(HBĐT) - Trong khuôn viên có diện tích hơn 4000m2, Bảo tàng di sản văn hóa Mường (Số 28, tổ 6, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình) hiện đang trưng bày 3.000 hiện vật gồm đồ đá, đồ đồng, đồ gốm sứ, đồ đan lát làng nghề, đồ văn hóa tâm linh và các sản phẩm văn hóa truyền thống. Không gian và các sản phẩm trưng bày như đã tạo nên bức tranh một làng Mường thu nhỏ. Nhưng ấn tượng với chúng tôi hơn cả đó là khi biết rằng đây là một bảo tàng tư nhân.


Nhân viên Bảo tàng di sản văn hóa Mường giới thiệu với du khách về các hiện vật trưng bày trong bảo tàng

Ấn tượng đầu tiên khi đến đây là khuôn viên bảo tàng nằm trên vị trí vô cùng đắc địa, cao ráo, độc lập, có tầm nhìn thông thoáng. Khuôn viên của bảo tàng gồm 7 ngôi nhà chính, mỗi ngôi nhà có một chức năng và nhiệm vụ khác nhau nhằm đáp ứng đầy đủ các hoạt động của bảo tàng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Thanh Bình – Giám đốc Bảo tàng cho biết: "Xuất phát từ niềm đam mê với văn hóa dân tộc cùng với sự trăn trở khi nhận thấy những hiện vật giá trị văn hóa của dân tộc Mường cứ mất dần theo thời gian, tôi đã nảy ra ý tưởng sưu tầm hiện vật văn hóa Mường. Đó chính là ý tưởng ban đầu cho việc ra đời bảo tàng. Bảo tàng có quyết định thành lập từ năm 2012 nhưng sau hơn 2 năm chuẩn bị, sưu tầm hiện vật đến tháng 4/2014 mới khai trương và bắt đầu đi vào hoạt động.”

Chia sẻ về quá trình xây dựng bảo tàng, ông Bùi Thanh Bình cho biết thêm: "Để có được Bảo tàng di sản văn hóa Mường như ngày hôm nay, tôi và những người cộng sự cũng đã trải qua không ít khó khăn, khó khăn lớn nhất về điều kiện kinh tế. Một số cổ vật có giá trị rất lớn mà điều kiện kinh tế chưa cho phép nên mãi sau này tôi mới có thể mua được và đưa về bảo tàng. Nhưng cũng rất may mắn là trong quá trình sưu tầm hiện vật, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng nghiệp , bạn bè và người thân, quen.”

Bên cạnh việc trung bày hiện vật theo các niên đại, Bảo tàng còn có nhà trung bày chuyên đề về: quan Lang xứ Mường; các hiện vật, cổ vật về sinh hoạt và đời sống của quan Lang; nhà trưng bày và giới thiệu về đời sống sinh hoạt của gia đình bình dân Mường. Điểm nhấn của bảo tàng là phòng thư viện tổng hợp với hơn 5.000 đầu sách các loại phục vụ tra cứu và giới thiệu văn hóa Mường. Để khách tham quan có cơ hội thưởng thức và tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa ẩm thực xứ Mường, trong khuôn viên bảo tàng còn có nhà sàn ẩm thực với hơn 50 món ăn đặc trưng, truyền thống,mang đậm bản sắc văn hóa Mường như: cơm lam, cá nướng, rau đồ, măng chua nấu thịt gà, thịt nướng hạt dổi...

Háo hức khám phá và trải nghiệm không gian văn hóa Mường, bạn Bùi Thanh Mai (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) chia sẻ: " Tôi là người dân tộc Mường nhưng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, ít có điều kiện để tìm hiểu về văn hóa Mường. Khi đến đây, được giới thiệu về lịch Đoi của người Mường, được nghe kể sử thi Đẻ đất – Đẻ nước, được thử đánh chiêng Mường và ăn các món ăn truyền thống của người Mường.... cảm giác rất thú vị. Tôi sẽ còn quay lại bảo tàng khi có dịp.”

Trải qua gần 4 năm hoạt động, Bảo tàng di sản văn hóa Mường ngày càng thể hiện là một địa điểm tin cậy lưu trữ, trưng bày và giữ "hồn” văn hóa Mường. Đây cũng là một điểm đến lý tưởng cho những người yêu văn hóa Mường có điều kiện nghiên cứu văn hóa dân tộc, tham quan, trải nghiệm. Ngoài ra, bảo tàng là một minh chứng rõ nét cho thành công của việc xã hội hóa trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Khánh Linh

(Sinh viên Học viện  báo chí và tuyên truyền Hà Nội)


Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục