(HBĐT) - Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần 75% dân số của tỉnh, gồm các dân tộc: Mường, Thái, Tày, Dao, Mông và một số dân tộc khác. Giá trị văn hóa truyền thống và thể thao của các dân tộc được quan tâm, bảo tồn và phát triển. Qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thúc đẩy phát triển các loại hình du lịch của vùng đồng bào DTTS.


Đinh Thanh Huệ, dân tộc Mường là vận động viên quần chúng xuất sắc của tỉnh Hòa Bình

Thời gian qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch phát triển các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch. Thực hiện chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL và Ủy ban Dân tộc, Sở VH-TT&DL và Ban Dân tộc tỉnh ký kết Chương trình phối hợp số 548, ngày 28/8/2018 về "Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022”. Từ đó góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc. Việc đầu tư cho công tác sưu tầm, khảo sát, nghiên cứu, trùng tu, phục dựng và truyền dạy các di sản văn hoá truyền thống được các cấp, ngành, địa phương quan tâm. Nhiều di tích lịch sử văn hoá, lễ hội dân gian, loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của các DTTS được bảo tồn, khai thác. 

Nghệ sỹ Ưu tú Hồng Tam, dân tộc Mường, Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh đã có nhiều tác phẩm âm nhạc xuất sắc đoạt huy chương vàng (HCV) tại hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Chị còn có nhiều cống hiến nghệ thuật trong các chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị và các sự kiện đặc biệt của tỉnh. 

Cùng với sự phát triển của văn hóa, lĩnh vực thể thao dân tộc (TTDT) tạo được nhiều dấu ấn quan trọng. Công tác bảo tồn, giữ gìn, phát triển các môn TTDT được tỉnh quan tâm, đầu tư đúng hướng bằng nhiều hoạt động thiết thực như: tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân tích cực tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, trong đó có các môn TTDT; ngành VH-TT&DL tích cực hỗ trợ chuyên môn thi đấu, khôi phục, bảo tồn các trò chơi dân gian, môn TTDT; giải vô địch bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy nằm trong hệ thống các giải thể thao của tỉnh, được tổ chức thường niên…  

Tỉnh đạt được nhiều thành tích trong thi đấu các môn TTDT như: Giải nhất toàn đoàn với 8 HCV, 4 huy chương bạc (HCB), 16 huy chương đồng (HCĐ) tại Hội thi thể thao các DTTS toàn quốc khu vực I, lần thứ IX, năm 2015; Ngày hội Văn hóa, thể thao khu vực Tây Bắc năm 2016 giành giải nhất toàn đoàn với 7 HCV, 9 HCB, 9 HCĐ; tại Hội thi thể thao các DTTS toàn quốc khu vực I, lần thứ X, năm 2017 giành giải nhất toàn đoàn với 11 HCV, 9 HCB, 5 HCĐ; năm 2019 tham gia Hội thi thể thao các DTTS toàn quốc lần thứ XI, khu vực I giành giải nhất toàn đoàn với 6 HCV, 7 HCB, 4 HCĐ… 

 Anh Đinh Thanh Huệ, dân tộc Mường, giáo viên trường THPT huyện Đà Bắc là vận động viên quần chúng xuất sắc của tỉnh. Năm 2021, anh đoạt HCV Giải Bán marathon Hòa Bình mở rộng lần thứ I, HCĐ Giải vô địch quốc gia việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”, HCV cự ly 10 km giải vô địch quốc gia các cự ly dài và marathon giải Báo Tiền Phong tổ chức. Năm 2022 đoạt HCV nội dung nam vô địch Giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình; giải nhất nội dung nam cự ly 17 km tại Giải việt dã chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027… 

Thu Thủy

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục