(HBĐT) - Với 91% số hộ là người Mường, 7,3% là người Dao, xã đặc biệt khó khăn Độc Lập (TP Hòa Bình) còn giữ được nhiều nét bản sắc văn hóa dân tộc trong lời ăn tiếng nói, phong tục tập quán, đời sống sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời, phát huy những giá trị văn hóa thông qua phong trào thể dục - thể thao, văn nghệ.



Đội cồng chiêng xóm Nội, xã Độc Lập (TP Hòa Bình) thường xuyên tập luyện, biểu diễn phục vụ các sự kiện, lễ hội, góp phần tôn vinh và bảo tồn giá trị văn hóa.

Không chỉ có điều kiện KT-XH phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, xóm Can còn được biết đến là một trong những bản Mường giàu bản sắc. Cùng với tiếng Mường được dùng trong giao tiếp hàng ngày, trang phục của phụ nữ và đàn ông Mường được sử dụng khá thường xuyên vào các ngày trọng đại, hoặc dịp lễ, Tết, hội hè trong năm. Theo ông Đinh Văn Minh, Bí thư chi bộ xóm Can, những năm qua, Nhân dân trong xóm đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, thi đua thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở địa phương. Tiêu biểu là phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bà con tích cực xây dựng nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội. Đồng thời, nâng cao ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Xóm đã thành lập câu lạc bộ văn hóa dân tộc, tập hợp đông đảo tầng lớp Nhân dân cùng tham gia. Vào những buổi sinh hoạt cộng đồng, dịp kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm, câu lạc bộ văn hóa dân tộc, đội chiêng của chi hội người cao tuổi, các đội văn nghệ của phụ nữ, thanh niên... có nhiều chương trình, tiết mục biểu diễn đặc sắc, góp phần duy trì nét văn hóa qua chiêng Mường, các lời ca, điệu múa, nhạc cụ dân tộc (cò ke, sáo, nhị)...

Với điều kiện kinh tế khó khăn hơn, xóm Mường Dao có tên gọi được ghép bởi 2 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn. Trong tổng số 170 hộ có 123 hộ dân tộc Mường, 47 hộ dân tộc Dao. Ông Nguyễn Đình Tường, Bí thư chi bộ xóm Mường Dao cho biết: Bà con dân tộc Dao rất có ý thức bảo tồn nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình. Đơn cử là duy trì hoạt động văn hóa Tết nhảy, lễ cấp sắc... Đối với đồng bào Mường, nếp sinh hoạt văn hóa tinh thần đặc trưng vẫn được coi trọng và gìn giữ. Tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức vào tháng 11/2020, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đã để lại những dấu ấn đậm nét về tình đoàn kết các dân tộc anh em cùng chung sống trên địa bàn, tạo không khí sôi nổi, vui tươi.

 Việc giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa tại xã vùng cao Độc Lập còn lan tỏa ngày càng rộng khắp ở các xóm còn lại, gồm: Nội, Nưa, Mùi, Sòng. Hiện nay, xóm Nội đã thành lập được 1 đội văn nghệ, 1 đội cồng chiêng do hội viên phụ nữ, người cao tuổi làm nòng cốt. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Hàng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai kế hoạch bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh, thông qua việc tổ chức các hội nghị, cuộc họp ở xã, xóm,  lồng ghép các phong trào, cuộc vận động ở khu dân cư. Ngoài ra, trường TH&THCS Độc Lập đã phát huy cũng như có ý thức bảo tồn cao, thông qua việc triển khai các buổi học ngoại khóa về giữ gìn văn hóa của dân tộc Mường, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của hàng trăm thầy, cô giáo và học sinh.

 Bên cạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động thể dục, thể thao cũng góp phần bồi đắp những giá trị văn hóa các dân tộc. Một số môn thể thao dân tộc tập hợp, thu hút được đông đảo sự tham gia của người dân như đẩy gậy, bắn nỏ, đi cà kheo... Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các hoạt động văn hóa dịp lễ, Tết tạm dừng để hạn chế việc tập trung đông người. Trước đó, vào Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc các xóm, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc đã diễn ra, góp phần bảo tồn, đồng thời tôn vinh những giá trị bản sắc văn hóa đã, đang được bà con các dân tộc Mường, Dao trên địa bàn xã phát huy, gìn giữ.             

                       
Bùi Minh

Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục