toàn dân được tổ chức vào tháng 11 hàng năm gắn với kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11 có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng xã hội. Qua ngày hội, người dân có dịp vui chơi, chia sẻ cách làm ăn, nuôi dạy con cái và đặc biệt là vun đắp tình làng, nghĩa xóm góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống và những kết quả đạt được, đoàn kết cùng nhau phát triển KT-XH; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội như bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chấp hành nghiêm pháp luật, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thông qua ngày hội, nhân dân được nói lên những tâm tư, tình cảm của mình, từ đó, tình làng, nghĩa xóm ngày càng thêm gắn kết. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị cho ngày hội trên địa bàn huyện Lương Sơn luôn được bà con nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện Lương Sơn cho biết: "Để ngày hội ĐĐK toàn dân tộc tại các khu dân cư trên địa bàn huyện thực sự có ý nghĩa, hiệu quả, không mang tính hình thức, ủỷ ban MTTQ huyện Lương Sơn đã chỉ đạo ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với Ban công tác mặt trận các thôn, xóm, tiểu khu triển khai các hoạt động tại ngày hội phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của mỗi khu dân cư, đảm bảo ngày hội diễn ra vui vẻ, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật để trở thành ngày hội thực sự của nhân dân…”

 

Trần Trang

(Đài Lương Sơn)


Các tin khác


Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục