Từ lâu, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là một nét đẹp trong truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.


Đoàn Đại sứ quán dâng hương và ngũ quả lên Anh linh các Vua Hùng.

Bên cạnh ý nghĩa biểu hiện sự tôn kính đối với những bậc tiền nhân khai quốc, Lễ Giỗ Tổ là biểu trưng cho văn hóa thờ cúng ông bà tổ tiên và những người có công với dân với nước. Với ý nghĩa đó, ngày 10/4 (nhằm ngày 10/3 âm lịch năm Nhâm Dần), hòa trong không khí của Ngày Giỗ tổ Việt Nam khắp toàn cầu và đánh dấu tròn 10 năm UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2012 -2022), cộng đồng người Việt Nam tại Đức đã trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, dưới sự chủ trì của Sư thầy, Đại Đức Thích Pháp Nhẫn, trụ trì chùa Phổ Đà, nơi diễn ra Lễ Giỗ Tổ, Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh và phu nhân cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện các hội đoàn, bạn bè quốc tế cùng đông đảo bà con cộng đồng đã thành kính dâng hương lên bàn thờ Tổ quốc để tưởng nhớ Quốc Tổ, Quốc Mẫu, 18 đời Vua Hùng, tri ân công đức của các bậc tiền nhân, Bác Hồ kính yêu đã có công dựng nước và vinh danh những người "con Lạc cháu Hồng” đã có công giữ nước.

Những tiếng trống khai mạc Đại lễ của Đại sứ Vũ Quang Minh cùng lời văn khấn trang nghiêm và hào hùng của Đại đức Thích Pháp Nhẫn đã đưa những người con Vua Hùng về gần hơn với cội nguồn, với lịch sử 4.000 năm của dân tộc. Trong giờ phút linh thiêng, quê nhà vạn dặm cũng như được xóa nhòa khoảng cách, người Việt tại Đức cũng như kiều bào năm châu được cùng đồng bào cả nước hướng về đất tổ bày tỏ lòng thành kính đối và biết ơn những người đã có công với đất nước.

Cũng tại buổi lễ, Đại sứ truyền thông quốc tế, Trưởng ban tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, đại diện cho 42 nước ở 5 châu lục, Tổng Biên tập Viet-bao.de Phạm Quỳnh Nga đã bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được Ban dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu lần đầu tiên trao cho bà cùng với kiều bào tại Đức là đơn vị trọng điểm tại châu Âu tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương toàn cầu - Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu.

Bà Nga nhấn mạnh sự hiện diện đông đủ của các tổ chức, hội đoàn, câu lạc bộ, bạn bè quốc tế và cá nhân là một minh chứng cho sự đoàn kết của hơn 200.000 kiều bào tại Đức một lòng hướng về tổ tiên, cùng dựng xây một quê hương Việt Nam yêu dấu, vững mạnh. Đại sứ truyền thông quốc tế cũng nêu rõ ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giúp các thế hệ người Việt Nam ở trong và ngoài nước nhớ về cội nguồn, tổ tiên, góp phần giáo dục và gìn giữ giá trị truyền thống, văn hóa lâu đời Việt Nam, khẳng định đây là một trong những buổi Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức công phu, thành công và đầy ý nghĩa của cộng đồng người Việt không chỉ ở Đức mà ở các nước trên toàn thế giới.

Trong tình hình hiện nay, những chặng đường phát triển của dân tộc, của Việt Nam đang đứng trước nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức lớn. Lời căn dặn của Bác Hồ: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” vẫn còn nguyên giá trị và in sâu trong tâm thức của mỗi người con đất Việt dù họ ở bất kỳ nơi đâu về bài học dựng nước đi đôi với giữ nước, bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để giữ vững toàn vẹn non sông mà thế hệ cha ông đã ra sức xây dựng. Bà Nga tuyên bố luôn làm tròn nhiệm vụ của Ban dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam, xứng đáng là Đại sứ Truyền thông quốc tế: "Vì hòa bình thế giới, vì cuộc sống ổn định - đoàn kết và hội nhập”.

Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Quang Minh đã trao tặng giấy khen cho 4 cá nhân đã có những đóng góp đặc biệt cũng như có những ảnh hưởng lớn đối với cộng đồng người Việt tại Đức. Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 tại Đức không chỉ diễn ra với đầy đủ các nghi thức trang nghiêm của ngày Quốc lễ, mà các đại biểu và kiều bào tham dự còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống… do chính các diễn viên trong cộng đồng thể hiện. Bên cạnh đó, những món ăn cổ truyền như bánh chưng, bánh dày không thể thiếu trong thực đơn ẩm thực. Đây cũng được coi là một trong những món ăn gắn liền với truyền thống của dân tộc và lịch sử dựng nước, giữ nước, thể hiện rõ bản sắc văn hóa của Việt Nam.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục