(HBĐT) - "Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các cấp ủy, chính quyền, các ngành quan tâm chỉ đạo, người dân đồng tình, ủng hộ, tham gia, tạo sức lan tỏa rộng lớn, tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, mang lại nhiều đổi thay tích cực, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và vật chất của Nhân dân trên địa bàn” - Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) Nguyễn Bá Quyền cho biết.

 


Thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) tổ chức truyền thông phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và phòng, chống đuối nước năm 2021 cho người dân trên địa bàn.

Cuộc vận động được triển khai thực hiện từ năm 2016 đã mang lại hiệu quả thiết thực. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến. Đến nay, xu hướng tổ chức đám cưới, đám tang theo nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm được nhiều gia đình, khu dân cư (KDC) lựa chọn, tránh phô trương, lãng phí, các hủ tục rườm rà được cắt bỏ... Công tác chăm lo cho sự nghiệp GD&ĐT được quan tâm, phong trào khuyến học, khuyến tài lan tỏa rộng khắp từ các gia đình, dòng họ đến cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng xã hội học tập, điển hình như: Tiểu khu Liên Phương, tiểu khu Bờ, dòng họ Phùng ở tiểu khu Mó La... Nhiều hình thức tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình văn hóa được lồng ghép thông qua các tổ chức thành viên như: "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”; xây dựng gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; "Gia đình hiếu học”; "Gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi”. Năm 2020, thị trấn có 11 KDC đạt danh hiệu KDC văn hóa; 100% KDC tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, thu hút hàng trăm lượt con em xa quê về dự ngày hội, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, là nền tảng vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân.

Các KDC đã trồng được trên 2 km đường hoa và nhân ra diện rộng. Cán bộ, Nhân dân tích cực tham gia đóng góp tiền của, công sức xây dựng hạ tầng, công trình phúc lợi. 5 năm qua, Nhân dân đã đóng góp 430 m2 đất ở, đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất ruộng để xây dựng các công trình trên địa bàn. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường, toàn thị trấn có 61 tổ liên gia tự quản, 3 dòng họ tự quản (Sa, Phùng, Hà); 11 tổ hòa giải với 33 thành viên, 5 mô hình trường học không ma túy, an toàn giao thông.  

Hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, hàng năm, UBMTTQ thị trấn tổ chức phát động xây dựng quỹ Ngày vì người nghèo; Tháng cao điểm vì người nghèo thu được trên 70,2 triệu đồng; tham gia đóng góp, ủng hộ thiên tai, dịch bệnh, bão lũ hơn 80,4 triệu đồng giúp đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, đồng bào miền Trung, quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. 

Bên cạnh đó, Nhân dân thị trấn sôi nổi tham gia phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển KT-XH. Trong 5 năm qua, thị trấn có trên 300 lượt hộ   đạt sản xuất, kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực, qua đó xuất hiện nhiều mô  hình hay, cách làm sáng tạo, có thu nhập cao, tiêu biểu như hộ các ông: Hoàng Văn Khả, Nguyễn Quang Hà, Nguyễn Văn Cư ở tiểu khu Thạch Lý; Quản Thế Lợi, Bùi Khánh Hiến ở tiểu khu Bờ; Đinh Văn Tâm, Phí Hoành Sơn, Nguyễn Văn Thắng ở tiểu khu Công; Nguyễn Minh Khai, tiểu khu Đoàn Kết... 

Cuộc vận động đã khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng kinh tế nhằm xóa đói, giảm nghèo, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm; xây dựng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, các quy ước, hương ước, kỷ cương pháp luật, nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét; các phong trào xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa; cơ sở đạt chuẩn văn hóa, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua khác đã xuất hiện, lan tỏa, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội... Kết quả của cuộc vận động đã góp phần làm cho diện mạo thị trấn Đà Bắc ngày càng khởi sắc, năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,5 triệu đồng.


Linh Trang

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục