(HBĐT) - Từ tháng 6/2021, Báo Văn nghệ Hoà Bình chuyển đổi thành Tạp chí Văn nghệ Hoà Bình, trực thuộc Hội Văn học - Nghệ thuật (VH-NT) Hoà Bình. Tạp chí phát hành mỗi tháng 1 số với số lượng 800 - 1.000 cuốn/số. Ngoài đối tượng biếu tặng các đơn vị, lãnh đạo các sở, ban, ngành, có không ít độc giả đặt mua thường xuyên qua hệ thống bưu điện.



Bộ phận tòa soạn Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình lên nội dung ma két tạp chí số tháng 6/2022.

Nhìn vào cuốn tạp chí, bạn đọc dễ dàng nhận thấy những đổi mới về hình thức nhờ chất lượng in ấn trên giấy couche, cách trình bày khoa học, bắt mắt hơn hẳn tờ báo trước đây. Thêm vào đó nội dung tạp chí qua từng số ngày càng phong phú, hấp dẫn. Đây chính là điểm mấu chốt giúp tạp chí tạo dựng được dấu ấn riêng trong lòng độc giả xa, gần. Theo anh Bùi Việt Phương, Thư ký toà soạn tạp chí, bên cạnh các sự kiện chính trị, xã hội, bài ghi chép, ký, phóng sự, tạp chí dành 80% nội dung cho sáng tác truyện ngắn, thơ, kịch, tản văn, nhiếp ảnh, mỹ thuật, âm nhạc, lý luận phê bình, giới thiệu văn học nước ngoài.

Là diễn đàn của giới văn nghệ sĩ, tạp chí luôn quan tâm, động viên, khích lệ các cây bút là hội viên, cộng tác viên (CTV) trong, ngoài tỉnh. Mời một số cây bút tên tuổi trên cả nước gửi bài cộng tác, ủng hộ. Mặt khác, bồi dưỡng, gợi mở, phát hiện những cây bút trẻ, đội ngũ CTV mới, kế cận trong các nhà trường. Đặc biệt, thường xuyên duy trì hoạt động trại sáng tác, những chuyến đi thực tế cho hội viên, CTV nhằm có nguồn tư liệu cho tác phẩm mới. Bình quân mỗi năm tổ chức 3 - 4 trại sáng tác. Những năm gần đây, tạp chí tổ chức được một số cuộc thi sáng tác thu hút đông đảo hội viên, CTV. Tiêu biểu là cuộc thi sáng tác truyện ngắn, thơ "Những làn gió Tây Bắc” năm 2017 - 2018 với đối tượng dự thi là những cây bút thuộc 8 tỉnh khu vực Tây Bắc và Trung du. Cuộc thi đã nhận được 2.000 bài dự thi, tuyển chọn và xuất bản 2 cuốn tuyển tập thơ và truyện ngắn. Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Hội VH-NT tỉnh, tạp chí vừa phát động cuộc thi sáng tác thơ năm 2022 - 2023. Đến nay đã nhận được một số tác phẩm dự thi và đăng tải tại tạp chí số tháng 5/2022.

Phát huy tốt vai trò, ý thức được nhiệm vụ, tạp chí hiện quy tụ được trí tuệ, tài năng, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ. Tiêu biểu về sáng tác văn học có các cây bút chủ lực như: Lê Va, Bùi Việt Phương, Văn Kiều, Xuân Quỳnh, Phạm Thuý Quỳnh, Phan Mai Hương; nhiếp ảnh có Nguyễn Xuân Thanh, Đình Hải, Duy Tiến, Thái Kiên; âm nhạc có nhạc sĩ Huy Tâm, Đình Chiến, Ngọc Dũng, Hoàng Tâm; mỹ thuật có hoạ sĩ Trần Thị Thu, Hoàng Tâm, Lê Như Hà… Nhất là từ sau chuyển đổi, tạp chí mang tính chuyên sâu hơn, thông tin về các hoạt động VH-NT của địa phương; đăng tải các bài nghiên cứu, lý luận phê bình nhằm định hướng sáng tạo và thị hiếu thẩm mỹ, góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng và phát triển VH-NT; góp phần phục vụ các nhiệm vụ chính trị, KT-XH của tỉnh.


Bùi Minh


Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục