(HBĐT) - Huyện Lạc Sơn hiện có 31 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có 3 di tích lịch sử được xếp hạng di tích cấp quốc gia, 11 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh, 2 di tích đang đề nghị công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.



Đình Khói, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) được phục dựng đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa tâm linh, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Phòng VH-TT huyện cho biết: Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích được các cấp, ngành huyện quan tâm, có sự chỉ đạo phối, kết hợp chặt chẽ. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giá trị di tích lịch sử, nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ, phát huy các giá trị của di tích trên địa bàn được chú trọng. Nhiều địa phương đã xây dựng quy chế phối hợp, đưa các nội dung về bảo vệ, phát huy di tích vào quy ước, hương ước để nhân dân cùng biết và thực hiện. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, có nhiều biện pháp xử lý kịp thời góp phần thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa. Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử đúng quy định của pháp luật.

Ngoài các di tích được xếp hạng, các di tích còn lại đã được khảo sát đưa vào danh sách đề nghị cấp tỉnh quản lý. Hàng năm, cùng với việc khảo sát, nghiên cứu để lập hồ sơ khoa học và pháp lý trình UBND tỉnh quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh, đề nghị Bộ VH-TT&DL xếp hạng di tích cấp quốc gia, huyện đẩy mạnh thực hiện việc bảo tồn, tôn tạo các di tích. Từ nguồn kinh phí Nhà nước và nguồn xã hội hóa, một số di tích trong huyện đã được trùng tu, tôn tạo khang trang đúng quy định, đảm bảo chất lượng và giữ nguyên vẹn kiến trúc di tích gốc như: Di tích lịch sử cách mạng chiến khu Mường Khói (xã Ân Nghĩa), đình Cổi (xã Vũ Bình), miếu tại Hang Trại (xã Tân Lập), cổng vào mái đá làng Vành (xã Yên Phú), đền Cây Đa (thị trấn Vụ Bản)… Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số di tích có nguy cơ xuống cấp cần được tu bổ, tôn tạo như: đình Băng (xã Ngọc Lâu), hang Khụ Dúng (xã Nhân Nghĩa), địa điểm thành lập Văn phòng Tỉnh ủy (xã Nhân Nghĩa)…

Bên cạnh đó, để phát huy giá trị của các di tích, cùng với làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo di tích, những năm qua, công tác quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống gắn với di tích được huyện chỉ đạo các địa phương thực hiện có hiệu quả. Nhiều nhà đình và lễ hội được phục dựng góp phần phát huy giá trị văn hóa, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân. Huyện đã phối hợp với Bảo tàng tỉnh khảo sát, lập hồ sơ khoa học đền Trường Khạ (thị trấn Vụ Bản); huy động nguồn đầu tư phục dựng nhà đình và lễ hội đình Khói (xã Ân Nghĩa), phục dựng nhà đình và Lễ hội đình Khênh (xã Văn Sơn)…

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng cho biết thêm: Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Vận động nhân dân chung tay bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích.


Hồng Ngọc


Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục