(HBĐT) - Đền Hùng - Di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quốc gia, là nơi thờ tự các Vua Hùng đã có công dựng nước - tổ tiên chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Hàng năm, vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương, hàng triệu người từ khắp mọi miền đất nước lại hành hương về đền Hùng, thành kính dâng nén hương tưởng nhớ công ơn dựng nước của các Vua Hùng. Chẳng vậy mà bao đời nay, người dân Việt Nam vẫn truyền tụng câu ca: "Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba/ Khắp miền truyền mãi câu ca/ Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.


Về đền Hùng vào dịp giỗ Tổ, hòa cùng dòng người đến các điểm thờ tự mới cảm nhận rõ sự cổ kính, linh thiêng, giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của di tích cũng như hiểu thêm về tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Theo giới thiệu của hướng dẫn viên Nguyễn Thị Luân, quần thể di tích lịch sử đền Hùng thuộc địa phận xã Hy Cương, TP Việt Trì (Phú Thọ). Nơi đây là một trong hơn 1.000 điểm di tích thờ Vua Hùng trên cả nước. Tuy nhiên, trong tâm thức người Việt, đền Hùng tại tỉnh Phú Thọ được coi là mảnh đất gốc, điểm phát tích của dân tộc Việt Nam. Quần thể có diện tích hơn 800 ha, chia thành các khu vực chức năng, trong đó có 4 khu vực tham quan chính. Điểm tham quan chính là khu vực núi Hùng. Trước đây, núi Hùng có tên gọi là núi Nghĩa Lĩnh, núi Nghi Sơn, tên cổ là núi Cả, tức ngọn núi cao nhất vùng với độ cao 175 m so với mực nước biển. Tương truyền vào thời Hùng Vương, Vua Hùng đã chọn địa điểm cao nhất trên vùng núi này để lập đàn tế trời cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, muôn dân hạnh phúc. Sau thời đại Vua Hùng, con cháu người Việt với tấm lòng biết ơn công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng nên đã lập lên những ngôi đền thờ các ngài ở nơi đây. Trên đỉnh núi Hùng hiện nay có 4 ngôi đền, 1 ngôi chùa cùng với lăng mộ Hùng Vương.


Những ngày này, đền Hùng thu hút hàng nghìn du khách về dâng hương, bái tổ.

Trong chiều dài lịch sử của dân tộc, đền Hùng và ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) luôn được đặc biệt coi trọng. Cùng với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ thần núi của cư dân vùng cao và thờ Vua Hùng - người có công cao như núi, du khách được thấy trong bài vị tại các ngôi đền Hạ, đền Trung, đền Thượng là: Đột ngột, Cao sơn, Ất sơn, Viễn Sơn. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, đó là những mỹ tự đẹp đề cao những người có công xây dựng đất nước buổi ban đầu, gắn với tục thờ thần núi người Việt cổ xưa.

Theo cuốn "Đền Hùng - di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quốc gia”, ngày nay, đền Hùng được đầu tư xứng tầm là trung tâm hội tụ văn hóa tâm linh của dân tộc. Vào năm lẻ, lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức trong 5 ngày (từ 6-10/3 âm lịch). Vào năm tròn, năm chẵn, lễ hội tổ chức 10 ngày (từ 1-10/3). Người dân ở các làng xung quanh chọn những chiếc kiệu đẹp nhất và lễ vật ngon nhất cùng chiêng, trống, nghi trượng, bánh chưng, bánh dày rước lên đền Hùng để thờ cúng Ngài. Đi liền phần hội là hoạt động văn hóa phong phú, náo nhiệt với các trò chơi dân gian, thi đấu thể thao, thi nấu cơm, gói bánh chưng, giã bánh dày, đánh trống đồng, hát xoan, hát ghẹo, múa sư tử...

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm đã trở thành lễ hội của toàn dân tộc, ngày hội văn hóa tâm linh lớn nhất cả nước. Đền Hùng trở thành nơi hội tụ sức mạnh đoàn kết toàn dân, nơi giáo dục và thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đặc biệt, với người dân Hòa Bình, dịp giỗ Tổ năm nay càng ý nghĩa hơn khi đặc sản cam Cao Phong vinh dự được lựa chọn là lễ vật dâng Vua Hùng. Theo đó, trong 2 ngày 29, 30/3 vừa qua, tại đền Hùng, cam Cao Phong đã được kết hình 2 con rồng với sắc vàng rực rỡ trưng bày tại sân lễ hội. Hoạt động này đã thu hút du khách tới thăm quan, trở thành niềm tự hào của người dân Hòa Bình khi hành hương về đất Tổ.


Bình Giang


Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục