(HBĐT) - Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam về tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết.

Phụ nữ xóm Mỏ, xã Chiềng Châu (Mai Châu) biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây là hoạt động trọng tâm của MTTQ các cấp hướng đến chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI. Đồng thời, khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị; tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của Nhân dân, sức mạnh của cộng đồng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung tổng kết phù hợp với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm dân tộc, tôn giáo của từng địa phương. Tập trung khẳng định ý nghĩa của ngày hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, QP-AN, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đánh giá kết quả 20 năm tổ chức ngày hội, trong đó trọng tâm là kết quả tổ chức ở khu dân cư; sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân; sự quan tâm của cấp ủy, phối hợp của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể; trách nhiệm của MTTQ các cấp, Ban công tác Mặt trận khu dân cư.

Thông qua tổng kết cũng chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; thống nhất cách làm hay, sáng tạo, làm rõ những giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện; kiến nghị, đề xuất đổi mới phương thức, nội dung tổ chức ngày hội cho phù hợp với giai đoạn mới.

Để tổ chức tốt hội nghị tổng kết, yêu cầu được đặt ra là phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền và được thực hiện từ cơ sở.

Hội nghị dự kiến tổ chức trong tháng 5/2023 với 100  đại biểu tham dự, gồm Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo cấp tỉnh, huyện và đại diện cấp xã, khu dân cư. Nhân dịp hội nghị sẽ khen thưởng 32 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức ngày hội.


C.L (TH)

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục