(HBĐT) - "Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) được triển khai trên địa bàn huyện đã có sự phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Phong trào đã định hướng tích cực, tạo ra chuẩn mực, nếp sống văn hóa nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đồng thời giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giữ vững ANCT - TTATXH, loại bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội”. Đó là khẳng định của đồng chí Đinh Sơn Tùng, Trưởng phòng VH - TT huyện Tân Lạc về hiệu quả thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn.


Cán bộ, Nhân dân xóm Sung 2, xã Thanh Hối (Tân Lạc) bàn bạc, trao đổi về xây dựng khu dân cư văn hóa.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, huyện có 15 xã, 1 thị trấn, 159 xóm, khu dân cư với dân số trên 96 nghìn người. Thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa, UBND huyện, xã, thị trấn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo hướng gắn việc thực hiện hương ước, quy ước khu dân cư (KDC), quy chế dân chủ ở cơ sở với các phong trào thi đua yêu nước. Nhờ vậy, các phong trào thi đua đã đạt hiệu quả tích cực, nổi bật như phong trào "Người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến” đã xây dựng, tôn vinh hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi. Có thể kể đến như hộ các ông: Cao Viết Don, Nhữ Đình Bâu Vỉnh (xã Ngọc Mỹ) hiến đất xây dựng NTM; Phạm Văn Thuật, khu Mường Chiềng (thị trấn Mãn Đức) SXKD giỏi; Dương Tất Tinh, xóm Tân Hương 1 (xã Thanh Hối) chăn nuôi, trồng trọt giỏi…

Cùng với thi đua SXKD giỏi, phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) được Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Từ việc đăng ký đến bình xét danh hiệu GĐVH hàng năm tiến hành công khai, dân chủ, có ý nghĩa tích cực xây dựng phong trào đạt kết quả cả về số lượng, chất lượng. Số GĐVH năm sau luôn cao hơn năm trước. Kết quả thực hiện phong trào giai đoạn 2016 - 2020, toàn huyện ước có 51.622 lượt hộ được công nhận GĐVH.

Từ các hạt nhân là GĐVH, phong trào xây dựng KDC văn hóa vì thế cũng có bước phát triển mạnh mẽ. Các KDC quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện quy ước, hương ước của làng, xóm. Do đó, tai - tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện được kiềm chế và giảm rõ rệt. Giai đoạn 2016 - 2020, toàn huyện ước có 400 lượt KDC đạt chuẩn văn hóa. Trong 5 năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH đã tác động tích cực xây dựng xã hội lành mạnh, giảm các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Lễ hội truyền thống và tín ngưỡng tốt đẹp được gìn giữ.

Phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn vị văn hóa” được LĐLĐ huyện phối hợp các ngành thành viên Ban chỉ đạo phong trào huyện làm tốt công tác tuyên truyền trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt 5 tiêu chuẩn "Cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt” do Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá chất lượng phong trào của Công đoàn các ngành và Công đoàn trực thuộc, lập hồ sơ đăng ký cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Giai đoạn 2016 - 2020, toàn huyện có 590 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Đồng chí Trưởng phòng VH - TT huyện cho biết thêm: Thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện phong trào. Lấy thành quả xây dựng văn hóa làm động lực phát triển KT - XH, nâng cao dân trí, giữ vững ANTT, an toàn xã hội; đẩy nhanh quá trình xóa đói, giảm nghèo; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Tân Lạc ngày càng giàu đẹp, văn minh. Từng bước hình thành chuẩn mực văn hóa, nếp sống văn hóa của người dân. Phấn đấu hàng năm, toàn huyện có từ 80% trở lên số hộ đạt GĐVH, từ 75% trở lên KDC văn hóa, từ 95% trở lên số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.


Dương Liễu

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục